Việt Nam và Czech hướng tới lập đường bay trực tiếp giữa hai nước

Song Minh |

Tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Cộng hòa Czech, Thủ tướng Cộng hòa Czech bày tỏ mong muốn thiết lập đường bay trực tiếp giữa hai quốc gia.

Chiều 21.4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Cộng hòa Czech tại Hà Nội, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Petr Fiala.

Diễn đàn đã nhận được sự quan tâm của hơn 300 doanh nghiệp Việt Nam và Cộng hòa Czech hoạt động trong nhiều lĩnh vực như năng lượng, công nghiệp, xây dựng, tài chính - ngân hàng, giao nhận - vận tải, môi trường, công nghệ cao (chống hàng giả, nhận diện giọng nói), quân sự, hàng không, đào tạo phi công, xuất nhập khẩu và thương mại tổng hợp...

Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Cộng hòa Czech. Ảnh: Hải Nguyễn
Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Cộng hòa Czech. Ảnh: Hải Nguyễn

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á với nền tảng là mối quan hệ truyền thống tốt đẹp được vun đắp trong hơn 70 năm qua.

Mối quan hệ tốt đẹp này được củng cố hơn nữa với sự đóng góp của cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Czech và các nhà đầu tư Czech hiện đang kinh doanh thành công tại Việt Nam.

Hai nước đã triển khai hợp tác hiệu quả và sôi nổi với nhau trong nhiều lĩnh vực như khai thác mỏ, thiết bị y tế, tài chính và quốc phòng, khoa học, nghiên cứu và đổi mới. Điều này giúp cho hai nền kinh tế của hai bên trở nên kiên cường hơn và sẵn sàng cho những thách thức mới.

Thủ tướng Czech cũng bày tỏ tin tưởng rằng Chính phủ hai bên sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ tốt đẹp này và nỗ lực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Czech và Việt Nam trong các hoạt động kinh doanh và thăm viếng lẫn nhau, chẳng hạn bằng cách thiết lập đường bay trực tiếp giữa hai quốc gia hoặc mở Trung tâm văn hóa Czech tại Hà Nội.

Để thuận lợi hóa hơn nữa quan hệ giữa hai nước, Thủ tướng Fiala đề nghị, hai bên xem xét để cơ chế thương mại mở với ít hạn chế hơn.

Đáp lời Thủ tướng Cộng hòa Czech, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, trong chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, Việt Nam luôn coi trọng, củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với các nước bạn truyền thống, trong đó Cộng hòa Czech.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Cộng hòa Czech. Ảnh: Hải Nguyễn
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Cộng hòa Czech. Ảnh: Hải Nguyễn

Thủ tướng nhấn mạnh về sự nỗ lực kiên định của Việt Nam trong việc xây dựng kinh tế tự chủ và những thành quả đạt được của toàn bộ nền kinh tế.

Năm 2022, trong bối cảnh tình hình kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm và gặp nhiều rủi ro, nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh, đạt hơn 8% và là một trong các nước có tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mức kỉ lục với hơn 732 tỉ USD, tăng 10% so với năm 2021, đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới về thương mại quốc tế; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được giải ngân đạt hơn 22 tỉ USD, tăng 13,5%.

Thủ tướng Phạm Minh Chính (giữa) và Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala (bên cạnh trái) dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Cộng hòa Czech. Ảnh: Hải Nguyễn
Thủ tướng Phạm Minh Chính (thứ ba từ trái) và Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala (thứ hai từ trái) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Cộng hòa Czech. Ảnh: Hải Nguyễn

Thị trường tài chính - tiền tệ, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; chỉ số giá tiêu cùng được kiểm soát ở mức 3,15%, các cân đối lớn của nền kinh tế nhìn chung được bảo đảm.

Những kết quả này cho thấy Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến đối với các nhà đầu tư quốc tế nói chung và Cộng hòa Czech nói riêng.

Tiếp thu chỉ đạo của hai Thủ tướng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Tấn Công, và Chủ tịch Phòng Thương mại Cộng hòa Czech Vladimír Dlouhý cho biết, với vai trò là đơn vị xúc tiến thương mai quốc gia, hai Phòng Thương mại luôn chủ động và tính cực trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp quốc hai bên.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, tính đến tháng 2/2023, Czech có 41 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn đăng ký đạt 92,38 triệu USD, đứng thứ 50 trong số 142 nước và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Các dự án đầu tư tiêu biểu của Czech vào Việt Nam tập trung vào lĩnh vực dịch vụ tài chính (Home Credit), sản xuất hàng tiêu dùng (Elmich), thiết bị điện (Hydra), bất động sản và sản xuất thiết bị cơ khí và vật liệu xây dựng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính (giữa) và Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala (bên cạnh trái) dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Cộng hòa Czech. Ảnh: Hải Nguyễn
Thủ tướng Phạm Minh Chính (thứ 4 từ trái) và Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala (thứ ba từ trái) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Cộng hòa Czech. Ảnh: Hải Nguyễn

Tại Diễn đàn, các doanh nghiệp hai bên đã ký kết các thỏa thuận hợp tác và biên bản ghi nhớ. Cụ thể:

- Thỏa thuận hợp tác giữa công ty Hàng không Czech và hãng hàng không Vietjet Air về hợp tác đào tạo phi công thương mại với các giấy phép PPL (bằng lái phi công tư nhân), IR (giấy phép bay thiết bị), CPL (bằng lái phi công thương mại); Hợp tác đào tạo lý thuyết cơ bản vận tải hàng không (ATPL)

- Ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Armex và Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam về tăng cường, đẩy mạnh hợp tác chung giữa hai đơn vị.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón, hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Czech

Song Minh - Hải Nguyễn |

Sáng 21.4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20-22.4.2023.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Anh, Na Uy, Đan Mạch và Czech trình Quốc thư

Thanh Hà |

Chiều 8.9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ các nước Anh, Na Uy, Đan Mạch và Czech trình Quốc thư, TTXVN đưa tin.

Đại sứ quán Việt Nam tại Czech tháo gỡ nhanh về hộ chiếu mẫu mới

Khánh Minh |

Phòng Lãnh sự, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Czech căn cứ vào hồ sơ lưu tại Đại sứ quán, sẽ bổ sung nơi sinh vào hộ chiếu mẫu mới của công dân và có thể trả ngay trong ngày làm việc.

Hà Nội FC kháng cáo án phạt cấm thi đấu 8 trận đối với Văn Quyết

MINH PHONG |

Câu lạc bộ Hà Nội chính thức gửi đơn kháng cáo lên Ban giải quyết khiếu nại Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), liên quan đến án phạt của tiền đạo Văn Quyết.

Cây xanh bật gốc, đè trúng một người phụ nữ đi đường ở TP.Buôn Ma Thuột

Phan Tuấn |

Một cây xanh nằm trên đường Y Jút ở thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) bất ngờ bật gốc, ngã đổ đè trúng một người phụ nữ đi đường.

Công an khám xét trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn 3T ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 22.4, lực lượng công an đã tiến hành khám xét trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn 3T (đóng tại phường Tân Tiến, TP Biên Hòa) cùng một số địa điểm đặt văn phòng của trung tâm này cũng tại TP Biên Hoà và thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Minh bạch thông tin nhà ở xã hội: Đặt bảng ghi rõ giá bán tại dự án

Trần Tuấn |

Tại nhiều dự án nhà ở xã hội, các chủ đầu tư đã đặt bảng ghi rõ: giá bán, phương thức bán, nơi nộp hồ sơ... để ngăn chặn cò mồi, môi giới bất động sản trục lợi.

Sở GDĐT Quảng Ninh: Xử lý nhóm nữ sinh dùng dao đánh nhau, tránh làm tổn thương tâm lý học sinh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Ngày 22.4, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Châu Hoài Thu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo Quảng Ninh – cho biết, Sở đang chỉ đạo nhà trường phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp cận giải quyết vụ việc nhóm nữ sinh đánh nhau nhằm tránh làm tổn thương tâm lý học sinh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón, hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Czech

Song Minh - Hải Nguyễn |

Sáng 21.4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20-22.4.2023.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Anh, Na Uy, Đan Mạch và Czech trình Quốc thư

Thanh Hà |

Chiều 8.9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ các nước Anh, Na Uy, Đan Mạch và Czech trình Quốc thư, TTXVN đưa tin.

Đại sứ quán Việt Nam tại Czech tháo gỡ nhanh về hộ chiếu mẫu mới

Khánh Minh |

Phòng Lãnh sự, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Czech căn cứ vào hồ sơ lưu tại Đại sứ quán, sẽ bổ sung nơi sinh vào hộ chiếu mẫu mới của công dân và có thể trả ngay trong ngày làm việc.