Chị Nguyễn Thị Hiền - giáo viên chủ nhiệm lớp 6/3 Trường THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc - dẫn chúng tôi đến thăm 2 anh em sinh đôi Nguyễn Quốc Bảo và Nguyễn Quốc Lộc (12 tuổi) cùng bà nội là Nguyễn Thị Tỵ (61 tuổi), hiện đang thuê nhà tại thôn Giang Tắc, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Hiện, cả ba bà cháu đang sống lay lắt, cơ hàn. 2 anh em Bảo, Lộc đang có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng.
Trong 2 anh em, Bảo là học sinh khá, còn Lộc đạt học sinh giỏi của trường. Gia cảnh vốn đã khốn khó, Bảo lại bị mắc bệnh động kinh, co giật. Bố 2 em đã qua đời cách đây 10 năm vì cơn bạo bệnh, còn mẹ đã đi thêm bước nữa, khi ấy các em mới 2 tuổi, được bà nội Nguyễn Thị Tỵ đón về nuôi.
Bà Tỵ có hoàn cảnh rất éo le. Bà vốn quê gốc ở Hải Phòng, nhưng do con trai đau ốm kéo dài nhiều năm, bản thân bà cũng bị bệnh kinh niên hành hạ không lao động được, nên kinh tế gia đình kiệt quệ, buộc bà phải bán nhà. Không còn nhà, bà phải dắt díu gia đình vào sinh sống ở Quảng Nam. Nhưng chồng bà lại mắc bệnh hiểm nghèo, lại phải bán hết tài sản để chạy chữa thuốc thang, mà cả chồng và con trai bà (bố của Bảo và Lộc) cũng không qua khỏi. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, khiến bà Tỵ quỵ hẳn, không sao gượng dậy được. Chồng mất, con mất, không nhà cửa, rồi bệnh tật, nghèo khó... Nhiều lần bà nghĩ quẩn, định buông xuôi nhưng rồi bà lại nghĩ: Còn hai đứa cháu nội Bảo và Lộc bé bỏng, chúng chỉ còn bà là nơi nương tựa duy nhất.
Hiện nay, bà Tỵ mang bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối, đã 1 lần phẫu thuật và 4 lần xạ trị, truyền hoá chất tại Bệnh viện Phụ sản- Nhi (Đà Nẵng). Tóc bà rụng hết, thân thể đã yếu lắm. 3 bà cháu sống trong căn nhà thuê chật chội, quằn quại với nỗi đau từng ngày. Bà Tỵ khóc nức nở: “Hằng đêm tôi không sao chợp mắt được. Tôi có mệnh hệ gì, thì hai đứa cháu nội sẽ sống ra sao đây”?
Cô giáo Hiền - người đang phải gắng sức lắm để 2 em Bảo, Lộc không phải bỏ học - nói trong ngậm ngùi: “Hoàn cảnh bà Tỵ và 2 em Bảo, Lộc vô cùng khó khăn. Mong sao, cá nhân đoàn thể, các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình 3 bà cháu”.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về
Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động
Địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
ĐT: 04.39232756; Fax: 04.39232737, 098.397.1279; 098.222.1960
Tại TP.Hồ Chí Minh: Cơ quan thường trú Báo Lao Động
Địa chỉ: 43 Hoa Đào, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh. ĐT: 08.35171402; fax: 08.35171407;
Tại Đà Nẵng: Văn phòng Báo Lao động tại Miền Trung Tây Nguyên
Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, TP.Đà Nẵng, ĐT: 0511.3825132;
Tại Cần Thơ: Văn phòng Báo Lao động tại Đồng bằng sông Cửu Long
Địa chỉ: 101 Trần Văn Hoài, TP.Cần Thơ, ĐT: 0710.3823020.
Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng,
Số tài khoản VND: 10201.00000.13374
Số tài khoản USD: 10202.00000.02906
Số tài khoản EUR: 10203.00000.00075
Tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Phần dành cho các tổ chức, các nhân gửi tiền từ nước ngoài:
Bene ficiary name: Quy Xa hoi tu thien Tam Long Vang.
Bene ficiary Bank: Industrial anh Commercial Bank of Viet nam,
(Bic code: Icbvvnvx). Hoan Kiem Branch (37 Hang Bo, Hoan Kiem, Ha Noi)
Hoặc liên hệ với cô giáo Nguyễn Thị Hiền, Trường THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại: 01674.345.649.