Vận động ít nhất 400 tỉ đồng để trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn

Tạ Quang - Mỹ Ly |

Cần Thơ - Ngày 23.4, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia 2023; kỷ niệm 160 năm ra đời phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế tại Trường Đại học Cần Thơ. Chương trình do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ tổ chức.

Tham dự buổi lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Tạ Quang
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Tạ Quang

Phát biểu tại lễ phát động, bà Bùi Thị Hòa - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, Tháng Nhân đạo được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai từ năm 2018.

Bà Bùi Thị Hòa - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu. Ảnh: Tạ Quang
Bà Bùi Thị Hòa - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu. Ảnh: Tạ Quang

Qua 5 năm triển khai đạt trị giá hơn 2.000 tỉ đồng, vượt 144% so với bình quân giá trị hoạt động các tháng trong năm; trợ giúp hơn 4,3 triệu lượt người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn.

Với chủ đề: "Từ trái tim mỗi chúng ta - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, Tháng Nhân đạo năm 2023 bắt đầu từ ngày 1.5 đến ngày 31.5, cao điểm từ ngày 8.5 đến ngày 19.5.

Trong Tháng Nhân đạo 2023, 100% các tỉnh, thành Hội Chữ thập đỏ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, hướng về cộng đồng. Phấn đấu trong Tháng Nhân đạo 2023, toàn Hội vận động nguồn lực đạt 400 tỉ đồng để trợ giúp 100.000 địa chỉ nhân đạo.

Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: Tạ Quang
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: Tạ Quang

Phát biểu tại Lễ phát động, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Dân tộc Việt Nam vốn có tinh thần nhân ái. Truyền thống ấy càng được nhân lên mạnh mẽ trở thành sức mạnh tinh thần gắn kết toàn dân khi đất nước trải qua chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh.

Ngay từ khi thành lập Hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã căn dặn cán bộ, hội viên của Hội: “Phải xuất phát từ tình thương yêu nhân dân tha thiết mà làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ”.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng nhân đạo năm 2023 và khởi động phong trào “Người tốt, việc thiện - chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”. Ảnh: Tạ Quang
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2023 và khởi động phong trào “Người tốt, việc thiện - chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”. Ảnh: Tạ Quang

Thực hiện lời dạy của Người, thời gian qua, bằng việc phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam động viên các thế hệ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ nỗ lực chăm lo trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, những người bị tổn thương, người yếu thế, đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và nhà nước.

Qua đó không ngừng làm lan tỏa các giá trị nhân đạo đến đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế.

Bà Bùi Thị Hoà gắn Huy hiệu Chữ thập đỏ và tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ảnh: Tạ Quang
Bà Bùi Thị Hoà gắn Huy hiệu Chữ thập đỏ và tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ảnh: Tạ Quang

Chủ tịch nước đánh giá cao sáng kiến của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức “Tháng Nhân đạo” năm 2023 với chủ đề “Từ trái tim mỗi chúng ta - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” và phong trào: “Người tốt việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” với chỉ tiêu vận động ít nhất 400 tỉ đồng để trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn.

Trong đó, ưu tiên ngư dân nghèo, khó khăn và trẻ em nghèo, khuyết tật thuộc Chương trình "An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn" và "Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật" và sáng kiến phát động Phong trào “Người tốt việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm động viên những người tham gia hiến máu nhân đạo. Ảnh: Tạ Quang
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm động viên những người tham gia hiến máu nhân đạo. Ảnh: Tạ Quang

Tại lễ phát động, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chung sức với Đảng và Nhà nước trợ giúp ngày càng hiệu quả hơn người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái, xã hội tiến bộ, văn minh.

Tạ Quang - Mỹ Ly
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm và làm việc tại Quân khu 9

Tạ Quang |

Chiều ngày 22.4, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, làm việc với Quân khu 9.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thủ tướng Czech Petr Fiala

Khánh Minh |

Chiều 21.4.2023, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 22.4.2023.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lào

Thanh Hà |

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và coi thành quả xây dựng và phát triển đất nước Lào là niềm cổ vũ, khích lệ với Việt Nam.

Lằng nhằng pháp lý, người mua nhà chịu thiệt tại dự án Haus Belo

Bảo Chương |

TP Hồ Chí Minh - Nhiều khách hàng đặt cọc mua căn hộ dự án Haus Belo vô cùng bất ngờ khi nhận được thông báo của Công ty TNHH AHC Minh Sơn trong việc chấm dứt toàn bộ thỏa thuận đặt cọc với khách hàng sau hơn 4 năm, với lý do chủ đầu tư dự án không hoàn thiện pháp lý.

Những tuyến đường vành đai kéo dài nhịp phát triển cho Hà Nội

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Các dự án đường vành đai được kì vọng sẽ giảm tải cho nội đô Hà Nội, tăng cường khả năng kết nối, tạo động lực và là đòn bẩy phát triển kinh tế.

Từ chợ phiên trở thành trung tâm kết nối du lịch của Quảng Nam

Nguyễn Linh |

Hoạt động được hơn 3 năm nay, chợ phiên làng chài Tân Thành (phường Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) dần trở thành một điểm đến quen thuộc của du khách trong và ngoài nước. Chợ phiên được kì vọng sẽ là điểm kết nối du khách đến với vùng đất Quảng Nam.

Doanh nghiệp điện gió "đứng ngồi không yên" vì bị cắt giảm sản lượng

Cường Ngô |

Một số tỉnh thành vừa có báo cáo gửi Bộ Công Thương về những khó khăn trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, thương mại, xuất nhập khẩu. Trong đó, đáng chú ý là những kiến nghị của một số tỉnh thành phía Nam liên quan cơ chế giá điện chuyển tiếp cho năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời).

Hơn 2 tháng giải cứu, nông dân Vĩnh Long không còn tha thiết với cam sành

HOÀNG LỘC |

Sau hơn 2 tháng kêu gọi giải cứu, mặc dù thị trường tiêu thụ có dấu hiệu khởi sắc nhưng giá cam sành vẫn ở mức thấp, nhiều nông dân trồng cam sành huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long có ý định trồng loại nông sản khác sau khi thu hoạch hết đợt cam này.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm và làm việc tại Quân khu 9

Tạ Quang |

Chiều ngày 22.4, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, làm việc với Quân khu 9.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thủ tướng Czech Petr Fiala

Khánh Minh |

Chiều 21.4.2023, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 22.4.2023.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lào

Thanh Hà |

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và coi thành quả xây dựng và phát triển đất nước Lào là niềm cổ vũ, khích lệ với Việt Nam.