Việt Nam - Trung Quốc nỗ lực nâng quan hệ lên tầm cao mới

Khánh Minh |

Ngày 1.11, các cơ quan truyền thông lớn của Trung Quốc và thế giới đăng nhiều tin, bài phản ánh đậm nét chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc.

Việt Nam - Trung Quốc coi trọng cao độ quan hệ song phương

Trang nhất tờ Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc số ra ngày 1.11 - đăng trang trọng thông tin về lễ đón, hội đàm giữa hai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cũng như lễ trao Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhân dân Nhật báo khẳng định, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho thấy đầy đủ sự coi trọng cao độ của cả hai bên đối với việc phát triển quan hệ giữa hai Đảng và hai nước. Hai bên nhất trí củng cố tình hữu nghị truyền thống, tăng cường liên lạc chiến lược, nâng cao tin cậy chính trị, quản lý thoả đáng những khác biệt, tiếp tục đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai bên lên tầm cao mới.

Trong trang hai, Nhân dân Nhật báo đăng bài phỏng vấn Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung của phóng viên tại Hà Nội, khẳng định vai trò chèo lái dẫn dắt của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước trong việc làm sâu sắc hơn hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc trong tình hình mới, cũng như kỳ vọng hai bên sẽ tiếp tục tăng cường giao lưu hữu nghị giữa hai Đảng và hai nước trên mọi tầng cấp, phát huy vai trò trao đổi giữa hai Đảng trong quan hệ song phương.

Bài viết trên trang nhất tờ Hoàn cầu Thời báo ngày 1.11 khẳng định, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ được nâng lên một tầm cao mới sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bài viết nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc đã nhất trí tăng cường gặp gỡ chiến lược, nâng cao sự tin cậy lẫn nhau về chính trị, kiểm soát những khác biệt nhằm đưa quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược trong kỷ nguyên mới lên một tầm cao mới khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc tại Bắc Kinh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đã trao Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - huân chương được tặng cho những người có đóng góp xuất sắc trong quá trình hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc, thúc đẩy trao đổi và hợp tác giữa Trung Quốc và nước ngoài.

Sau cuộc hội đàm hôm 31.10, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến ​​việc ký kết các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế thương mại, bảo vệ môi trường, văn hóa và du lịch, tư pháp, hải quan và các vấn đề địa phương.

Hoàn cầu Thời báo dẫn lời giáo sư Hứa Lợi Bình, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho biết, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thu được nhiều thành quả đáng mừng, với việc ký kết các văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Điều này cũng thể hiện mối quan hệ của Trung Quốc và Việt Nam là đồng chí, láng giềng, đối tác và bạn bè tốt đẹp.

Theo giáo sư Hứa Lợi Bình, có một truyền thống lâu đời rằng mối quan hệ chặt chẽ giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam, đã dẫn đến mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Hợp tác kinh tế thương mại là một trọng tâm

Hoàn cầu Thời báo trích ý kiến của nhà nghiên cứu Tôn Tiểu Linh tại Học viện Khoa học Xã hội Quảng Tây cho rằng, một trọng tâm trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là hợp tác kinh tế và thương mại, vì thị trường rộng lớn của Trung Quốc mang lại cơ hội to lớn cho các ngành sản xuất của Việt Nam, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp và thủy sản.

Việt Nam không chỉ là thành viên chủ chốt của ASEAN mà còn là nền kinh tế quan trọng tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), được Trung Quốc và các nền kinh tế chủ chốt khác trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương thúc đẩy mạnh mẽ. Vì vậy các nhà phân tích nhận định, Việt Nam và Trung Quốc có nhu cầu tăng cường quan hệ song phương mạnh mẽ vì hai nước coi nhau là đối tác chiến lược quan trọng để thúc đẩy hơn nữa phục hồi và hội nhập kinh tế khu vực, đặc biệt khi thế giới đang ở trong tình trạng bất ổn nghiêm trọng.

Trung Quốc và Việt Nam đều là hai nước xã hội chủ nghĩa và đã khai phá thành công con đường phù hợp với điều kiện dân tộc mình nên dù gặp khó khăn, vướng mắc gì, hai nước đều có chung một mục tiêu là đưa chủ nghĩa xã hội theo kịp thời đại và chống chọi được với những tác động từ bên ngoài.

Đây là lý do tại sao hai nước là "đồng chí, láng giềng, đối tác và bạn bè" có thể giải quyết các vấn đề một cách hòa bình và có chung niềm tin vào việc phục vụ nhân dân và bảo vệ hòa bình và thịnh vượng của khu vực, bài viết khẳng định.

Bài viết trên tờ Hoàn cầu Thời báo dẫn ý kiến của các nhà phân tích cho rằng, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến việc ký kết một loạt văn bản hợp tác trên nhiều lĩnh vực, thể hiện sự tin cậy chính trị ở mức độ cao và đặt nền tảng cho việc làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ song phương trong tương lai trong bối cảnh môi trường quốc tế ngày càng phức tạp.

Tờ The Diplomat số ra ngày 1.11 cho hay, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc đã đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi lễ cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, với 21 phát đại bác chào mừng.

Tờ Diplomat lưu ý, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm Trung Quốc kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng trước. Hai nhà lãnh đạo Đảng gặp nhau lần gần nhất vào tháng 11.2017, khi nhà lãnh đạo Trung Quốc đến thăm Việt Nam và tham dự Hội nghị Cấp cao APEC tại Đà Nẵng.

Các hãng thông tấn lớn trên thế giới như AFP, AP, Reuters, Washington Post, Nikkei... cũng đăng tải các bản tin về hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Trung Quốc.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc

|

Trong chuyến thăm chính thức Cộng hoà nhân dân Trung Hoa của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ ngày 30.10-1.11.2022, hai bên đã ra “Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc”.

Tiếp thêm những động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Thanh Hà |

Lãnh đạo cao nhất của Việt Nam - Trung Quốc khẳng định, sẵn sàng đưa quan hệ song phương bước vào giai đoạn phát triển mới với tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác thiết thực hơn, nền tảng hữu nghị vững chắc hơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh trong bài viết đăng trên Nhân Dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhân dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc.

Việt Nam - Trung Quốc ký kết 13 văn kiện hợp tác

Ngọc Vân |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chứng kiến lễ ký kết 13 văn kiện hợp tác giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc

Song Minh |

Trưa nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc.

Những vất vả của ngành y... rồi sẽ qua

Thùy Linh |

Các chuyên gia y tế thể hiện sự lạc quan trước những khó khăn vướng mắc mà ngành y tế đang phải trải qua. Tăng lương, phụ cấp cho y bác sĩ, việc giải quyết từng bước những khó khăn trong vấn đề thiếu thuốc, vật tư y tế... cũng đang tạo ra nhiều hy vọng.

Khuyến cáo của bác sĩ sau vụ 6 người ngộ độc do ăn nấm rừng

Nguyễn Minh |

Bác sĩ cảnh báo, các loại nấm rừng khó có thể nhận biết có độc hay không, đặc biệt các loại nấm gây ngộ độc còn có mùi và hương vị thơm ngon khiến người dân dễ lầm tưởng là có thể ăn được.

Camera an ninh ghi lại cảnh ngang nhiên trộm cắp đồng hồ nước ở TPHCM

Huân Duy |

TPHCM - Camera an ninh ghi lại một đối tượng đi xe máy rảo nhiều tuyến đường trên địa bàn Thạnh Lộc, quận 12 (TPHCM), rồi ngang nhiên tháo dỡ nhiều đồng hồ nước để trộm cắp. Người dân cần hết sức cảnh giác và đề phòng vấn nạn trộm cắp đồng hồ nước này.

Vất vả xin xác nhận cư trú, bạn đọc đề xuất nên tiếp tục dùng sổ hộ khẩu

HỮU CHÁNH |

Từ việc phải đi xin giấy xác nhận cư trú phiền hà, mất thời gian, nhiều bạn đọc đề xuất nên cho tiếp tục sử dụng sổ hộ khẩu đến khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đồng bộ.

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc

|

Trong chuyến thăm chính thức Cộng hoà nhân dân Trung Hoa của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ ngày 30.10-1.11.2022, hai bên đã ra “Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc”.

Tiếp thêm những động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Thanh Hà |

Lãnh đạo cao nhất của Việt Nam - Trung Quốc khẳng định, sẵn sàng đưa quan hệ song phương bước vào giai đoạn phát triển mới với tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác thiết thực hơn, nền tảng hữu nghị vững chắc hơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh trong bài viết đăng trên Nhân Dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhân dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc.

Việt Nam - Trung Quốc ký kết 13 văn kiện hợp tác

Ngọc Vân |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chứng kiến lễ ký kết 13 văn kiện hợp tác giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc

Song Minh |

Trưa nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc.