Thầy giáo tật nguyền đơn thân và ngôi nhà tranh tạm bợ

QUỐC CƯỜNG - ANH ĐỨC |

Căn nhà tranh, vách đất, trong nhà trống trơn, không có một vật dụng nào có giá trị. Đó là những gì mà chúng tôi được tận mắt chứng kiến hoàn cảnh của thầy giáo Hồ Bá Bảo Hiếu (SN 1983, xã Hương Long, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

Thầy Hiếu sinh ra đã không có bố, học đến lớp 6, mẹ bị tai nạn và mất, thầy ở với ông bà ngoại. Học đến lớp 9, bà ngoại thầy Hiếu cũng qua đời, điểm tựa duy nhất của Hiếu chỉ còn ông ngoại. Những năm tháng theo học sư phạm Hà Tĩnh, ông ngoại ra đi, để lại cho thầy căn nhà tranh, vách đất, một mình bơ vơ lạc lõng.

Thân hình gầy gò ốm yếu, chỉ 38kg. Đã hơn 10 năm nay, lặng lẽ một mình, sau những giờ dạy ở Trường THCS Gia Phố, thầy lại về tá túc trong túp lều tranh - tài sản duy nhất mà ông bà ngoại để lại. 

Mặc dù được quan tâm giúp đỡ nhưng ngoài sức đối với các tổ chức công đoàn cơ sở
Đại diện công đoàn cơ sở của trường THCS Gia Phố tới thăm hỏi thầy Hiếu.

Chia sẻ về hoàn cảnh đáng thương của thầy Hiếu, thầy Lê Khắc Tạo – Hiệu trưởng Trường THCS Gia Phố cho biết: “Đây là một trong những trường hợp giáo viên bất hạnh nhất của huyện”, thầy Hiếu là một giáo viên giỏi, chúng tôi luôn tin tưởng vào năng lực của thầy Hiếu. 

Thầy Trương Quốc Tâm - Chủ tịch Công đoàn trường cho biết thêm: Trước hoàn cảnh khó khăn của thầy Hiếu, các thầy cô giáo trong trường luôn động viên an ủi bằng tinh thần để thầy yên tâm công tác. Những ngày lễ tết, các cấp công đoàn, ban giám hiệu nhà trường, phòng giáo dục cũng đến thăm hỏi tặng quà, mỗi lúc thầy đau ốm, các giáo viên trong trường phân công nhau dạy thay…..

Ông Hồ Đình Cường - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Hương Khê - chia sẻ: Hoàn cảnh của gia đình thầy Hiếu éo le, khó khăn, chật vật, sức khỏe của thầy lại yếu. Trước những khó khăn của thầy Hiếu, tổ chức công đoàn các cấp đã động viên, thăm hỏi và hỗ trợ một phần nào đó, tuy nhiên chừng đó vẫn chưa thể giúp thầy vượt qua được khó khăn trước mắt.

QUỐC CƯỜNG - ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.