Công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy tại các điểm di tích

T.Huyền |

Chương trình “An toàn phòng cháy, chữa cháy” do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất và sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) đã đề cập đến công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy tại các điểm di tích vào dịp đầu năm.

Đặc thù tại các điểm di tích, đền, chùa,… là luôn thắp hương, nến và có lượng người lớn tập trung nên tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao. Nhằm hạn chế cháy và thiệt hại do cháy, các lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức các đợt tuyên truyền, các chiến dịch tập huấn nâng cao kỹ năng cho người dân cũng như ban quản lý các điểm di tích, đền, chùa.

Mọi năm, vào dịp đầu năm, lượng người dân và du khách thập phương về thăm quan và dâng hương tại các di tích, chùa chiền tăng nhanh, dẫn tới nguy cơ về cháy nổ cao. Tuy nhiên, năm nay trước tình hình dịch bệnh, lượng du khách đến các điểm tổ chức lễ hội giảm rõ rệt.

 

Trước tình hình mới, lực lượng phòng cháy công an thành phố và công an các quận huyện trên địa bàn Hà Nội vẫn triển khai công tác tuyên truyền hướng dẫn lực lượng cơ sở, chấn chỉnh nâng cao năng lực cho lực lượng tại chỗ trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các di tích, điểm tham quan,…

Lực lượng đã triển khai cho ban quản lý các di tích ký cam kết, tăng cường kiểm tra các thiết bị đảm bảo phòng cháy chữa cháy ở các đình, đền, chùa,… Sau đó tập trung kiểm tra trách nhiệm của ban quản lý trong việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy. Qua đó khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót; đồng thời hướng dẫn tuyên truyền các quy định trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Ông Nguyễn Đình Năng – Ban Quản lý di tích đình làng Quan Nhân – Hà Nội, cho biết: “Với Ban quản lý, công tác phòng cháy chữa cháy lúc nào cũng đưa lên hàng đầu. Hàng năm, Ban quản lý di tích vẫn mua thêm các thiết bị mới để phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy”.

Thượng úy Lê Đình Đạt – đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy – công an quận Thanh Xuân – Hà Nội chia sẻ: “Trong năm 2020, Công an quận Thanh Xuân có đi sâu hơn vào công tác tuyên truyền các kiến thức, kỹ năng tập huấn về thoát nạn tại đình, đền, chùa; thường xuyên lập báo cáo gửi Ủy ban và Quận ủy để nắm bắt tình hình thực tế về công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở”.

Trên địa bàn quận Thanh Xuân – Hà Nội hiện có khoảng 16 đình, đền, chùa… nằm rải rác trên các phường. Ngay từ đầu năm, công an quận đã xây dựng kế hoạch kiểm tra toàn bộ các di tích này, hướng dẫn cho trụ trì và các ban quản lý di tích về công tác phòng cháy chữa cháy; đưa ra những khuyến cáo đảm bảo an toàn trong những hoạt động: thắp hương, đốt vàng mã,…

Cùng với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, mỗi người dân đi lễ cần nêu cao tinh thần, ý thức trong việc chấp hành đúng quy định đảm bảo phòng cháy chữa cháy, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản tại những khu di tích.

Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình “An toàn phòng cháy, chữa cháy” phát sóng lúc 7h20 thứ 7 hàng tuần và phát lại vào 14h50 thứ 3 và 7h40 thứ 4 tuần kế tiếp trên Kênh 1 - Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội với sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) để cập nhật những thông tin và nâng cao kỹ năng trong công tác phòng cháy chữa cháy. 

T.Huyền
TIN LIÊN QUAN

Tự hào với những chuyến bay hạnh phúc đêm giao thừa

Minh Hạnh |

Reng reng... tiếng chuông báo thức của vị hành khách nào đó chợt kêu liên hồi báo hiệu đã điểm 12h. Và đó chính là cách tiếp viên Trần Thị Thanh Huyền nhận ra năm mới đã đến. Với chị, đón giao thừa ngay tại "phòng làm việc" trên không dường như đã trở thành một thói quen thân thuộc.

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Xuân về với thể thao Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Năm 2023 được coi là tiền đề cho thể thao Việt Nam bước vào giai đoạn quan trọng để chuyển mình...

Loạt hoa hậu, á hậu gửi lời chúc Tết báo Lao Động

Nhóm PV |

Hoa hậu Thùy Tiên, hoa hậu Lương Thùy Linh, hoa hậu Thanh Thủy, á hậu Kiều Loan, á hậu Phương Anh... đã gửi những lời chúc Tết thân thương nhất tới báo Lao Động cùng toàn thể độc giả.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.