Giá vàng trong nước mở cửa phiên giao dịch hôm nay được Tập đoàn DOJI niêm yết chiều mua vào ở ngưỡng 66,95 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 67,75 triệu đồng/lượng.
Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI là 800.000 đồng/lượng.
So với mở cửa phiên giao dịch trước, giá vàng DOJI không thay đổi cả hai chiều mua vào và tăng 100.000 đồng/lượng chiều bán ra.
Trong khi đó, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết, giá vàng mua vào 67,05 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 67,65 triệu đồng/lượng.
Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC đang là 600.000 đồng/lượng.
So với khi mở cửa phiên giao dịch trước, giá vàng tại Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC tăng 50.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 50.000 đồng/lượng chiều bán ra.
Giá vàng thế giới tính đến 9h30 sáng nay được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 1.889,2 USD/ounce, giảm 0,3 USD/ounce so với mở cửa phiên giao dịch trước.
Alex Kuptsikevich - chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của FxPro, cho biết, giá vàng giao ngay có thể đang trên đà tiến tới mức 1.800 USD/ounce do kim loại quý chỉ có 3 phiên tăng trong suốt tháng 8.
Kuptsikevich cho rằng, nếu không có đợt phục hồi mạnh mẽ nào trên 1.905 USD/ounce vào đầu tuần tới, giá vàng được coi là xác lập xu hướng giảm. Ngưỡng hỗ trợ tiếp theo của giá vàng sẽ là 1.800-1.810 USD/ounce. Tuy nhiên, giới đầu tư cho rằng giá vàng khó rơi thủng ngưỡng này trong suốt 3 năm qua.
Marc Chandler - Giám đốc điều hành của Bannockburn Global Forex cho biết vàng dường như đang tìm kiếm đáy và biến động giá trong tuần này sẽ rất quan trọng để xác lập xu hướng mới của vàng.
Ngày càng nhiều lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn, gây áp lực lên giá vàng thời gian tới.
Khảo sát giá vàng của Kitco News với 16 nhà phân tích Phố Wall ghi nhận 9 người (63%) dự báo giá vàng giảm tuần này. Trong khi, chỉ 2 nhà phân tích (13%) cho rằng giá sẽ tăng và 4 chuyên gia (25%) nói giá đi ngang.
Với nhà đầu tư nhỏ lẻ, trong hơn 940 người tham gia khảo sát, tỉ lệ dự báo giá vàng tăng và giảm xấp xỉ nhau, với 44% cho rằng giá sẽ đi lên trong khi 41% dự đoán ngược lại. Chỉ 140 người, tương đương 15% có ý kiến trung lập.