TS Trương Văn Phước dự báo gì về tăng trưởng tín dụng năm 2018?

H.M |

TS Trương Văn Phước - quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (NFSC) cho biết năm 2017, thị trường kỳ vọng tín dụng sẽ tăng trưởng trên 20% để hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Dù vậy, những con số ước tính mới đây lại cho thấy, dù tỉ lệ tăng trưởng tín dụng không đạt mức nới room là 21% tăng trưởng kinh tế vẫn có thể đạt kế hoạch 6,7%.

“Tín dụng có đóng góp cho tăng trưởng GDP nhưng không phải yếu tố quan trọng nhất. Dù tăng trưởng tín dụng không đạt 21%, năm 2017 này, ước tính tín dụng tăng khoảng 18,7 đến 19,3% nhưng GDP vẫn đạt 6,7%, cho thấy tín dụng có đóng góp xứng đáng nhưng không phải là nhân tố quyết định tăng trưởng” - TS Phước nhận định. Theo Chủ tịch NFSC, vấn đề là chất lượng của dòng vốn tín dụng thế nào dù có điều chỉnh nhưng vẫn lo ngại vốn vào chứng khoán và BĐS quá nhiều.

“Vốn vào chứng khoán và BĐS đều có hai mặt. Công tâm nhìn nhận, dòng vốn tín dụng vừa qua hâm nóng thị trường bất động sản, xử lý nợ xấu tốt. Chứng khoán cũng là kênh tăng trưởng gián tiếp cho kinh tế. Vốn FDI, FII vào Việt Nam tương đối lớn. Tương quan giữa tín dụng và lạm phát có nhiều nhân tố. Với tăng trưởng tín dụng 18-19% cùng với sự quản lý tốt để vốn đi vào các kênh sản xuất kinh doanh có thể xem là thành công của chính sách tiền tệ” - ông Phước đánh giá.

Trả lời câu hỏi: “Liệu trong năm 2018, nếu tín dụng tăng không cần quá cao nền kinh tế có giữ nhịp độ tăng trưởng cao như năm 2017 không?” - TS. Phước cho rằng mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô là quan trọng nhưng nên tập trung tăng cường sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư. 

H.M
TIN LIÊN QUAN

Tín dụng bất động sản tăng trưởng chậm

Gia Miêu |

Theo thông tin từ Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (NHNN), cho vay một số lĩnh vực như chế tạo khai khoáng, công nghiệp phụ trợ sau 9 tháng có mức tăng trưởng mạnh, tăng 18 - 19% so với cuối năm 2016. 

Kích tín dụng - nên nhớ bài học cũ

Phạm Xuân Hòe (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) |

Chúng ta không nên tăng trưởng bằng mọi giá mà nhất là tăng trưởng thông qua kích thích tín dụng để bơm tiền ra nền kinh tế trong khi các tế bào của nền kinh tế vẫn đang ốm yếu...

TPHCM: Tăng trưởng tín dụng tăng gần 13%

Gia Miêu |

Theo báo cáo vừa được công bố của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, dư nợ cho vay trên địa bàn thành phố đến cuối tháng 9 đạt gần 1,66 triệu tỷ đồng, tương ứng tăng 12,41% so với cuối năm 2016. Đây là năm thứ ba liên tiếp sau một thời gian dài bị tắc nghẽn, tín dụng tăng mạnh.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tín dụng bất động sản tăng trưởng chậm

Gia Miêu |

Theo thông tin từ Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (NHNN), cho vay một số lĩnh vực như chế tạo khai khoáng, công nghiệp phụ trợ sau 9 tháng có mức tăng trưởng mạnh, tăng 18 - 19% so với cuối năm 2016. 

Kích tín dụng - nên nhớ bài học cũ

Phạm Xuân Hòe (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) |

Chúng ta không nên tăng trưởng bằng mọi giá mà nhất là tăng trưởng thông qua kích thích tín dụng để bơm tiền ra nền kinh tế trong khi các tế bào của nền kinh tế vẫn đang ốm yếu...

TPHCM: Tăng trưởng tín dụng tăng gần 13%

Gia Miêu |

Theo báo cáo vừa được công bố của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, dư nợ cho vay trên địa bàn thành phố đến cuối tháng 9 đạt gần 1,66 triệu tỷ đồng, tương ứng tăng 12,41% so với cuối năm 2016. Đây là năm thứ ba liên tiếp sau một thời gian dài bị tắc nghẽn, tín dụng tăng mạnh.