Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 có nhiều sáng kiến từ cơ sở đến cấp EVN

Vĩnh Tân 4 |

Là một trong những Phòng quan trọng của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (Nhà máy), Phòng Kỹ thuật không chỉ làm tốt nhiệm vụ được lãnh đạo Nhà máy giao mà đây còn được xem như cái nôi sản sinh ra nhiều "cây sáng kiến" của Nhà máy.

Hưởng ứng phát động của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) về việc thực hiện “10 nghìn sáng kiến”. Với lợi thế là những kỹ sư trẻ nhiệt huyết, các kỹ sư Phòng Kỹ thuật đã tích cực tham gia và có nhiều sáng kiến được công nhận là sáng kiến từ cấp cơ sở đến cấp EVN.

Trong năm 2023, Nhà máy đã tổ chức xét duyệt và công nhận 27 sáng kiến cấp cơ sở mang lại hiệu quả thiết thực trong các lĩnh vực. Đối với sáng kiến cấp EVN, Nhà máy đã được Hội đồng đánh giá công nhận sáng kiến cấp EVN đối với 4 giải pháp.

Trong đó có 19/27 sáng kiến cấp cơ sở và 3/4 sáng kiến cấp EVN có sự đóng góp của các kỹ sư trẻ thuộc phòng Kỹ thuật. Những gương mặt tiêu biểu phải kể đến là anh Nguyễn Trọng Nhân, anh Trần Xuân Trình Thuật, anh Hồ Văn Nhân, anh Ngô Văn Nam, anh Tăng Tấn Huy, anh Phạm Nhật Hoàng, anh Nguyễn Nhật Trường, anh Nguyễn Hoàng Thức, anh Hồ Vĩnh Trình.

Một trong các sáng kiến nổi bật là cải tiến mạch nhị thứ để khắc phục lỗi máy phát điện dự phòng EDG tổ máy S3, đã mang lại hiệu quả loại bỏ ngay lập tức lỗi tồn tại do hỏng kênh đầu vào quan trọng, giúp tái lập ngay hệ thống máy phát điện dự phòng, tiết kiệm chi phí từ việc mua sắm thiết bị AGC mới hoặc chi phí sửa chữa khi phải gửi về nhà sản xuất.

Các sáng kiến đã áp dụng mang lại hiệu quả như nâng cao năng suất lao động; giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế kỹ thuật; nâng cao tuổi thọ và độ tin cậy của Tổ máy; công tác bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất ngày càng hiệu quả và bền vững…

Anh Nguyễn Trọng Nhân – một trong những kỹ sư năng động của Phòng Kỹ thuật.
Anh Nguyễn Trọng Nhân – một trong những kỹ sư năng động của Phòng Kỹ thuật.

Ông Mạc Đức Sinh - Trưởng phòng Kỹ thuật nhận xét, các kỹ sư trẻ của phòng trong quá trình công tác luôn có tinh thần tự học, rèn luyện nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn, đáp ứng được nhu cầu sản xuất của Nhà máy.

Những sáng kiến các anh đưa ra đều có tính ứng dụng cao, tiết kiệm được nhiều chi phí và mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý kỹ thuật. Ngoài ra, các anh cũng là những đoàn viên năng động, nhiệt tình trong các hoạt động phong trào của Nhà máy.

"Tôi tin rằng với sự hỗ trợ và khuyến khích từ EVN và Lãnh đạo Nhà máy, các anh em đồng nghiệp sẽ phát huy được những thế mạnh của mình trong công việc để đạt kết quả cao nhất” - ông Sinh chia sẻ.

Vĩnh Tân 4
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn chăm lo toàn diện cho người lao động Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Bình Quý |

Bình Thuận - Tổ chức Công đoàn đã làm tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, quan hệ lao động hài hòa, ổn định, đảm bảo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho 630 lao động.

Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 diễn tập về phòng cháy, cứu nạn cho người lao động

Vĩnh Tân |

Ngày 27.11, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (Bình Thuận) cho biết đã tổ chức đào tạo, huấn luyện, diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH), phòng chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) cho người lao động.

Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 vượt kế hoạch chương trình “10 nghìn sáng kiến”

Vĩnh Tân |

Trải qua thời gian phát động, toàn thể công nhân, viên chức, lao động Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (Bình Thuận) đã đem lại 61 sáng kiến vào chương trình “10 nghìn sáng kiến”, vượt 107% so với kế hoạch giao là 57 sáng kiến.

Lời khai đối tượng ngáo đá uy hiếp trẻ em ở Tiền Giang

Thành Nhân |

Sau khi sử dụng ma tuý bị ảo giác “cha, mẹ, vợ, con bị giết” nên đối tượng Nguyễn Bá Quân đã dẫn cháu H. "đi trốn" và xông vào trường mầm non ở Tiền Giang uy hiếp các trẻ em.

Nam Em bị phạt 37,5 triệu đồng

MINH QUÂN |

TPHCM - Nam Em bị Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM xử phạt hành chính 37,5 triệu đồng vì tổ chức livestream cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc.

Bị cáo Hàn Ni có tình tiết giảm nhẹ, bị phạt 1 năm 6 tháng tù

ĐÔNG DU - ANH TÚ |

Bị cáo Đặng Thị Hàn Ni được tòa áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ, tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù; riêng bị cáo Trần Văn Sỹ bị phạt 2 năm tù.

Bát nháo việc trông giữ xe trước cổng Bệnh viện K cơ sở Tân Triều

Minh Hạnh - Lê Hoa |

Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Thanh Trì, TP Hà Nội) là cơ sở y tế có lượng người khám và điều trị rất đông. Cũng vì thế, việc trông giữ xe tại các tuyến phố quanh bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải. Lợi dụng tình trạng này, nhiều người mở các điểm trông giữ trái phép.

Sở GDĐT Hải Phòng nói gì về việc thu gần 3 triệu đồng/học sinh đi trải nghiệm

Hoàng Khôi |

Chiều 1.3, Sở Giáo dục Đào tạo TP.Hải Phòng có thông tin chính thức liên quan đến thông tin Trường THPT Lê Hồng Phong thu gần 3 triệu đồng tiền học tập trải nghiệm.

Công đoàn chăm lo toàn diện cho người lao động Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Bình Quý |

Bình Thuận - Tổ chức Công đoàn đã làm tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, quan hệ lao động hài hòa, ổn định, đảm bảo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho 630 lao động.

Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 diễn tập về phòng cháy, cứu nạn cho người lao động

Vĩnh Tân |

Ngày 27.11, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (Bình Thuận) cho biết đã tổ chức đào tạo, huấn luyện, diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH), phòng chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) cho người lao động.

Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 vượt kế hoạch chương trình “10 nghìn sáng kiến”

Vĩnh Tân |

Trải qua thời gian phát động, toàn thể công nhân, viên chức, lao động Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (Bình Thuận) đã đem lại 61 sáng kiến vào chương trình “10 nghìn sáng kiến”, vượt 107% so với kế hoạch giao là 57 sáng kiến.