Cục Thủy sản nỗ lực truy xuất nguồn gốc tàu cá khai thác trên biển

Phan Anh |

Thời gian qua, ngành thủy sản đã có nhiều nỗ lực trong việc truy xuất nguồn gốc đối với các tàu khai thác trên biển về đến cảng cá và nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn gặp phải nhiều khó khăn.

Chia sẻ với PV Lao Động, Cục trưởng Cục Thủy sản Trần Đình Luân cho biết đã áp dụng nhiều giải pháp, trong đó có việc triển khai phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử đối với nghề cá trong nước.

Việc triển khai này gồm các bên liên quan là ngư dân, cảng cá, doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu, cơ quan thẩm quyền tại địa phương và Trung ương với nhiều bước triển khai.

Cụ thể, quản lý tàu xuất cảng và ghi nhận dữ liệu ban đầu về tàu và thuyền viên; ghi chép sản lượng khai thác tại thời điểm đánh bắt thông qua thiết bị nhật ký điện tử; quản lý tàu vào cảng, cập nhật sản lượng khai thác; giám sát sản lượng lên cảng, cấp biên nhận bốc dỡ, mua cá tại cảng; cấp giấy xác nhận và giấy chứng nhận nguồn gốc nguyên liệu cho nhà máy chế biến.

Truy xuất nguồn gốc thủy sản hướng tới minh bạch hóa thông tin về sản phẩm thủy sản. Ảnh minh họa: Nguyễn Tri
Truy xuất nguồn gốc thủy sản hướng tới minh bạch hóa thông tin về sản phẩm thủy sản. Ảnh minh họa: Nguyễn Tri

“Trong thời gian vừa qua, ngành thủy sản đã rất nỗ lực trong việc truy xuất nguồn gốc đối với các tàu khai thác trên biển về đến cảng cá và nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đã bộc lộ nhiều khó khăn, chính vì thế, ngành thủy sản mới phát triển hệ thống này” - ông Luân cho hay.

Cũng theo ông Luân, hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử được xây dựng trên nền tư vấn của các đơn vị chuyên môn, đã được thử nghiệm trên các tàu khai thác thủy sản, kết quả cho thấy rất khả quan. Sử dụng hệ thống, tính chính xác của các mẻ lưới khi khai thác trên biển được đảm bảo, hơn nữa, ngư dân còn được giảm nhân lực khi đăng ký tàu xuất, nhập bến.

Khi tàu về đến cảng cá, hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản tích hợp vào hệ thống quản lý của cảng, từ đó, ngành chức năng xác định được sản lượng lên bến với sản lượng đánh bắt, tiến tới chứng nhận của các Chi cục Thủy sản.

Quá trình sản phẩm thủy sản đánh bắt từ khi cập cảng đến khi về đến nhà máy chế biến được giảm rất nhiều phần việc, kéo theo giảm được nhiều nhân lực mà vẫn đảm bảo tính chính xác trong việc truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Nhìn chung, tại 28 tỉnh, thành phố ven biển, công tác truy suất nguồn gốc thủy sản đã được tiến hành một cách đồng bộ, bài bản.

Theo Cục Thủy sản, thực hiện truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác tại vùng biển Việt Nam được kiểm soát theo chuỗi qua cơ chế xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác hải sản bảo đảm thống nhất với hồ sơ kiểm soát tàu ra vào cảng, công tác xác nhận tại 53 cảng cá chỉ định, chứng nhận tại Chi cục Thủy sản, cấp chứng thư xuất khẩu và kiểm soát nguyên liệu tại các nhà máy chế biến.

Theo tìm hiểu, năm 2021 cả nước cấp được 3.300 giấy chứng nhận với 43.998 tấn sang các thị trường yêu cầu chứng nhận khai thác, trong đó xuất khẩu vào thị trường EU được 2.715 giấy với khối lượng đạt 31.881 tấn. Năm 2022 đã cấp 1.500 giấy, khối lượng đạt hơn 21 nghìn tấn... Ảnh: Hữu Long
Năm 2021, cả nước cấp được 3.300 giấy chứng nhận với 43.998 tấn sang các thị trường yêu cầu chứng nhận khai thác, trong đó xuất khẩu vào thị trường EU được 2.715 giấy với khối lượng đạt 31.881 tấn. Năm 2022 đã cấp 1.500 giấy, khối lượng đạt hơn 21.000 tấn... Ảnh: Hữu Long

Trong đó, Bình Định là địa phương hiện chiếm trên 50% số lượng tàu đánh bắt cá ngừ và chiếm trên 50% sản lượng cá ngừ, đặc biệt là cá ngừ vây vàng mắt to (cá ngừ đại dương) của cả nước. Bình Định cũng là địa phương tiên phong áp dụng thử nghiệm nhật ký điện tử cho các tàu cá đánh bắt xa bờ để đảm bảo tính chính xác, minh bạch trong truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Còn tại tỉnh Phú Yên, từ năm 2019 đến nay đã không còn trường hợp tàu cá nào vi phạm khai thác ở vùng biển nước ngoài.

Trong điều kiện hiện nay, năm 2023 tiếp tục tăng cường hiệu quả hơn nữa trong giám sát và truy xuất nguồn gốc toàn bộ chuỗi khai thác, nhập khẩu, chế biến, xuất khẩu thủy sản khai thác bảo đảm độ tin cậy, tính hợp pháp cao, việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chung, kết nối giữa các đơn vị liên quan đóng vai trò then chốt và cấp thiết.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản tháng 9.2023 ước đạt 850 triệu USD, lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 6,64 tỉ USD, đạt 66,4% so với kế hoạch năm 2023. Thị trường xuất khẩu thủy sản quý III/2023 bắt đầu có sự khởi sắc, tạo động lực cho người thả nuôi.

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Tàu cá bị chìm khi đang neo ở khu tránh trú bão

HƯNG THƠ |

 Chiều 9.10, Đồn Biên phòng Cửa Tùng (tỉnh Quảng Trị) xác nhận đang phối hợp với các đơn vị hỗ trợ chủ tàu cá bị chìm bảo vệ tài sản và trục vớt.

Nỗi lo thu nhập của tàu cá đánh bắt gần bờ

PHƯƠNG ANH |

Giá xăng dầu tăng trong khi nguồn thủy hải sản giảm mạnh đã khiến cho nhiều chủ phương tiện khai thác gần bờ ở xã Vĩnh Hải (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) liên tục thua lỗ, đưa họ vào tình cảnh tàu cá nằm bờ thì không có thu nhập mà vươn khơi cũng không mấy khả quan.

Phản đối mọi hành vi sử dụng vũ lực đối với các tàu cá của Việt Nam

Ngọc Vân |

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, Việt Nam phản đối mọi hành vi sử dụng vũ lực đối với các tàu cá của Việt Nam hoạt động bình thường trên biển.

Thả 2 tay lái môtô, quảng cáo sai sự thật, nghệ sĩ tự thả mình vào "danh sách đen"

NHÓM PV |

Thời gian gần đây, liên tiếp xuất hiện những vụ việc một số nghệ sĩ, người nổi tiếng có hành vi lệch chuẩn, vi phạm trên môi trường mạng. Trong đó, vụ việc người mẫu Ngọc Trinh điều khiển xe môtô thả 2 tay, quỳ gối trên yên xe,... khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Cách nhà sản xuất, nhà đài ăn chia phần trăm doanh thu ở gameshow

Anh Trang |

Tuỳ vào mỗi gameshow mà có cách chia phần trăm khác nhau giữa nhà sản xuất và nhà đài.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ấn tượng với công tác phát triển đoàn viên của Công đoàn Hưng Yên

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Ngày 14.10, phát biểu tại Đại hội Công đoàn tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) đánh giá cao thành tích vượt bậc trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở của LĐLĐ tỉnh Hưng Yên.

Thanh tra các doanh nghiệp kinh doanh bằng phương thức telesale

KHÁNH AN |

Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) sẽ triển khai một số cuộc thanh tra chuyên đề về đảm bảo an toàn thông tin người dùng đối với các doanh nghiệp kinh doanh bằng phương thức gọi điện bán hàng (telesale).

Bắt giam Phó Chỉ huy Quân sự xã nhận tiền “chạy” nghĩa vụ quân sự

Bảo Lâm |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) vừa bắt quả tang Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Đắk R'la khi đang nhận tiền "chạy" cho công dân không phải tham gia nghĩa vụ quân sự.

Tàu cá bị chìm khi đang neo ở khu tránh trú bão

HƯNG THƠ |

 Chiều 9.10, Đồn Biên phòng Cửa Tùng (tỉnh Quảng Trị) xác nhận đang phối hợp với các đơn vị hỗ trợ chủ tàu cá bị chìm bảo vệ tài sản và trục vớt.

Nỗi lo thu nhập của tàu cá đánh bắt gần bờ

PHƯƠNG ANH |

Giá xăng dầu tăng trong khi nguồn thủy hải sản giảm mạnh đã khiến cho nhiều chủ phương tiện khai thác gần bờ ở xã Vĩnh Hải (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) liên tục thua lỗ, đưa họ vào tình cảnh tàu cá nằm bờ thì không có thu nhập mà vươn khơi cũng không mấy khả quan.

Phản đối mọi hành vi sử dụng vũ lực đối với các tàu cá của Việt Nam

Ngọc Vân |

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, Việt Nam phản đối mọi hành vi sử dụng vũ lực đối với các tàu cá của Việt Nam hoạt động bình thường trên biển.