Nếu ngồi vào “ghế nóng” Sacombank, ông Dương Công Minh sẽ gặp khó gì?

Bảo Chương |

Nếu ngồi vào “ghế nóng” của Sacombank, thách thức lớn nhất với ông Dương Công Minh sẽ chính là con số gần 60.000 tỉ đồng nợ xấu chờ xử lý. Trong số nợ xấu này, có những khoản vay liên quan đến bất động sản (BĐS) rất khó xử lý.

Dương Công Minh có về Sacombank?

Tại đại hội cổ đông bất thường lần hai, ông Dương Công Minh từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank. Chia sẻ với báo chí về việc này, ông Minh cho biết Cty CP Him Lam là một DN lớn, đầu tư đa ngành, khối lượng công việc rất lớn, tôi thấy đội ngũ quản trị của LienVietPostBank đã đủ sức điều hành ngân hàng nên tôi thấy yên tâm. Hiện nay, Him Lam đang có 18 dự án, có dự án vốn đầu tư lên tới hàng trăm ngàn tỉ đồng. Tôi là người ham chơi, nên thời gian tới sẽ chỉ làm tư vấn cho ngân hàng. Nhiều tin đồn cho rằng, ông Minh sẽ tham gia tái cơ cấu Sacombank nhưng thông tin này chưa được kiểm chứng và việc này vẫn là ẩn số.

Trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Việt Nam, ông Nguyễn Đức Hưởng - tân Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank - cho biết, sở dĩ ông xin rút, không ứng cử vào HĐQT Sacombank là do sau một thời gian nghiên cứu, ông nhận thấy nút thắt cơ bản trong nợ xấu của Sacombank là BĐS nên ông cảm thấy ứng viên phải có nghề BĐS, đối với ông không hợp nên ông xin rút. Theo ông Hưởng, ứng viên sáng giá vào Sacombank phải đảm bảo 3 tiêu chí là có nghề ngân hàng, có nghề BĐS và phải có tiền thật. Dư luận đồn đoán là ông Đặng Văn Thành quay lại, ông “Minh Him Lam” có thể cũng ứng cử vào HĐQT Sacombank. Nói về 2 ứng cử viên này, ông Hưởng cho rằng cả hai ứng cử viên này nếu vào thật thì là may mắn cho Sacombank.

Ông chủ Him Lam có thực sự cần cho Sacombank?

Theo ông Hưởng, ứng cử viên tham gia tái cơ cấu Sacombank phải có nghề ngân hàng, BĐS và có tiền. Như vậy ông Minh có những thuận lợi và khó khăn gì nếu tham gia cuộc chơi này?

Thông cáo báo chí phát đi của LienVietPostBank mới đây khẳng định ông Dương Công Minh và ông Nguyễn Đức Hưởng gắn bó với Ngân hàng từ giai đoạn thành lập trù bị vào năm 2007. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh vai trò của ông Hưởng là một trong những lãnh đạo cao cấp tham gia sáng lập, đặt nền móng và điều hành LienVietPostBank suốt từ những ngày đầu. Vậy nên mới có cụm từ “Minh Him Lam, Hưởng Liên Việt”. Như vậy rõ ràng, nhắc đến Dương Công Minh là nhắc đến Him Lam và nhắc đến LienVietPostBank là nhắc tới ông Hưởng. Hẳn nhiên không ai phủ nhận được vai trò của ông Hưởng trong sự hình thành và phát triển của LienVietPostBank thời gian qua và ông Minh trong vai trò chủ chốt ở Him Lam.

Một điểm nữa, ở Việt Nam, sở hữu chéo, đầu tư chéo trong hệ thống TCTD, gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực như làm gia tăng rủi ro hệ thống, tạo điều kiện cho các hành vi chuyển vốn lòng vòng, tăng vốn điều lệ không thực chất… Sở hữu chéo cũng là một trong những vật cản trong tiến trình cơ cấu lại hệ thống TCTD. Vì vậy, việc siết chặt sở hữu chéo để làm sạch hệ thống ngân hàng là cần thiết. Và nếu ông Minh ngồi vào ghế nóng của Sacombank, số cổ phần tại LienVietPostBank của Him Lam và người có liên quan sẽ phải thoái xuống dưới 5% theo quy định nhằm tránh tình trạng sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng.

 

Bảo Chương
TIN LIÊN QUAN

Ngoài sân golf Tân Sơn Nhất, đại gia Dương Công Minh còn sở hữu những tài sản khủng nào?

Thông Chí |

Đại gia Dương Công Minh được dư luận nhắc tới với tần suất dày đặc trong những ngày qua liên qua tới việc thu hồi sân golf, mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, khối tài sản của ông chủ Tập đoàn Him Lam trải dài khắp đất nước thì không phải ai cũng biết. Vị doanh nhân này từng “gây bão” bởi câu nói trứ danh: Cuộc đời tôi không có thất bại. Tôi chỉ toàn thấy thành công may mắn trong cuộc đời.

Kinh tế 24h: Cặp đôi “Minh - Him Lam, Hưởng - Liên Việt” có thành “sao đổi ngôi”? Hệ lụy từ Vinashin

Văn Thắng - Lan Hương |

Cặp đôi “Minh - Him Lam, Hưởng - Liên Việt” liệu có thành “sao đổi ngôi”?, Biết gì về dự án BOT đầu tiên bán quyền khai thác cho nước ngoài?, Bầu Hiển và Tập đoàn T&T chuyển nhượng toàn bộ 27% cổ phần tại SHF, Tổng giám đốc Chứng khoán Liên Việt tự rút ứng cử vào Sacombank... là những tin chính có trong bản tin kinh tế nóng nhất trong 24h qua.

Cặp đôi “Minh - Him Lam, Hưởng - Liên Việt” liệu có thành “sao đổi ngôi”?

Lan Hương |

Chiều 5.6, một loạt thông tin liên quan đến nhân sự cấp cao của LienVietPostBank được công bố. Ông Dương Công Minh miễn nhiệm khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT. HĐQT LienVietPostBank đã họp và nhất trí bầu ông Nguyễn Đức Hưởng giữ chức Chủ tịch HĐQT. Ông Phạm Doãn Sơn giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT (kiêm Tổng Giám đốc)

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Ngoài sân golf Tân Sơn Nhất, đại gia Dương Công Minh còn sở hữu những tài sản khủng nào?

Thông Chí |

Đại gia Dương Công Minh được dư luận nhắc tới với tần suất dày đặc trong những ngày qua liên qua tới việc thu hồi sân golf, mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, khối tài sản của ông chủ Tập đoàn Him Lam trải dài khắp đất nước thì không phải ai cũng biết. Vị doanh nhân này từng “gây bão” bởi câu nói trứ danh: Cuộc đời tôi không có thất bại. Tôi chỉ toàn thấy thành công may mắn trong cuộc đời.

Kinh tế 24h: Cặp đôi “Minh - Him Lam, Hưởng - Liên Việt” có thành “sao đổi ngôi”? Hệ lụy từ Vinashin

Văn Thắng - Lan Hương |

Cặp đôi “Minh - Him Lam, Hưởng - Liên Việt” liệu có thành “sao đổi ngôi”?, Biết gì về dự án BOT đầu tiên bán quyền khai thác cho nước ngoài?, Bầu Hiển và Tập đoàn T&T chuyển nhượng toàn bộ 27% cổ phần tại SHF, Tổng giám đốc Chứng khoán Liên Việt tự rút ứng cử vào Sacombank... là những tin chính có trong bản tin kinh tế nóng nhất trong 24h qua.

Cặp đôi “Minh - Him Lam, Hưởng - Liên Việt” liệu có thành “sao đổi ngôi”?

Lan Hương |

Chiều 5.6, một loạt thông tin liên quan đến nhân sự cấp cao của LienVietPostBank được công bố. Ông Dương Công Minh miễn nhiệm khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT. HĐQT LienVietPostBank đã họp và nhất trí bầu ông Nguyễn Đức Hưởng giữ chức Chủ tịch HĐQT. Ông Phạm Doãn Sơn giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT (kiêm Tổng Giám đốc)