Chung tay vì sự phát triển của nền thể thao Việt Nam

Nguyên Huỳnh |

Thể thao Việt Nam tuy phát triển đáng mừng, nhưng vẫn còn một chặng đường dài để đi. Hướng đến các đấu trường quốc tế, thể thao Việt Nam luôn cần sự đồng hành và đầu tư của không chỉ Chính phủ mà còn cả của xã hội hóa.

Thể thao Việt Nam luôn cần sự đồng hành cả xã hội hóa

Dù liên tục nhận được những tín hiệu đáng mừng tại SEA Games 31, thể thao Việt vẫn còn một chặng đường dài cần phải đi. Một trong những thách thức lớn được chuyên gia Nguyễn Hồng Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao đề cập là về nền tài chính và mức độ đầu tư của Thể thao cho các vận động viên trọng điểm để thu hẹp những khoảng cách đó với các vận động viên nước bạn.

“Chúng ta có thể đang là 205 HCV Sea Games 31, nhưng ở đấu trường Olympic, ở ASIAD, chúng ta vẫn xếp sau Thái Lan, Singapore, vẫn xếp sau Philippines và Indonesia. Điều này đặt vấn đề đến tính chiến lược, nhưng quan trọng vẫn cần phải có nền tài chính, không chỉ của chính phủ mà cả xã hội hóa, để có thể tạo điều kiện đào tạo những VĐV trình độ cao hơn.”

Về khu vực đầu tư, ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cũng từng nhấn mạnh rằng thể thao Việt Nam vẫn cần khoanh vùng để tìm được định hướng đầu tư. Nếu không có những VĐV xuất chúng để đào tạo trọng điểm, Việt Nam khó cạnh tranh với Thái Lan, Indonesia khi bơi ra biển lớn châu Á.

Cam kết đồng hành của SABECO

Những trăn trở kể trên cho thấy Việt Nam muốn tiến lên giành HCV thì cần nỗ lực hơn, đặc biệt phải có sự đầu tư cao và hiệu quả hơn nữa, thông qua các nỗ lực chung của không chỉ chính phủ mà còn của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp. Một trong những nguồn hỗ trợ mà các vận động viên đang nhận được đến từ chương trình hỗ trợ tài năng thể thao Việt Nam Thắng Vàng do Bộ VHTTDL phối hợp cùng Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO).

 

Theo đó, SABECO đóng góp 5 tỉ đồng cho Tổng cục TDTT (Bộ VHTT&DL) nhằm hỗ trợ các hoạt động đào tạo, tập huấn, và phát triển cho 50 vận động viên trọng điểm, được lựa chọn dựa trên tiêu chí được thống nhất giữa Tổng cục TDTT và SABECO, ở nhiều bộ môn như Điền Kinh, Bắn Cung, Cầu lông, Bơi lội, Cử tạ, Karate, Thể dục dụng cụ, Wushu, Taekwondo,… hướng đến nâng cao các thành tích tại các sự kiện thể thao quốc tế như Asiad 2023, Olympic 2024.

Chương trình Việt Nam Thắng Vàng sẽ là nguồn hỗ trợ quan trọng cho các vận động viên tài năng trẻ hướng đến các thành tích cao hơn ngoài SEA Games, khi mà SEA Games 31 đã mở ra một “bình minh” mới cho thế hệ tiếp nối những vận động viên xuất sắc như Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Thị Ánh Viên.

Thực tế, nhiều năm qua, SABECO không ngừng cống hiến và đóng góp cho sự phát triển lớn mạnh của thể thao Việt Nam như một phần trong kết phát triển bền vững của doanh nghiệp, nhằm mang đến những gì tốt đẹp nhất cho đất nước. Gần đây nhất, SABECO, thông qua thương hiệu dẫn đầu là Bia Saigon, đã trở thành Nhà tài trợ kim cương cho SEA Games 31, hỗ trợ chương trình kiểm soát Doping tại SEA Games 31; tài trợ cho Đội tuyển bóng đá nam và nữ quốc gia Việt Nam; đồng hành cùng Giải bóng đá báo chí toàn quốc 2022,...

Ông Bennett Neo, Tổng Giám đốc SABECO, từng chia sẻ: “Là doanh nghiệp luôn dành tình yêu to lớn với bóng đá Việt Nam nói riêng và nền thể thao Việt Nam nói chung, SABECO và thương hiệu Bia Saigon sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của thể thao nước nhà thông qua những hoạt động thiết thực để giúp các vận động viên khai phá hết tiềm năng của bản thân và tạo điều kiện để họ thi đấu thật tốt, giúp nâng cao vị thế của Việt Nam tại các đấu trường quốc tế.”

Những nỗ lực không ngừng của các thế hệ tài năng, cũng như sự đồng hành sâu sát của Chính phủ, Doanh nghiệp và các Tổ chức xã hội đang mang lại hiệu quả với những bước tiến vô cùng vững chắc và tràn đầy hi vọng. Chúng ta hoàn toàn có thể hi vọng về một tương lai “vàng mười” của các đội tuyển Việt Nam, nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ thể thao quốc tế, để thế giới tiếp tục biết đến về “nàng ốc tiêu” Nguyễn Thị Oanh của làng Điền kinh hay “kình ngư sông Gianh” Nguyễn Huy Hoàng xuất thân từ Việt Nam.

Nguyên Huỳnh
TIN LIÊN QUAN

Thực hiện chuyển đổi số trong ngành văn hoá, thể thao và du lịch

Hương Mai |

Ngày 26.10, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức "Hội nghị - Hội thảo Chuyển đổi số của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch".

Lý do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch không kêu gọi xã hội hóa ấn vàng triều Nguyễn

Hoàng Văn Minh |

Huế - Chiều 24.10, Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chung quanh chuyện đấu giá chiếc ấn vàng triều Nguyễn – Hoàng đế chi bảo.

Đại hội thể thao toàn quốc 2022: Kiểm tra doping hơn 30 mẫu

HOÀI VIỆT |

Các đơn vị, ngành trong nước đang tập trung tối đa về chuyên môn hướng đến thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc lần 9-2022 vào tháng 12 năm nay. Đại hội dự kiến kiểm tra doping hơn 30 mẫu. 

Cô gái Singapore sốc khi nhờ AI lên kế hoạch du lịch Việt Nam

Thúy Ngọc |

Melissa Tan sử dụng Notion AI để lên kế hoạch chuyến du lịch Việt Nam một mình trong 12 ngày, bắt đầu từ Hà Nội. Kết quả khiến cô sững sờ.

TPHCM: Hơn 31.000 xe hết hạn tạm giữ chưa được xử lý

MINH QUÂN |

TPHCM - Thời gian dài, thủ tục nhiều khiến hơn 31.000 phương tiện giao thông vi phạm quá thời hạn bị tạm giữ tại các kho tang vật của Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh chưa được xử lý.

Đà Nẵng: Kẻ gian đập phá trụ ATM ngân hàng trộm tiền giữa phố

Mai Hương |

Chiều 23.3, nhân viên Ngân hàng Thương mại CP Đông Á phát hiện trụ ATM trên đường Lê Duẩn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị kẻ gian đập phá.

Hai tấm thẻ đỏ và bài học cho U23 Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

U23 Việt Nam đã nhận bài học sau trận đấu với U23 Iraq ở giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023.

Tài chính thông minh: Tất tần tật về đầu tư vàng để sinh lời tối ưu

Nhóm PV |

Vàng là tài sản tích trữ và đầu tư phổ biến với người dân Việt Nam. Kim loại quý còn công cụ phòng thủ vững chắc trước những biến động kinh tế và bảo toàn giá trị tăng trưởng qua thời gian. Ông Tạ Thanh Tùng - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ tiết lộ chi tiết trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

Thực hiện chuyển đổi số trong ngành văn hoá, thể thao và du lịch

Hương Mai |

Ngày 26.10, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức "Hội nghị - Hội thảo Chuyển đổi số của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch".

Lý do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch không kêu gọi xã hội hóa ấn vàng triều Nguyễn

Hoàng Văn Minh |

Huế - Chiều 24.10, Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chung quanh chuyện đấu giá chiếc ấn vàng triều Nguyễn – Hoàng đế chi bảo.

Đại hội thể thao toàn quốc 2022: Kiểm tra doping hơn 30 mẫu

HOÀI VIỆT |

Các đơn vị, ngành trong nước đang tập trung tối đa về chuyên môn hướng đến thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc lần 9-2022 vào tháng 12 năm nay. Đại hội dự kiến kiểm tra doping hơn 30 mẫu.