Việt Nam là điểm sáng trong thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới

Phạm Đông |

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định vai trò và vị thế của người phụ nữ Việt Nam ngày càng được nâng lên, được hệ thống chính trị, xã hội đề cao, tôn vinh. Việt Nam trở thành một trong những điểm sáng của Liên Hợp Quốc trong thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới.

Sáng 8.3, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đoàn đại biểu cán bộ nữ ngành Ngân hàng nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga cùng dự.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước khẳng định vai trò và vị thế của người phụ nữ Việt Nam ngày càng được nâng lên, được hệ thống chính trị, xã hội đề cao, tôn vinh.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, những chủ trương, chính sách nhất quán về bình đẳng giới của Đảng, Nhà nước ta trong suốt chiều dài lịch sử từ khi thành lập đến nay, ngày càng được thể hiện đầy đủ, toàn diện, sâu sắc, góp phần tôn vinh những giá trị tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, được bạn bè quốc tế ca ngợi.

Phó Chủ tịch nước cho biết, đa số lao động nữ trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có ngành ngân hàng, chiếm số lượng rất đông. Quan trọng hơn, kỹ năng nghề nghiệp ngày được nâng lên, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao đối với sự phát triển của đất nước. Tỷ lệ doanh nhân nữ của Việt Nam ngày càng cao, đứng thứ 6 trên thế giới, với khoảng 26,5% phụ nữ làm chủ doanh nghiệp.

Đối với lĩnh vực chính trị, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, xã hội đối với cán bộ nữ, tỷ lệ nữ trong cấp ủy, cơ quan dân cử, cơ quan nhà nước, ngày càng được nâng lên. Hiện có 9,5% cán bộ Ủy viên Trung ương Đảng là nữ; 30,26% nữ nghị sỹ, nữ đại biểu Quốc hội (tỷ lệ cao nhất từ khi thống nhất đất nước đến nay); cán bộ chủ chốt là nữ trong các bộ và cơ quan ngang bộ chiếm khoảng 50%...

Với những kết quả đó, Việt Nam trở thành một trong những điểm sáng của Liên Hợp Quốc trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ về bình đẳng giới. Diễn đàn Kinh tế Thế giới đánh giá, Việt Nam đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á, đứng thứ 47/187 quốc gia và vùng lãnh thổ về tỷ lệ phụ nữ tham chính.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại cuộc gặp mặt.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, phụ nữ có vai trò quan trọng trong việc lan tỏa giá trị tốt đẹp, nhân văn, nhân ái, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện.

Phó Chủ tịch nước mong muốn, trong bối cảnh hiện nay, lãnh đạo, cán bộ nữ ngành Ngân hàng tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của ngành ngân hàng; đồng thời, có những định hướng chuyển đổi và năng lực thích ứng nhanh chóng, tiếp tục trau dồi kỹ năng nghiệp vụ, đạo đức và bản lĩnh nghề nghiệp; giữ vững hình ảnh cán bộ ngành ngân hàng chuyên nghiệp, tinh thông, đạo đức, trí tuệ.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8.3: Nữ đại biểu Quốc hội - minh chứng sinh động về bình đẳng giới

VƯƠNG TRẦN |

Trong số 499 người trúng cử ĐBQH khoá XV có 151 đại biểu là nữ, chiếm tỉ lệ 30,26%. Đây cũng lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ Quốc hội, tỉ lệ đại biểu Quốc hội là phụ nữ đạt trên 30%, cao nhất từ trước đến nay. 

Cần Thơ: Hội thảo “Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị” nhân ngày 8.3

PHONG LINH |

Cần Thơ - Sáng ngày 7.3, Công đoàn Viên chức thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nữ công năm 2021 và sinh hoạt chuyên đề về “Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị” nhân kỉ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Xác định nhiệm vụ bình đẳng giới và hoạt động nữ công là rất quan trọng

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Chiều 13.1, tại buổi làm việc của Đoàn Kiểm tra Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của Phụ nữ (VSTBPN) Việt Nam với Tổng LĐLĐVN, Tổng LĐLĐVN khẳng định: Công đoàn luôn xác định nhiệm vụ bình đẳng giới và hoạt động nữ công là rất quan trọng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8.3: Nữ đại biểu Quốc hội - minh chứng sinh động về bình đẳng giới

VƯƠNG TRẦN |

Trong số 499 người trúng cử ĐBQH khoá XV có 151 đại biểu là nữ, chiếm tỉ lệ 30,26%. Đây cũng lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ Quốc hội, tỉ lệ đại biểu Quốc hội là phụ nữ đạt trên 30%, cao nhất từ trước đến nay. 

Cần Thơ: Hội thảo “Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị” nhân ngày 8.3

PHONG LINH |

Cần Thơ - Sáng ngày 7.3, Công đoàn Viên chức thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nữ công năm 2021 và sinh hoạt chuyên đề về “Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị” nhân kỉ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Xác định nhiệm vụ bình đẳng giới và hoạt động nữ công là rất quan trọng

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Chiều 13.1, tại buổi làm việc của Đoàn Kiểm tra Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của Phụ nữ (VSTBPN) Việt Nam với Tổng LĐLĐVN, Tổng LĐLĐVN khẳng định: Công đoàn luôn xác định nhiệm vụ bình đẳng giới và hoạt động nữ công là rất quan trọng.