Việt Nam chia sẻ 5 giải pháp hợp tác hướng đến tăng trưởng kinh tế tại WEF Đại Liên 2024

Minh Đạt |

Ngày 25.6, Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Đại Liên, Trung Quốc (WEF Đại Liên 2024) đã khai mạc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu đặc biệt tại phiên khai mạc toàn thể cùng với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda.

Hội nghị WEF Đại Liên 2024 thu hút sự tham dự đông đảo nhất trong số 15 lần Hội nghị được tổ chức tại Trung Quốc với hơn 1.700 đại biểu đến từ 80 quốc gia, tổ chức quốc tế, học giả, các tập đoàn đa quốc gia và các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của WEF.

Với chủ đề "Những chân trời tăng trưởng mới", hội nghị năm nay thảo luận một trong những mối quan tâm hàng đầu của các chính phủ, các tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp, đó là vượt qua những giới hạn để tăng trưởng, tìm kiếm những con đường, mô hình tăng trưởng mới và tận dụng những tiềm năng và cơ hội phát triển mới trong bối cảnh kinh tế thế giới đang trải qua những chuyển biến sâu sắc.

Trưa cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ đã tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận với các nhà lãnh đạo (IGWEL) về "Hợp tác để hướng tới tăng trưởng kinh tế".

Phát biểu tại phiên thảo luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ các bài học kinh nghiệm về điều hành kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Việt Nam duy trì "điểm sáng" cùa kinh tế toàn cầu, với đà tăng trưởng tích cực, thuộc nhóm tăng trưởng cao của khu vực.

Để hợp tác hướng đến tăng trưởng kinh tế, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh 5 giải pháp ưu tiên, bao gồm: (1) xây dựng, đổi mới hệ thống quản trị kinh tế toàn cầu theo hướng hiệu quả, minh bạch, bao trùm; (2) xây dựng khuôn khổ phối hợp chính sách vĩ mô; (3) thúc đẩy tự do hoá thương mại, đầu tư; (4) tăng cường hợp tác huy động nguồn lực cho phát triển; (5) chú trọng thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới.

Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị WEF Đại Liên 2024, ngày 25.6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda.

Trong cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo nhất trí hai nước sớm nâng quan hệ song phương lên tầm cao mới trong thời gian tới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam sẽ tạo thuận lợi cho việc nhập khẩu các mặt hàng có thế mạnh của Ba Lan vào Việt Nam như máy móc, tàu biển... Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nhấn mạnh, Việt Nam hiện là đối tác lớn nhất của Ba Lan tại Đông Nam Á. Tổng thống Ba Lan mong muốn Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Ba Lan xuất khẩu hàng hóa sang Việt Nam, cũng như tăng cường hợp tác trong lĩnh vực mới như năng lượng tái tạo, du lịch…

Minh Đạt
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng chia sẻ tại WEF về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dựa vào đổi mới sáng tạo

Thanh Hà |

Chiều 25.6 (giờ địa phương), tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Tọa đàm với cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của WEF, với chủ đề "Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dựa vào đổi mới sáng tạo tại các nước đang phát triển".

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại WEF Đại Liên 2024

(THEO CHINHPHU.VN) |

Ngày 25.6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và có bài phát biểu đặc biệt tại phiên khai mạc toàn thể Hội nghị WEF Đại Liên 2024. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại sự kiện này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự phiên khai mạc Hội nghị WEF Đại Liên

Thanh Hà |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có bài phát biểu đặc biệt tại phiên khai mạc toàn thể cùng Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và các nhà lãnh đạo các nước.

Quân đội có quyền bắn hạ thiết bị bay không người lái nếu không chấp hành chế áp

NHÓM PV |

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - cho biết, những thiết bị bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ đều do Bộ Công an hoặc Bộ Quốc phòng đăng ký, cấp phép. Trường hợp chế áp để hạ cánh, nếu không chấp hành, quân đội có quyền bắn để đảm bảo tính răn đe.

Cựu Chủ tịch VEC được hưởng án treo trong vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Việt Dũng |

Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của ông Mai Tuấn Anh - cựu Chủ tịch VEC, tuyên vừa giảm án vừa cho hưởng án treo, đồng thời tòa bác đơn của 5 nhà thầu, buộc phải bồi thường 460 tỉ đồng liên quan đến dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Hơn 500 thí sinh huyện nghèo biên giới được ăn miễn phí dịp thi tốt nghiệp THPT

NHÓM PV |

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tại huyện biên giới Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên có hơn 500 thí sinh dự thi, tất cả đều được hỗ trợ những bữa ăn miễn phí ấm áp tình người.

Mưa dông vẫn còn xuất hiện vài nơi, nắng nóng sắp bao trùm miền Bắc

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết ngày và đêm nay 27.6 khu vực Đông Bắc Bộ, đồng bằng và vùng núi Bắc Bộ khả năng vẫn có mưa rào và dông trước khi đón đợt nắng nóng mới.

Thông qua Luật Đường bộ, chưa quy định phí giao thông nội đô với ô tô cá nhân

NHÓM PV |

Quốc hội đã thông qua Luật Đường bộ với đa số phiếu tán thành. Tuy nhiên, quy định về phí giao thông nội đô, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, nội dung này không thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật và cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động kỹ lưỡng.

Thủ tướng chia sẻ tại WEF về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dựa vào đổi mới sáng tạo

Thanh Hà |

Chiều 25.6 (giờ địa phương), tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Tọa đàm với cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của WEF, với chủ đề "Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dựa vào đổi mới sáng tạo tại các nước đang phát triển".

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại WEF Đại Liên 2024

(THEO CHINHPHU.VN) |

Ngày 25.6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và có bài phát biểu đặc biệt tại phiên khai mạc toàn thể Hội nghị WEF Đại Liên 2024. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại sự kiện này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự phiên khai mạc Hội nghị WEF Đại Liên

Thanh Hà |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có bài phát biểu đặc biệt tại phiên khai mạc toàn thể cùng Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và các nhà lãnh đạo các nước.