Giải ngân chậm, 300 nghìn tỉ đầu tư công bí đầu ra

Khánh Hoà |

Ngày 5.7, phát biểu trong hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 của Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ sự sốt ruột khi còn tới 300 ngàn tỉ đồng vốn đầu tư công chưa giải ngân được.

“Huy động khá mà giải ngân không được”

Dù trách nhiệm chính thuộc về Bộ KHĐT nhưng Phó Thủ tướng cho rằng Bộ Tài chính cũng có phần vì vấn đề phối hợp giữa hai cơ quan và việc giải ngân đầu tư công quá chậm, tác động tiêu cực đến việc làm, thu nhập người lao động, ngân sách, tăng trưởng kinh tế, hiệu quả sử dụng vốn.

“Vốn huy động khá mà giải ngân không được. Vốn ngân sách là vốn mồi, 300 ngàn tỷ này có thể giúp huy động thêm vốn đầu tư của xã hội thêm 700 ngàn tỷ, giúp nâng vốn đầu tư lên được 1 triệu tỷ”, Phó Thủ tướng chia sẻ và nhấn mạnh đây là điểm yếu trong 6 tháng đầu năm.

Trước đó, ngày 4.7, Phó Thủ tướng đã yêu cầu Bộ trưởng KH&ĐT tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, tập thể báo cáo Thủ tướng trước ngày 30.7 và nếu cần thiết sẽ yêu cầu Thanh tra Chính phủ thanh tra để làm rõ trách nhiệm của ai giao vốn chậm. Theo Bộ Tài chính, kết quả giải ngân trong 6 tháng đầu năm rất thấp, đạt xấp xỉ 91.400 tỉ đồng, bằng 25,6% kế hoạch Quốc hội quyết định.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cũng phàn nàn rằng “Giao vốn quá chậm. Năm ngoái cũng thế, năm nay cũng vậy” và khẳng định “Nếu dự án nào đủ hồ sơ thì Bộ Tài chính giải ngân hết, thậm chí trong 1 ngày vì tiền đang dư” đồng thời cho rằng cần sửa những nút thắt tại Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến hết tháng 6/2017, tổng thu ngân sách ước đạt hơn 563 tỉ đồng, bằng 46,5% dự toán, tăng 13,9% so cùng kỳ năm 2016 trong đó thu nội địa mới đạt 45,6% dự toán, tăng 12,4%.

Phấn đấu vượt thu NSNN nhưng không lạm thu

Liên quan tới vấn đề thu ngân sách nhà nước, Phó Thủ tướng đánh giá Bộ Tài chính hoàn thành khá nhiệm vụ dù chưa được 50% dự toán nhưng tăng 13,9% so với cùng kỳ và cuối năm sẽ có nhiều cơ hội thu tốt hơn. Thị trường chứng khoán, thị trường vốn có khởi sắc, nhất là thị trường trái phiếu Chính phủ đã phát hành được 68% kế hoạch năm với kỳ hạn dài và lãi suất thấp (kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ 6 tháng đầu năm bình quân là 14,1 năm, lãi suất bình quân khoảng 6,3%/năm).

Đánh giá về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của ngành trong 6 tháng cuối năm, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh toàn ngành tập trung cao độ hoàn thành và vượt mức thu chi ngân sách năm 2017 này. “Phấn đấu thu NSNN vượt 5-8% so với kế hoạch bằng cách mở rộng cơ sở tính thuế thuế để tăng thu nội địa nhưng không lạm thu”, Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Về nhiệm vụ chi ngân sách, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu theo sát tinh thần Nghị quyết số 07 của Bộ Chính trị là chi theo dự toán. Nếu bộ, ngành và địa phương thu không đạt dự toán thì phải có nguồn tài chính bù đắp, nếu bù đắp không đủ dự toán thì cắt giảm chi tương ứng. “Bây giờ kỷ luật ngân sách là quốc sách, cùng với bảo đảm tăng trưởng kinh tế để giữ an toàn nợ công”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN, bịt các lỗ hổng của pháp luật về cổ phần hoá, định giá và sử dụng đất đai; xử lý nhanh yếu kém tài chính của các doanh nghiệp ngành công thương, chủ trì dự báo và đề xuất bổ sung thêm danh sách các dự án, doanh nghiệp yếu kém khác để tập trung xử lý.

Cùng với đó, ngành tài chính đẩy mạnh tái cơ cấu thị trường chứng khoán, bảo hiểm, đưa thị trường chứng khoán phái sinh vào hoạt động trong quý III/2017, đẩy mạnh phát triển thị trường vốn để san sẻ gánh nặng vốn cho ngành ngân hàng, tiếp tục hoàn thiện thể chế cho tăng trưởng, giảm chi phí cho doanh nghiệp và nền kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát và điều hành lạm phát phải hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế, không để xảy ra lạm phát kỳ vọng; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi thương mại...

Khánh Hoà
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng nhận trách nhiệm trong quản lý đầu tư công

Lê Phương |

Sau khi ĐB Nguyễn Thái Học (Phú Yên) chất vấn về đầu tư công, Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thừa nhận có 2 trách nhiệm: Tham mưu cơ chế chính sách chưa đầy đủ và thanh tra, giám sát tình trạng thất thoát chưa tốt.

Đầu tư công: Có địa phương chỉ đưa ra dự án để xin, về mới chuẩn bị chi tiết

Lê Phương |

Trả lời chất vấn của ĐB Trần Đình Gia (Hà Tĩnh) về vướng mắc đầu tư công và trình tự xử lý, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng, các vướng mắc phát sinh chủ yếu do Luật Đầu tư công là bộ luật mới nên việc triển khai còn lúng túng; đặc biệt là chất lượng chuẩn bị dự án chưa tốt. Thậm chí, có địa phương chỉ đưa ra dự án để xin, sau đó về mới chuẩn bị chi tiết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Bộ trưởng nhận trách nhiệm trong quản lý đầu tư công

Lê Phương |

Sau khi ĐB Nguyễn Thái Học (Phú Yên) chất vấn về đầu tư công, Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thừa nhận có 2 trách nhiệm: Tham mưu cơ chế chính sách chưa đầy đủ và thanh tra, giám sát tình trạng thất thoát chưa tốt.

Đầu tư công: Có địa phương chỉ đưa ra dự án để xin, về mới chuẩn bị chi tiết

Lê Phương |

Trả lời chất vấn của ĐB Trần Đình Gia (Hà Tĩnh) về vướng mắc đầu tư công và trình tự xử lý, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng, các vướng mắc phát sinh chủ yếu do Luật Đầu tư công là bộ luật mới nên việc triển khai còn lúng túng; đặc biệt là chất lượng chuẩn bị dự án chưa tốt. Thậm chí, có địa phương chỉ đưa ra dự án để xin, sau đó về mới chuẩn bị chi tiết.