Ngân hàng cố tình không cơ cấu nợ khách đủ điều kiện sẽ bị xử lý

Lan Hương |

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu xử lý nghiêm và kịp thời các trường hợp không chấp hành chủ trương của Chính phủ, cố tình trốn tránh, chậm xử lý, cố tình gây khó khăn, phiền hà, từ chối thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng đáp ứng đủ điều kiện.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN về tăng cường công tác tín dụng và triển khai chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn theo quy định tại Thông tư 02.

Tăng trưởng kinh tế trong nước Quý I chỉ đạt 3,32%, gần như thấp nhất so với cùng kỳ kể từ năm 2011 do cầu thế giới sụt giảm, cầu trong nước tăng yếu. Người dân, doanh nghiệp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thiếu đơn hàng, thị trường đầu ra... dẫn tới doanh thu, thu nhập sụt giảm, ảnh hưởng tới khả năng trả nợ các khoản vay tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Trong bối cảnh đó, các tổ chức tín dụng đã chủ động có nhiều chính sách giải pháp nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn trên tinh thần chia sẻ, đồng hành

Để đạt được mục tiêu đã đề ra từ đầu năm và triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư 02, Thống đốc NHNN yêu cầu các đơn vị thuộc NHNN, các tổ chức tín dụng và các tổ chức hiệp hội chủ động triển khai chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 02.

Các ngân hàng cần đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng, quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 02 và các quy định pháp luật khác có liên quan. Đảm bảo chất lượng tín dụng, đảm bảo khách quan, đúng bản chất của nợ xấu.

Thống đốc yêu cầu thanh tra, giám sát việc chấp hành các quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ trên địa bàn.

Thống có biện pháp xử lý nghiêm và kịp thời các trường hợp không chấp hành chủ trương của Chính phủ, quy định của NHNN, trốn tránh, chậm xử lý, cố tình gây khó khăn, phiền hà, từ chối thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng đáp ứng đủ điều kiện. Đồng thời, giám sát, theo dõi và xử lý những trường hợp lợi dụng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ để trục lợi chính sách.

Thống đốc NHNN yêu cầu các ngân hàng tập trung triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát và xử lý nợ xấu.

Các ngân hàng cần tiếp tục tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay, giảm các loại phí nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, các ngân hàng cần tích cực triển khai các chương trình, chính sách tín dụng đối với một số ngành, lĩnh vực theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó có gói tín dụng 120.000 tỉ đồng cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ.

Triển khai với quyết tâm cao nhất chương trình hỗ trợ lãi suất từ nguồn ngân sách nhà nước đối với các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP, không để bất cứ một doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nào thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất và có nhu cầu mà không được hỗ trợ kịp thời.

Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

Từ ngày 25.5, Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất điều hành lần 3

Lan Hương |

Đây là lần thứ ba Ngân hàng Nhà nước quyết định giảm lãi suất điều hành để hỗ trợ nền kinh tế kể từ đầu năm 2023.

Tiền thừa trong két nhưng nền kinh tế hấp thụ vốn yếu

Lan Hương |

Tín dụng tăng trưởng yếu nhất trong những năm gần đây trong khi Ngân hàng Nhà nước khẳng định thanh khoản dồi dào, không thể nói tín dụng tăng trưởng thấp vì thiếu vốn, thiếu room tín dụng. Đẩy mạnh đầu tư công để hỗ trợ tổng cầu, đồng thời giảm lãi suất cho vay là giải pháp mà các chuyên gia đưa ra. Theo World Bank, để giúp thúc đẩy phát triển kinh tế trong dài hạn, Việt Nam cần đầu tư vào nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng xanh.

Cổ đông ngân hàng - người rủng rỉnh, kẻ héo mòn đợi cổ tức

HƯƠNG NGUYỄN |

Lợi nhuận lãi nghìn tỉ đồng, hiện đã 6 ngân hàng công bố chia cổ tức cho cổ đông. Bên cạnh đó, có ngân hàng cả chục năm không chia cổ tức vì nhiều lí do khiến cổ đông bức xúc. Có Chủ tịch HĐQT ngân hàng lý giải muốn giữ lại lợi nhuận chưa phân phối để tiếp tục tái đầu tư, có ngân hàng trong diện tái cơ cấu nên chưa được chia cổ tức.

Tồn kho chiếm 78% tổng tài sản Kính mắt Việt Nam

Quang Dân |

Tại ngày 31.12.2022, tổng tài sản Công ty TNHH Kính mắt Việt Nam (Kính mắt Việt Nam) khoảng 161 tỉ đồng, giảm 10% so với cùng kì. Trong đó, hàng tồn kho chiếm phần lớn với 126 tỉ đồng, tương ứng khoảng 78% tổng tài sản công ty.

1 công nhân nguy kịch, hôn mê vụ sập sàn bêtông giữa đêm ở Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, một trong 3 công nhân nhập viện trong vụ sập sàn bêtông hồi 1h sáng ngày 25.5 bị thương nặng, đang hôn mê, thở máy.

Tương lai vị thế của đồng USD

Khánh Minh |

Vị thế của đồng USD được đặt dấu hỏi trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ - Trung, hậu quả từ xung đột Nga - Ukraina và tranh cãi về nợ công Mỹ.

Hơn 200 bãi tắm giữa vịnh Hạ Long chỉ mở 1: Lại chờ thêm vài mùa hè nữa

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Khi Ban Quản lý vịnh Hạ Long trình phương án quản lý, khai thác một cụm bãi tắm giữa vịnh Hạ Long thì nhiều du khách hy vọng hè này sẽ không còn tình trạng đi du lịch 2-3 ngày trên vịnh Hạ Long mà không được tắm biển. Tuy nhiên, với công văn trả lời mới đây của UBND TP Hạ Long thì trong vòng ít nhất 1-2 năm tới, hàng triệu du khách vẫn phải sử dụng chung một bãi tắm duy nhất trên vịnh Hạ Long.

Điểm khác biệt giữa 2 đệ nhất cầu trụ cao vùng Tây Bắc

Tân Văn |

Cầu Pá Uôn bắc qua sông Đà hung dữ, cầu cạn Móng Sến đi qua thung lũng dốc 3 tầng đều là những điển hình cho sự kỳ vĩ, khát vọng của đất và người Tây Bắc.

Từ ngày 25.5, Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất điều hành lần 3

Lan Hương |

Đây là lần thứ ba Ngân hàng Nhà nước quyết định giảm lãi suất điều hành để hỗ trợ nền kinh tế kể từ đầu năm 2023.

Tiền thừa trong két nhưng nền kinh tế hấp thụ vốn yếu

Lan Hương |

Tín dụng tăng trưởng yếu nhất trong những năm gần đây trong khi Ngân hàng Nhà nước khẳng định thanh khoản dồi dào, không thể nói tín dụng tăng trưởng thấp vì thiếu vốn, thiếu room tín dụng. Đẩy mạnh đầu tư công để hỗ trợ tổng cầu, đồng thời giảm lãi suất cho vay là giải pháp mà các chuyên gia đưa ra. Theo World Bank, để giúp thúc đẩy phát triển kinh tế trong dài hạn, Việt Nam cần đầu tư vào nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng xanh.

Cổ đông ngân hàng - người rủng rỉnh, kẻ héo mòn đợi cổ tức

HƯƠNG NGUYỄN |

Lợi nhuận lãi nghìn tỉ đồng, hiện đã 6 ngân hàng công bố chia cổ tức cho cổ đông. Bên cạnh đó, có ngân hàng cả chục năm không chia cổ tức vì nhiều lí do khiến cổ đông bức xúc. Có Chủ tịch HĐQT ngân hàng lý giải muốn giữ lại lợi nhuận chưa phân phối để tiếp tục tái đầu tư, có ngân hàng trong diện tái cơ cấu nên chưa được chia cổ tức.