Xóa “rốn ngập” ở TPHCM bằng máy bơm khủng

MINH QUÂN |

Hệ thống bơm có công suất đạt 96.000 m3/h - cao hơn khoảng 30 lần so với máy bơm bình thường, dự kiến sẽ vận hành từ 10.8 để xóa ngập ở đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Ngày 12.7, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã kiểm tra hệ thống bơm chống ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh).

Hiện đơn vị thi công tiến hành đào móng, vận chuyển đường ống chuẩn bị lắp đặt. Ông Nguyễn Tăng Cường, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung (chủ đầu tư) cho biết, hệ thống bơm có công suất đạt 96.000m3/h, cao hơn khoảng 30 lần so với máy bơm bình thường.

Máy bơm hoạt động hiệu quả trong điều kiện nước thải trong cống có độ nhớt cao và các tạp chất (như nước bùn đất, rác, túi bóng, hộp thức ăn…).

Trước khi bơm đẩy nước ra ngoài sông thì nước cống sẽ được tách các tạp chất ra thông qua hệ thống vớt rác tự động và đưa vào các thùng đựng rác để chờ vận chuyển mang chôn lấp. Ngoài ra, hệ thống bơm vẫn có công dụng khi nước triều dâng cao hơn so với mực nước trong cống.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân kiểm tra nơi lắp đặt máy bơm chống ngập công suất lớn. Ảnh: M.Q

TPHCM bố trí khu đất rộng hơn 400m2 ở phường 22, quận Bình Thạnh, để lắp đặt máy bơm nước ngập từ đường Nguyễn Hữu Cảnh ra sông Sài Gòn. Chi phí  gần 90 tỉ đồng (chưa kể chi phí vận hành hàng năm), song chủ đầu tư cam kết hết ngập mới lấy tiền.

Tại đây, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, trong quá trình thi công phải hạn chế tiếng ồn, tránh ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Quá trình thi công gặp gì khó khăn thì báo cáo lên cơ quan chức năng TP để có hướng giải quyết.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh thường xuyên ngập nặng mỗi khi mưa lớn.   Ảnh: M.Q

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, nếu máy bơm hoạt động hiệu quả, thành phố sẽ ký hợp đồng thuê thiết bị để áp dụng chống ngập ở nhiều khu vực khác.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh từ lâu được coi là "rốn ngập" của TPHCM khi thường xuyên bị ngập mỗi khi mưa lớn khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

 

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.