Hỗ trợ doanh nghiệp kết nối giao thương, phát triển thị trường năm 2024

Khương Duy |

Để chào mừng 66 năm ngày truyền thống của ngành Xây dựng Việt Nam, Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng và Công ty Tổ chức Triển lãm Quốc tế Xây dựng VIETBUILD đã phối hợp tổ chức thực hiện Triển lãm Quốc tế VIETBUILD Hà Nội 2024 lần thứ nhất. Triển lãm được kỳ vọng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp kết nối giao thương, phát triển thị trường năm 2024 theo chủ trương của Chính phủ.

Triển lãm được tổ chức với chủ đề Xây dựng - Vật liệu xây dựng - Bất động sản & Trang trí nội ngoại thất được diễn ra tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch & Xây dựng Quốc gia từ ngày 20.3.2024 đến ngày 24.3.2024.

Triển lãm VIETBUILD Hà Nội 2024 lần thứ nhất góp phần vào việc hỗ trợ các nhà doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh, kết nối giao thương, kết nối cung cầu, kết nối công nghệ trên nền tảng kỹ thuật số, kinh tế số… đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch, đảm bảo bình ổn và phát triển thị trường trong năm 2024 theo chủ trương của Chính phủ.

Triển lãm có quy mô và tầm vóc quốc gia và quốc tế của ngành Xây dựng - Vật liệu xây dựng - Bất động sản & Trang trí nội ngoại thất, với những hoạt động phong phú về xúc tiến thương mại, hội thảo diễn đàn doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm mới, dịch vụ mới của ngành Xây dựng - Vật liệu xây dựng và Trang trí nội ngoại thất, nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà doanh nghiệp, đối tác tham quan và quần chúng nhân dân có nhu cầu xây dựng các công trình, các dự án và mua sắm, trang trí nhà ở.

Triển lãm giới thiệu, trưng bày các sản phẩm đa dạng và phong phú của ngành Xây dựng - Vật liệu xây dựng - Bất động sản & Trang trí nội ngoại thất cùng với nhiều chương trình hoạt động phong phú và thiết thực nhằm phục vụ các doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế.
Triển lãm giới thiệu, trưng bày các sản phẩm đa dạng và phong phú của ngành Xây dựng - Vật liệu xây dựng - Bất động sản và Trang trí nội ngoại thất cùng với nhiều chương trình hoạt động phong phú và thiết thực nhằm phục vụ các doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Triển lãm Quốc tế VIETBUILD Hà Nội 2024 lần này đã thu hút được sự tham gia của gần 1.500 gian hàng của hơn 400 doanh nghiệp trong và ngoài nước với những sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến. Triển lãm Quốc tế VIETBUILD vẫn liên tục được diễn ra nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà doanh nghiệp trong tình hình mới.

VIETBUILD góp phần hỗ trợ tích cực về xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp, đồng hành với sự phát triển bền vững của ngành Xây dựng Việt Nam với nhiều phân khúc ngành hàng đa dạng và phong phú. Triển lãm VIETBUILD Hà Nội 2024 đã trở thành một thương hiệu lớn, là điểm hẹn chung cho các nhà doanh nghiệp ngành Xây dựng - Vật liệu xây dựng.

Đây là sân chơi bổ ích, thiết thực, đem lại nhiều hiệu quả tốt đẹp cho các doanh nghiệp về xúc tiến thương mại và hợp tác đầu tư xây dựng, thể hiện một sức sống mạnh mẽ của các nhà doanh nghiệp, một sự đổi mới và sáng tạo của ngành xây dựng trên các lĩnh vực.

Cùng với sự chuyển biến kinh tế trong tình hình mới, sự chỉ đạo và điều hành kinh tế vĩ mô kịp thời của Chính phủ, tạo được niềm tin cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đông đảo các doanh nghiệp chuyên ngành Xây dựng - Vật liệu xây dựng - Bất động sản & Trang trí nội ngoại thất đã cùng hội tụ về Thủ đô để trưng bày và giới thiệu các sản phẩm mới, nhiều đơn vị có gian hàng quy mô lớn từ 36m2 đến 225m2.

Tại Triển lãm VIETBUILD Hà Nội 2024 lần này, hầu hết các sản phẩm trưng bày đã được các doanh nghiệp tìm hiểu, nghiên cứu và đầu tư với các sản phẩm vật liệu xây dựng và trang trí nội ngoại thất có mẫu mã mới, tính năng và chất lượng được nâng cao đáp ứng nhu cầu về nhà ở, xây dựng và trang trí nội ngoại thất ngày càng phát triển như: Xây dựng - Vật liệu xây dựng; Thiết bị điện - Cửa và phụ kiện cửa; Trang trí nội ngoại thất...

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng chỉ đạo thanh tra hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu thực hiện ngay việc thanh tra, kiểm tra đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng và các chủ thể khác tham gia thị trường.

Doanh nghiệp Mỹ tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam

Khánh Minh |

Phái đoàn gồm 50 doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ đến Việt Nam từ ngày 18-21.3.2024 để tìm kiếm cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực bao gồm công nghệ, năng lượng, hàng không và quốc phòng, sản xuất, nông nghiệp và thực phẩm, dịch vụ tài chính, y tế và đầu tư.

Doanh nghiệp FDI kiến nghị đảm bảo nguồn điện thông suốt

Minh Châu |

Một trong những băn khoăn của các doanh nghiệp FDI tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp FDI và Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam là vấn đề cung cấp điện trong các khu công nghiệp để duy trì ổn định sản xuất.

Dự án điện gió kế hoạch phát điện năm 2022, đến nay vẫn chưa đầu tư xây dựng

HƯNG THƠ |

Theo chủ trương đầu tư được phê duyệt, 2 dự án điện gió ở Quảng Trị có tổng vốn đầu tư trên 2.700 tỉ đồng đáng ra phải hoàn thành đấu nối, phát điện trong tháng 12.2022, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa triển khai việc đầu tư xây dựng.

Chủ nhà đột ngột bẻ kèo, tăng giá nhà trong ngõ theo tuần, nhiều khách hàng ở Hà Nội hụt hẫng

ANH HUY |

Nhiều môi giới tìm được khách mua, đang trong quá trình thương lượng nhưng chủ nhà lại đột ngột báo tăng giá khiến giao dịch không thành công.

Rủi ro tiến sát 1.300 điểm, nhà đầu tư hạn chế mua đuổi cổ phiếu giá cao

Anh Kiệt |

VN-Index sẽ sớm đối diện với ngưỡng cản mạnh 1.300 điểm và có thể gặp rung lắc quanh ngưỡng này. Do đó, nhà đầu tư được khuyên nên tránh mua đuổi cổ phiếu trong các nhịp tăng điểm.

Đoàn liên ngành tỉnh Nghệ An kiểm tra xưởng chế biến gỗ băm dăm trái phép

QUANG ĐẠI |

Trước thông tin xưởng chế biến gỗ băm dăm hoạt động trái phép trên đất lâm nghiệp, đoàn công tác liên ngành tỉnh Nghệ An đã vào cuộc kiểm tra, làm rõ.

Hải Phòng cấm đỗ xe ô tô ở các tuyến phố trung tâm từ 1.4.2025

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa có chỉ đạo về tình trạng đỗ xe ô tô và phát triển các bãi xe ô tô trên địa bàn thành phố.

Thủ tướng chỉ đạo thanh tra hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu thực hiện ngay việc thanh tra, kiểm tra đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng và các chủ thể khác tham gia thị trường.

Doanh nghiệp Mỹ tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam

Khánh Minh |

Phái đoàn gồm 50 doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ đến Việt Nam từ ngày 18-21.3.2024 để tìm kiếm cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực bao gồm công nghệ, năng lượng, hàng không và quốc phòng, sản xuất, nông nghiệp và thực phẩm, dịch vụ tài chính, y tế và đầu tư.

Doanh nghiệp FDI kiến nghị đảm bảo nguồn điện thông suốt

Minh Châu |

Một trong những băn khoăn của các doanh nghiệp FDI tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp FDI và Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam là vấn đề cung cấp điện trong các khu công nghiệp để duy trì ổn định sản xuất.