Thấy gì khi khối ngoại “ồ ạt” đầu tư vào các ngân hàng Việt?

Lan Hương |

Hàng loạt các nhà đầu tư ngoại đang đổ vốn lớn vào ngân hàng VN. Ở thời điểm hiện tại, nhiều NHTM ở VN đang trích lập dự phòng gần hết số nợ xấu bán cho VAMC. “Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang ấm dần lên, mà đa số các khoản nợ xấu đều có tài sản đảm bảo là bất động sản. Vì vậy trong thời gian tới, khi xử lý được các tài sản đảm bảo, các ngân hàng sẽ có được khoản thu tốt” - một chuyên gia nhận định.

Tín hiệu tốt?

Mở màn cho mùa đại hội cổ đông của các ngân hàng năm nay, Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) công bố thông tin về khoản đầu tư “khủng” lên tới hơn 370 triệu USD (khoảng 8.400 tỉ đồng) từ hai nhà đầu tư pháp nhân độc lập được quản lý bởi Warburg Pincus. Khoản đầu tư 370 triệu USD từ các nhà đầu tư sẽ giúp ngân hàng này hoàn thành nỗ lực tăng vốn từ nay đến tháng 6.2018 của Techcombank theo đúng kế hoạch đã được Đại hội cổ đông phê duyệt từ ngày 3.3.2018.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, TS-LS Bùi Quang Tín - CEO của Trường Doanh nhân BizLight - cho biết: “Câu chuyện nhà đầu tư nước ngoài muốn mua cổ phần tại ngân hàng Việt Nam không phải mới. Chuyện này đã diễn ra từ 10 năm trước. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại đang là đúng thời điểm mà Chính phủ Việt Nam đưa ra các cơ chế quản lý giám sát, đặc biệt là việc yêu cầu các ngân hàng đáp ứng chuẩn mực Basel II để siết mạnh vào quản trị điều hành của NH, Luật Sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng 2017 bổ sung ít nhất 17 điểm mới trong quản trị điều hành… Với các thay đổi này trong thể chế quản lý thì việc nhà đầu tư nước ngoài nhảy vào lĩnh vực M&A, hoặc mua cổ phần tại ngân hàng là điều dễ hiểu”.

“Đối với các nhà đầu tư nước ngoài, một khoản tiền bước ra khỏi ngân hàng, họ đều thẩm định rất kỹ, và việc các nhà đầu tư ngoại rót tiền vào các ngân hàng Việt Nam trên cơ sở họ đã nghiên cứu kỹ về tiềm năng ngân hàng Việt” - TS-LS Bùi Quang Tín cho biết.

Trước đó, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới phê duyệt gói tài chính trị giá hơn 80 triệu USD dành cho Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), nâng tổng mức hỗ trợ tài chính của IFC cho VPBank lên hơn 200 triệu USD trong vòng 8 tháng.

Cuối tháng 12.2017, Ngân hàng Phát triển TPHCM (HDBank) đã trao giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho 76 nhà đầu tư nước ngoài. Trong đó, xuất hiện nhiều định chế tài chính lớn đang đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam như Credit Saison (Nhật), Deutsche Bank AG (Đức), JP Morgan Việt Nam Opportunities Fund, CAM Bank (Nhật Bản), Dragon Capital (Anh), Vina Capital… Các nhà đầu tư này đã chi ra 300 triệu USD (hơn 6.800 tỉ đồng) để sở hữu 21,5% cổ phần hiện hữu của HDBank. Mỗi nhà đầu tư đợt này sở hữu không quá 3% cổ phần ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) và Quỹ đầu tư PYN Fund Management vừa ký kết hợp đồng mua bán cổ phần. Theo đó, PYN Elite Fund sẽ sở hữu 4,99% vốn sau phát hành của TPBank với giá trị gần 40 triệu USD.

Các nhà đầu tư Hàn Quốc trong thời gian gần đây liên tiếp có các động thái quan tâm đặc biệt tới thị trường Việt Nam. Mới đây, Tập đoàn tài chính Hana của Hàn Quốc có kế hoạch mở rộng hoạt động tại Việt Nam bằng việc trở thành cổ đông của BIDV. Trước đó, một Tập đoàn tài chính khác của Hàn Quốc là Shinhan cũng đang gia tăng đầu tư vào Việt Nam khi hoàn tất việc thâu tóm mảng bán lẻ của ANZ. Công ty thẻ tín dụng thuộc top 5 toàn cầu là Shinhan Card đã mua đứt Công ty Tài chính Tiêu dùng Prudential Finance (PVFC) tại Việt Nam với giá trị 151 triệu USD (gấp 5,52 lần mệnh giá).

Bên cạnh Shinhan, sự hiện diện của các tập đoàn tài chính Hàn Quốc còn có Tập đoàn Mirae Asset và Tập đoàn Lotte. Lotte Card vừa chính thức mua lại toàn bộ Công ty Tài chính TechcomFinance từ tay Techcombank.

Trả lời báo chí, ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - cho biết Vietcombank có kế hoạch bán hơn 350 triệu cổ phiếu (tương ứng 10% cổ phần) cho nhà đầu tư nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2018, sau khi nhận được chấp thuận từ Chính phủ.

Cần củng cố về chuẩn mực vốn, quản trị

Trao đổi với PV Báo Lao Động - một chuyên gia tài chính ngân hàng - cho biết: “Các nhà đầu tư nước ngoài nhìn thấy tiềm năng của thị trường tài chính Việt Nam. Các ngân hàng ở Việt Nam hiện đang trong giai đoạn đầu và còn nhiều điều cần củng cố về chuẩn mực vốn, quản trị và công nghệ. Thêm vào đó, Việt Nam là mảnh đất màu mỡ để phát triển dịch vụ tài chính qua di động khi có tới 53 triệu thuê bao di động, 40 triệu người sử dụng smart phone”.

Theo TS-LS Bùi Quang Tín, việc các nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào ngân hàng Việt là tín hiệu tốt vì việc góp vốn sẽ đi kèm với tăng cường cam kết trong quản trị điều hành, chuyển giao các công nghệ.

Giám đốc một NHTMCP cho rằng hiện các NHTM ở Việt Nam đang trích lập dự phòng gần hết số nợ xấu bán cho VAMC. Trong thời điểm hiện tại thị trường bất động sản đang ấm dần lên, mà đa số các khoản nợ xấu đề có tài sản đảm bảo là bất động sản. Vì vậy trong thời gian ngắn tới, khi xử lý được các tài sản đảm bảo, các ngân hàng sẽ có được khoản thu tốt.

Có thể thấy thị trường tài chính tiêu dùng, ngân hàng bán lẻ, ngân hàng trên di động vẫn đang là mảnh đất màu mỡ đối với các nhà đầu tư ngoại. Việc các ngân hàng lựa chọn các đối tác chiến lược tốt để tiếp cận với hệ thống quản trị hiện đại trên thế giới cùng với công nghệ mới.

Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

Nhà đầu tư ngoại quan ngại vì chính sách pháp lý liên tục thay đổi

Lan Hương |

Sáng 7.12, tại hội thảo “Thách thức của việc thay đổi chính sách đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”, ông Adam Sitkoff, Giám đốc điều hành Hiệp hội thương mại Hoa Kỳ (AmCham) tại Hà Nội cho biết: “AmCham lạc quan về triển vọng phát triển kinh doanh tại Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi quan ngại về những thay đổi gần đây trong chính sách và các quy định không phù hợp với thông lệ quốc tế”.

Nhà đầu tư ngoại "nhắm vào" mảnh đất màu mỡ cho thuê tài chính Việt Nam

Lan Hương |

Ngày 8.9, Cty Cho thuê tài chính TNHH BIDV – SuMi TRUST, Cty liên doanh giữa BIDV và Ngân hàng Tín thác Sumitomo Mitsui (SuMi TRUST) của Nhật Bản chính thức khai trương, mở ra nhiều cơ hội mới trên thị trường cho thuê tài chính Việt Nam.  

Vốn ngoại vẫn “kết” bất động sản

B.Chương |

Với nguồn tài chính huy động từ các quỹ đầu tư (bán cổ phần) và đối tác (liên doanh), chủ đầu tư nhiều dự án tại Hà Nội, TP.HCM đã giảm thiểu phụ thuộc vào nguồn vốn vay ngân hàng. Theo đó, nhiều dự án đã được tái khởi động sau thời gian dài bất động.

Giá giảm gần một nửa, người trồng cúc tiger ở Làng hoa Sa Đéc kém vui

Thanh Thanh |

Dịp Rằm tháng Giêng, những nông dân trồng cúc tiger tại Làng hoa Sa Đéc (TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) kém vui vì giá bán thấp.

Kiểm điểm trường học có bảng điểm bất thường với 21 điểm 0

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 4.2, Phòng Giáo dục huyện Châu Đức cho biết đã tiến hành chỉ đạo xử lý, kiểm điểm các cá nhân liên quan đến vụ việc có đến 21 điểm 0 trong bảng điểm của một lớp học có 34 học sinh lớp 8.

Vụ khách mua phải vàng hút nam châm: Quản lý tiệm vàng giải thích lý do

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao video về cặp vợ chồng đi mua vàng về nhà phát hiện vàng hút được nam châm, nghi vấn tiệm vàng bán hàng gian lận.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An bị Công an khám xét trụ sở

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Cơ quan công an tiến hành khám xét tại trụ sở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An, thu giữ, niêm phong nhiều tài liệu liên quan để phục vụ điều tra.

Cần sửa nghị định xăng dầu theo hướng giảm bớt khâu trung gian

Cường Ngô |

Theo lãnh đạo doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, khi sửa Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu cần xoá bỏ loại hình thương nhân phân phối, bởi đây là tầng nấc trung gian. Khi xảy ra đứt gãy nguồn cung, các doanh nghiệp đầu mối sẽ lo cho hệ thống cửa hàng của mình trước.

Nhà đầu tư ngoại quan ngại vì chính sách pháp lý liên tục thay đổi

Lan Hương |

Sáng 7.12, tại hội thảo “Thách thức của việc thay đổi chính sách đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”, ông Adam Sitkoff, Giám đốc điều hành Hiệp hội thương mại Hoa Kỳ (AmCham) tại Hà Nội cho biết: “AmCham lạc quan về triển vọng phát triển kinh doanh tại Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi quan ngại về những thay đổi gần đây trong chính sách và các quy định không phù hợp với thông lệ quốc tế”.

Nhà đầu tư ngoại "nhắm vào" mảnh đất màu mỡ cho thuê tài chính Việt Nam

Lan Hương |

Ngày 8.9, Cty Cho thuê tài chính TNHH BIDV – SuMi TRUST, Cty liên doanh giữa BIDV và Ngân hàng Tín thác Sumitomo Mitsui (SuMi TRUST) của Nhật Bản chính thức khai trương, mở ra nhiều cơ hội mới trên thị trường cho thuê tài chính Việt Nam.  

Vốn ngoại vẫn “kết” bất động sản

B.Chương |

Với nguồn tài chính huy động từ các quỹ đầu tư (bán cổ phần) và đối tác (liên doanh), chủ đầu tư nhiều dự án tại Hà Nội, TP.HCM đã giảm thiểu phụ thuộc vào nguồn vốn vay ngân hàng. Theo đó, nhiều dự án đã được tái khởi động sau thời gian dài bất động.