Xây dựng đội ngũ cán bộ Hà Nội có trình độ cao, có phẩm chất trong sáng

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc xây dựng đội ngũ cán bộ Hà Nội có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là nhân tố có ý nghĩa quyết định.

Khơi dậy và nhân lên mặt tích cực trong mỗi con người

Ngày 9.10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2023 và phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2024).

Cùng dự có Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và Hà Nội...

Tại sự kiện, Ban tổ chức đã trao tặng chứng nhận cho 10 cá nhân tiêu biểu được vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2023; hơn 800 gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu, đại diện cho hàng vạn cá nhân “Người tốt, việc tốt” của Thủ đô.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, những cá nhân được tôn vinh dù ở lĩnh vực nào, trên cương vị công tác gì, bằng những việc làm cụ thể, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, quyết tâm đóng góp cho địa phương, đơn vị, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Thành tích của các điển hình tiên tiến được biểu dương ngày hôm nay có sức thuyết phục và sự lan tỏa mạnh mẽ. Đây thực sự là những tấm gương sáng, sống động, góp phần vào việc bồi dưỡng nhận thức, tư tưởng, tình cảm, khơi dậy và nhân lên mặt tích cực trong mỗi con người.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham quan trưng bày sách “Những bông hoa đẹp”. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham quan trưng bày sách “Những bông hoa đẹp”. Ảnh: TTXVN

Để kế thừa, phát huy truyền thống Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Từ đó khơi dậy ý chí, lòng tự hào, niềm vinh dự, trách nhiệm khát vọng phát triển của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tham gia xây dựng Thủ đô, phát triển đất nước.

Tập trung thi đua đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; lấy khoa học, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để xây dựng và phát triển.

Phát triển văn hóa, xây dựng Hà Nội thực sự là trung tâm hội tụ, kết tinh lan tỏa văn hoá của cả nước, trở thành nguồn lực phát triển mới; hoàn thiện hệ thống pháp luật với cơ chế, chính sách vượt trội, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới...

Xây dựng người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình

Đặc biệt Thủ tướng lưu ý, Hà Nội, tập trung thi đua hoàn thành việc xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Khẩn trương hoàn thành lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2045 và tầm nhìn đến năm 2065.

Cùng với đó, Hà Nội huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, kết hợp với nguồn lực của cả nước và quốc tế, xây dựng và phát triển Thủ đô “Văn hiến - văn minh - hiện đại”, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Hà Nội có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là nhân tố có ý nghĩa quyết định.

Thủ tướng đề nghị, Hà Nội tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào “Người tốt, việc tốt” và các phong trào thi đua khác của thành phố. Xây dựng người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh, tiêu biểu cho văn hoá, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam.

Địa phương cần phát động phong trào thi đua khơi dậy và phát huy truyền thống cách mạng, ngàn năm văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị, tinh thần chủ động sáng tạo, ý chí tự lực tự cường của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô để Hà Nội có nhiều phong trào lan tỏa cả nước.

Nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt”, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua đặc biệt là việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Động viên, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Tiền đạo Phạm Hải Yến: Trách nhiệm cao hơn khi nhận danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú"

Hoàng Huê - An NGUYÊN (thực hiện) |

Với tiền đạo Phạm Hải Yến, danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2023 vừa là vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm và động lực để cô tiếp tục cống hiến, mang lại những giá trị lan toả đến cộng đồng bằng thành tích trên sân cỏ.

10 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú 2023

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội quyết định tặng thưởng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2023 cho 10 cá nhân, trong đó có Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Khuất Duy Tiến.

Hà Nội: Trên 46.500 chữ ký số miễn phí đã được cấp cho công dân

Huy Hùng |

Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, đến nay trên toàn Thành phố đã cấp khoảng 46.594 chữ ký số miễn phí cho công dân để thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Interactive: Giải phóng thủ đô 10.10.1954 - Mốc son lịch sử

VŨ LINH |

Kể từ “Chiếu dời đô” của Vua Lý Thái Tổ năm 1010 đến nay, Thăng Long - Hà Nội đã trải qua và chứng kiến nhiều thăng trầm lịch sử. Quân, dân Hà Nội, thế hệ sau tiếp bước thế hệ trước kiên cường đấu tranh, bền bỉ lao động, sáng tạo, lập nhiều chiến công hiển hách lưu danh muôn đời. Trong tiến trình lịch sử phát triển Thủ đô Hà Nội, ngày 10.10.1954 là một mốc son lịch sử, đánh dấu thất bại hoàn toàn của thực dân Pháp ở Việt Nam, mở ra thời kỳ phát triển mới của Thủ đô và đất nước.

Tập trung nguồn lực chăm lo, đại diện, bảo vệ người lao động

Quế Chi |

Bắc Ninh - Thời gian tới, các cấp công đoàn tỉnh Bắc Ninh cần tập trung nguồn lực làm tốt công tác chăm lo và vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đây là nhiệm vụ thường xuyên và then chốt của tổ chức Công đoàn; mỗi cấp công đoàn cần làm tốt hơn ở địa bàn mình, ngành mình, đơn vị mình.

Mưa lớn, nhiều hồ đập ở Hà Tĩnh xả tràn

TRẦN TUẤN |

Mưa lớn những ngày qua khiến nhiều hồ đập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh phải điều tiết xả tràn để đón lũ.

Chính thức xét xử vụ đưa, nhận hối lộ tại Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Sáng ngày 10.10, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và đưa - nhận hối lộ xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Ninh.

Hàng tấn cá đặc sản nuôi trên sông Lô bất ngờ chết trắng

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Chỉ riêng tại huyện Hàm Yên đã xác định được gần 5,3 tấn cá bị chết trong đó cá chiên - loại cá đặc sản giá trị cao có tỉ lệ chết gần như 100%. Cá nuôi chết trắng, thiệt hại nhiều tỉ đồng khiến người dân lao đao.

Tiền đạo Phạm Hải Yến: Trách nhiệm cao hơn khi nhận danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú"

Hoàng Huê - An NGUYÊN (thực hiện) |

Với tiền đạo Phạm Hải Yến, danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2023 vừa là vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm và động lực để cô tiếp tục cống hiến, mang lại những giá trị lan toả đến cộng đồng bằng thành tích trên sân cỏ.

10 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú 2023

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội quyết định tặng thưởng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2023 cho 10 cá nhân, trong đó có Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Khuất Duy Tiến.

Hà Nội: Trên 46.500 chữ ký số miễn phí đã được cấp cho công dân

Huy Hùng |

Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, đến nay trên toàn Thành phố đã cấp khoảng 46.594 chữ ký số miễn phí cho công dân để thực hiện dịch vụ công trực tuyến.