Đại hội thể thao toàn quốc 2022: Kiểm tra doping hơn 30 mẫu

HOÀI VIỆT |

Các đơn vị, ngành trong nước đang tập trung tối đa về chuyên môn hướng đến thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc lần 9-2022 vào tháng 12 năm nay. Đại hội dự kiến kiểm tra doping hơn 30 mẫu. 

Điền kinh đông nhất Đại hội thể thao toàn quốc

Danh sách đăng ký sơ bộ thành viên dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần 9 năm 2022 của các đơn vị, ngành đã thực hiện xong từ ngày 15.9. Sơ bộ, môn điền kinh là môn có số lượng đăng ký đông nhất với 59 đoàn với gần 800 vận động viên ở tất cả các nội dung. Một số địa phương như: Hà Giang, Tuyên Quang, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hưng Yên, Đắk Nông không góp mặt trong môn điền kinh.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đồng thời là phụ trách bộ môn điền kinh (Tổng cục Thể dục - Thể thao) cho biết ngày 1.11 là hạn cuối cùng đăng ký chính thức của môn điền kinh cũng như các môn khác nằm trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc và Ban tổ chức môn điền kinh sẽ kiểm tra kỹ lưỡng hợp đồng vận động viên của các đơn vị cũng như có kiểm soát chặt chẽ ở các vấn đề về kỷ luật nhằm không xảy ra những khiếu nại đáng tiếc.

Điền kinh là môn đã được công luận cho rằng, có trường hợp tuyển thủ nghi có mẫu thử dính doping tại SEA Games 31 và họ là người thi đấu có kết quả huy chương. Các trường hợp nằm trong nghi vấn liên quan tới việc mẫu thử dương tính chất cấm (doping) khi thi đấu SEA Games 31 mà có thể ở danh sách đăng ký thi đấu của đội điền kinh địa phương dự Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay, ông Hùng cho biết, tất cả phải theo thông báo chính thức từ Đoàn Thể thao Việt Nam và văn bản của tổ chức phòng chống doping quốc tế WADA.

Tất cả các thông tin và kết quả về kiểm tra doping sẽ được WADA thông báo đến Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam và Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam. Khi có văn bản chính thức, lúc đó mới theo các quy định về việc cấm khi sử dụng doping thì sẽ có án phạt cụ thể.

Về nguyên tắc, nếu các trường hợp tuyển thủ điền kinh ở diện nghi vấn có mẫu thử dính doping là đúng thì các địa phương sẽ không mạo hiểm đăng ký trường hợp đó ở danh sách thi đấu chính thức tại Đại hội Thể thao toàn quốc. Tuy nhiên, chưa có án phạt và chưa có thông báo thì mọi phương án vẫn là sẽ xem xét cụ thể.

Điền kinh Việt Nam vừa tổ chức giải tiếp sức vô địch quốc gia lần thứ nhất tại Hà Nội. Nhiều tuyển thủ của Đội tuyển Điền kinh Việt Nam góp mặt giải đấu này và ra sân thi đấu. Trong khi đó, một số giải marathon diễn ra trong hai tháng qua tại Việt Nam, số đông tuyển thủ của đội tuyển điền kinh quốc gia trong các tổ cự ly chạy đều tham dự. Điều ấy cho thấy, vận động viên vẫn phải chuyên tâm trong tập luyện, thi đấu và bỏ ngoài những sự tò mò trong các nghi vấn để tránh ảnh hưởng tâm lý.

Kiểm tra doping hơn 30 mẫu

Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay có lấy mẫu thử kiểm tra doping. Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, ông Trần Đức Phấn cho biết, công tác về y tế và doping của Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay cũng được chuẩn bị chu đáo và bố trí các cán bộ chuyên môn sâu sát như những kỳ đã tổ chức trước đây. Điểm đáng chú ý, năm nay việc này thực hiện lấy mẫu bằng hình thức ngẫu nhiên trong các môn thể thao ngẫu nhiên đối với các vận động viên thi đấu trong thời gian Đại hội diễn ra mà không tiến hành kiểm tra trước thi đấu và trong thi đấu như trước.

“Việc lấy mẫu thử doping đã được thảo luận và Ban tổ chức Đại hội sẽ tiến hành việc này đảm bảo đúng với quy định. Các mẫu thử sau khi được lấy sẽ gửi tới phòng xét nghiệm ở nước ngoài để kiểm tra. Tại SEA Games 31, chúng tôi gửi mẫu thử đến phòng xét nghiệm đạt chuẩn của WADA tại Thái Lan và việc chọn phòng xét nghiệm nào sẽ do đơn vị phụ trách công tác này xem xét và tham vấn cho Ban tổ chức của Đại hội Thể thao toàn quốc lần này” - ông Phấn cho biết thêm.

Một số kỳ Đại hội Thể thao gần nhất, việc lấy mẫu thử kiểm tra doping là bắt buộc và thực hiện theo số lượng mẫu không vượt quá 30 do phụ thuộc vào kinh phí. Năm nay, Đại hội Thể thao toàn quốc được tổ chức tại Quảng Ninh (chủ nhà) và các tỉnh, thành phố khác gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa. Dự kiến, việc lấy mẫu thử sẽ là hơn 30 mẫu.

Đại hội chính thức khai mạc ngày 9.12, tuy vậy một số môn sẽ thi đấu sớm hơn trong tháng 11 để kịp thực hiện thi đấu một số giải quốc tế quan trọng ở tháng 12 do đã có lịch ban đầu. Không loại trừ khả năng, bộ phận y tế sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên với vận động viên ở những môn thi đấu trước tiên của đại hội năm nay.

HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội đặt mục tiêu đứng đầu cả nước tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Huy Hùng |

Hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, diễn ra tại Quảng Ninh và 11 tỉnh, thành trên cả nước, mục tiêu của thể thao thành tích cao Hà Nội, phấn đấu giữ vững vị trí nhất toàn đoàn.

Trên 20 môn thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc sẽ diễn ra tại Quảng Ninh

Nguyễn Hưng |

Quảng Ninh - Chiều 7.9, tại TP Hạ Long, Đoàn công tác của Bộ VH,TT&DL làm việc với tỉnh Quảng Ninh về việc chuẩn bị đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc.

Đại hội thể thao toàn quốc 2022 diễn ra vào tháng 12

HOÀI VIỆT |

Đại hội thể thao toàn quốc lần 9 năm 2022 sẽ được diễn ra vào tháng 12 năm nay với địa điểm thi đấu chính là Quảng Ninh.

Giá lúa gạo, rau củ tăng gấp đôi nhờ AI

Anh Tuấn |

Thực tế cho thấy giá cả, năng suất của gạo, rau củ quả đều tăng khi ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp.

Hàng loạt thuốc huyết áp, tuần hoàn não bị Bộ Y tế tạm dừng sử dụng

Thu Trang |

Bộ Y tế vừa yêu cầu tạm ngừng nhập khẩu, phân phối, lưu hành và sử dụng 15 loại thuốc do cơ sở Arena Group S.A. (Romania) sản xuất. Trong số này có nhiều loại thuốc huyết áp, tuần hoàn não.

Xe tải mất lái lao vào quán nước, 7 người bị thương

Phương Linh |

Xe tải mất lái lao vào quán nước ven Quốc lộ 1 đoạn qua xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) khiến nhiều người bị thương.

Việt Nam trả lời về khả năng nâng cấp quan hệ với Mỹ

Thanh Hà |

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 23.3, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã trả lời báo giới về khả năng nâng cấp quan hệ của Việt Nam - Mỹ từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược.

Năng lực an ninh mạng của Việt Nam cải thiện đáng kể trong 5 năm qua

NGUYỄN ĐĂNG |

Báo cáo mới nhất từ ​​công ty an ninh mạng toàn cầu cho thấy những chuyển biến tích cực trong tình hình an ninh mạng của Việt Nam, khi các mối đe dọa trực tuyến lẫn ngoại tuyến đều giảm mạnh.

Hà Nội đặt mục tiêu đứng đầu cả nước tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Huy Hùng |

Hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, diễn ra tại Quảng Ninh và 11 tỉnh, thành trên cả nước, mục tiêu của thể thao thành tích cao Hà Nội, phấn đấu giữ vững vị trí nhất toàn đoàn.

Trên 20 môn thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc sẽ diễn ra tại Quảng Ninh

Nguyễn Hưng |

Quảng Ninh - Chiều 7.9, tại TP Hạ Long, Đoàn công tác của Bộ VH,TT&DL làm việc với tỉnh Quảng Ninh về việc chuẩn bị đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc.

Đại hội thể thao toàn quốc 2022 diễn ra vào tháng 12

HOÀI VIỆT |

Đại hội thể thao toàn quốc lần 9 năm 2022 sẽ được diễn ra vào tháng 12 năm nay với địa điểm thi đấu chính là Quảng Ninh.