Xây dựng sân bay Phan Thiết và cảng biển, mở cửa vùng trời, vùng biển

PHẠM ĐÔNG |

Làm việc với tỉnh Bình Thuận, Thủ tướng lưu ý nhiệm vụ xây dựng sân bay Phan Thiết và cảng biển đón khách để mở cửa bầu trời, mở cửa vùng biển, mở ra không gian phát triển mới.

Bình Thuận có nhiều tiềm năng khác biệt, lợi thế cạnh tranh

Sáng 31.8, trong chương trình công tác tại Bình Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, sau 30 năm tái lập, tỉnh đã biết tận dụng các tiềm năng, biến khó khăn thành lợi thế, biến thách thức thành cơ hội. Bình Thuận đã có sự phát triển vượt bậc, từng bước rút ngắn chênh lệch về trình độ phát triển với các tỉnh khu vực Duyên hải miền Trung và miền Đông Nam Bộ

Thủ tướng và các đại biểu cũng dành nhiều thời gian phân tích về những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của Bình Thuận. Theo đó, tỉnh có đầy đủ các loại hình giao thông thuận lợi với đường bộ, đường sắt, cảng biển và tuyến hàng hải quốc tế đi qua.

Đặc biệt, sân bay Phan Thiết đang được xây dựng và khi hoàn thành sẽ trở thành công trình hạ tầng chiến lược tạo động lực phát triển mới cho tỉnh.

Tỉnh có tiềm năng lớn phát triển công nghiệp năng lượng, nhất là nhiệt điện và năng lượng tái tạo (điện LNG, điện gió, điện mặt trời, đặc biệt điện gió ngoài khơi). Tỉnh có điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế biển (vùng lãnh hải rộng 52 nghìn km² và là một trong ba ngư trường lớn của Việt Nam, có nhiều loại hải sản).

Tỉnh có tiềm năng phát triển du lịch với bờ biển dài 192 km, khí hậu thuận lợi; có bề dày lịch sử, nhiều di tích văn hóa - lịch sử, danh lam thắng cảnh hấp dẫn…

Bình Thuận có lợi thế phát triển nông nghiệp với nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, trong đó cây thanh long với hơn 30.000 ha, sản lượng lớn nhất Việt Nam. Có hơn 702.000 ha diện tích đất nông nghiệp, lâm nghiệp; hệ thống công trình thủy lợi khá đồng bộ.

Tỉnh có nhiều khoáng sản với trữ lượng lớn, có hơn 10 mỏ nước khoáng thiên nhiên trữ lượng lớn, chất lượng tốt, có thể khai thác trên 300 triệu lít/năm. Dầu khí là thế mạnh kinh tế mới, hình thành trung tâm dự trữ dầu mỏ nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và xuất khẩu.

Về định hướng thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh: Bình Thuận phải phát triển xanh, nhanh, bền vững. Để làm được điều này, phải làm tốt 5 giải pháp: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển hạ tầng chiến lược; xây dựng cơ chế, chính sách; bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, các giải pháp này phải phục vụ phát triển xanh, nhanh, bền vững.

Đồng thời, xác định một số trọng tâm, trọng điểm; làm đến đâu thì phải dứt điểm đến đó, việc nào phải xong việc đó. Tập trung thực hiện "4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh, 1 tiết giảm và 1 kiên quyết không" là các trọng tâm chỉ đạo, điều hành được Chính phủ xác định trong bối cảnh hiện nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận.
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận.

Tập trung xây dựng sân bay Phan Thiết

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm các tháng cuối năm 2022 và thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh phải quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công, triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đẩy nhanh tiến độ lập và trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch phát triển tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, Thủ tướng gợi ý tỉnh nghiên cứu, đề xuất các cấp có thẩm quyền mở rộng thành phố Phan Thiết và điều chỉnh địa giới hành chính phù hợp.

Thủ tướng lưu ý, phát triển bất động sản cũng là cần thiết, nhưng những địa điểm, vị trí đẹp nhất không quy hoạch phát triển bất động sản mà phải dành cho hoạt động sản xuất kinh doanh để tạo việc làm, tạo sinh kế cho người dân. Phải có người đến làm thì mới có người đến ở, khi đó, việc phát triển bất động sản mới bền vững.

Tập trung mọi nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng. Thủ tướng lưu ý nhiệm vụ xây dựng sân bay Phan Thiết và cảng biển đón khách để mở cửa bầu trời, mở cửa vùng biển, mở ra không gian phát triển mới.

Thủ tướng nhắc lại yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư phù hợp, bảo đảm công khai, minh bạch để xây dựng nhà ga sân bay Phan Thiết để hoàn thành sân bay trong thời gian sớm nhất, bảo đảm chất lượng.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Phan Thiết

PHẠM ĐÔNG |

Trong chương trình công tác tại Bình Thuận, chiều 30.8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra, đôn đốc tiến độ xây dựng Cảng hàng không Phan Thiết, tháo gỡ ngay tại hiện trường các khó khăn, vướng mắc đang đặt ra với dự án này.

Thủ tướng: Phát huy nguồn lực các tôn giáo trong phát triển đất nước

MINH QUÂN |

TPHCM – Khẳng định tôn giáo là một trong những nguồn lực góp phần xây dựng và phát triển đất nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết sẽ hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo và xây dựng cơ chế huy động, phát huy nguồn lực này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, biểu dương các tổ chức tôn giáo

MINH QUÂN |

TPHCM – Sáng ngày 30.8, tại Hội trường Thống Nhất, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt, biểu dương các tổ chức tôn giáo có đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chạy 42 km mỗi ngày trong cả năm nhưng từ chối nhận kỷ lục

Minh Anh |

“Tôi không cần kỷ lục, kỷ lục sẽ chỉ là của riêng tôi nhưng mục đích của tôi là muốn gây quỹ từ thiện và truyền cảm hứng vận động cho người khác. Đó mới là điều quan trọng", McKee chia sẻ.

Bên trong thế giới freelancer: Không phải ai cũng có thu nhập hấp dẫn

HẠNH DUY |

Không bị gò bó địa điểm, thời gian, không gian làm việc, freelancer có thể chủ động trong công việc của mình. Tuy nhiên, mức thu nhập của mỗi freelancer lại không giống nhau.

Chật vật xin việc khi doanh nghiệp ít tuyển lao động

ANH THƯ - LƯƠNG HẠNH |

Trên tay là bộ hồ sơ xin việc quen thuộc, chị Lương Ngọc Diễm (SN 2003, ở Quảng Hoà, Cao Bằng) đi lòng vòng trong Khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh) để tìm công ty có nhu cầu tuyển người lao động.

Trung Quốc mở cửa trở lại và áp lực lạm phát toàn cầu

Ngọc Vân |

Trung Quốc - Công xưởng lớn nhất thế giới và quốc gia đông dân nhất - đã mở cửa trở lại sau 3 năm đại dịch, dẫn đến lo ngại gây thêm áp lực lạm phát toàn cầu.

Khiếp vía ở những con đường nườm nượp xe container và xe khách

Đinh Trọng |

Bình Dương - Hằng ngày trên Quốc Lộ 13, đường Mỹ Phước Tân Vạn và ĐT 743 nườm nượp dòng xe khách, xe container vận chuyển hàng hóa lưu thông. Những phương tiện chạy ẩu, vi phạm quy định đã gây ra nguy hiểm cho người dân đi xe máy. Nhiều vụ tai nạn chết người đã xảy ra.

Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Phan Thiết

PHẠM ĐÔNG |

Trong chương trình công tác tại Bình Thuận, chiều 30.8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra, đôn đốc tiến độ xây dựng Cảng hàng không Phan Thiết, tháo gỡ ngay tại hiện trường các khó khăn, vướng mắc đang đặt ra với dự án này.

Thủ tướng: Phát huy nguồn lực các tôn giáo trong phát triển đất nước

MINH QUÂN |

TPHCM – Khẳng định tôn giáo là một trong những nguồn lực góp phần xây dựng và phát triển đất nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết sẽ hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo và xây dựng cơ chế huy động, phát huy nguồn lực này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, biểu dương các tổ chức tôn giáo

MINH QUÂN |

TPHCM – Sáng ngày 30.8, tại Hội trường Thống Nhất, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt, biểu dương các tổ chức tôn giáo có đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.