Vay thấu chi không cần tài sản bảo đảm với App Ngân hàng MBBank

Thanh Lịch |

Thay vì phải trực tiếp đến ngân hàng để làm các thủ tục đăng ký tạm ứng thấu chi, thay vì phải khai báo các hồ sơ, giấy tờ và phải có tài sản bảo đảm, ngày nay, khách hàng của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) có thể dễ dàng thao tác vay nhanh chóng cho dịch vụ vay thấu chi mà không cần bất kỳ tài sản bảo đảm nào. Đó là tiện ích của sản phẩm “Vay siêu nhanh – thấu chi không tài sản bảo đảm” trên App Ngân hàng MBBank vừa được ngân hàng này đưa ra thị trường.

“Vay siêu nhanh – thấu chi không tài sản bảo đảm” là sản phẩm cho vay theo phương thức cấp hạn mức thấu chi cho mục đích tiêu dùng cá nhân và không có tài sản bảo đảm, dành cho khách hàng cá nhân có tài khoản thanh toán tại MB và đáp ứng các điều kiện của MB.

Theo đó, căn cứ trên đề nghị cấp hạn mức thấu chi của khách hàng qua kênh số, MB sẽ thẩm định, phê duyệt và thực hiện cấp cho khách hàng hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán của khách hàng. Tất cả các thao tác, các thỏa thuận về đề nghị vay vốn, hợp đồng cho vay được thực hiện trực tuyến một cách nhanh chóng trên kênh số của MB.

Chỉ bằng vài cú chạm trên APP ngân hàng MBBank, bất kỳ ở đâu và bất kỳ khi nào, khách hàng đều có thể thực hiện giao dịch vay vốn một cách nhanh chóng và an toàn mà không cần giấy tờ, không tài sản bảo đảm. Đồng thời, chủ động trả nợ trước hạn bất kỳ lúc nào và hoàn toàn miễn phí là những ưu điểm của sản phẩm rất được ưa chuộng. Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể truy vấn thông tin khoản vay dễ dàng và nhanh chóng ngay trên smart phone của mình.

Với hạn mức thấu chi tối thiểu là 5 triệu đồng và tối đa lên đến 50 triệu đồng, khách hàng của MB có thể vay thấu chi trong thời gian 12 tháng với lãi suất theo lãi suất quy định của MB từng thời kỳ. Khách hàng có thể sử dụng hạn mức thấu chi bằng phương thức chuyển khoản tại bất kỳ điểm giao dịch nào của MB hoặc chuyển khoản và thanh toán hóa đơn dịch vụ qua kênh ngân hàng số của MB.

App Ngân hàng MBBank là sản phẩm ngân hàng số duy nhất đáp ứng tiêu chuẩn Thương hiệu quốc gia 2018. Ứng dụng này đã đáp ứng các yêu cầu sử dụng sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao của khách hàng. Ngoài tiện ích vay thấu chi không cần tài sản bảo đảm, ứng dụng App Ngân hàng MBBank còn rất dễ cài đặt, dễ sử dụng với loạt tính năng nổi trổi như: mở tài khoản, đăng ký thẻ Visa, rút tiền mặt, thanh toán, tiết kiệm online, mua vé máy bay của 36 hãng hàng không, thanh toán hóa đơn bằng QR code…

Link down APP ngân hàng MBbank: http://onelink.to/3mhsd6

Thanh Lịch
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.