Hơn 5km đường vá víu
Ngày 27.3, phóng viên Báo Lao Động có mặt tại tuyến đường ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân đang xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, và học sinh nơi đây. Nhiều người dân cho hay, tuyến đường xuống cấp ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế, trong đó có nhắc đến các vụ tai nạn giao thông trên tuyến đường này.
Ông Bùi Văn Khương ở ấp Vĩnh Khánh 2 cho biết, tuyến đường xuống cấp, khó đi lại dẫn đến nhiều thương lái mua nông sản với giá thấp, vì lý do khó di chuyển.
“Như hôm trước, người ta bán một chục dừa 30 ngàn đồng, còn thương lái mua của tôi là 20 ngàn đồng/chục”, ông Khương nói.
Ông Khương cho biết thêm, không chỉ ảnh hưởng đến việc kinh doanh mà việc đi lại của người dân cũng ảnh hưởng rất nhiều. Nhất là vào mùa mưa, đường sình lầy khiến người điều khiển xe té lên, té xuống do phải tránh né nhiều ổ gà.
Ông Phạm Công Khanh, một nông dân trồng cam sành tại ấp Vĩnh Khánh 2 bức xúc: “Việc đi lại khó là một chuyện còn việc mua bán cam sành khi tới ngày thu hoạch càng khó. Thương lái mua rẻ hơn từ 2 đến 3 ngàn mỗi ký. Thậm chí, có khi họ bắt mình chở ra lộ lớn mới mua”.
“Mùa mưa của 4 năm trước, tôi chạy xe trên đoạn đường này trượt ngã và bị xe đè gãy chân”, bà Bạch Hoa tiếp lời nói.
Theo bà Bạch Hoa, không chỉ người lớn mà các em học sinh đi học lỡ té ngã ướt tập, ướt quần áo là coi như nghỉ học ngày đó, có khi nặng hơn phải nghỉ học cả tuần.
Vẫn tiếp tục chờ
“Năm nào lãnh đạo xã Vĩnh Xuân cũng chi tiền để cùng với nhân dân đổ mấy chục khối đá cho tuyến đường này đỡ lầy lội vào mùa mưa. Thấy xã cũng có quan tâm, vậy là bà con cùng bỏ công ra làm, chứ thiệt ra muốn làm một lần cho tuyến đường bằng phẳng, lưu thông thuận tiện hơn, khỏi phải năm nào cũng làm”, bà Nguyễn Thị Hường cũng ở ấp Vĩnh Khánh 2 nói.
Bà Hường cho biết thêm, những buổi tiếp xúc cử tri, người dân có nhắc đến việc tuyến đường này xuống cấp nhiều năm rồi, mong sao lãnh đạo quan tâm thực hiện sớm để người dân có điều kiện phát triển kinh tế, nhưng lãnh đạo cũng chỉ nói là sẽ thực hiện trong thời gian sớm nhất, bà con cứ an tâm.
Ông Bùi Văn Khương bộc bạch: “Tuyến đường không lành lặn như thế này, phải chi một, hai năm thì không nói. Đằng này đã hơn chục năm rồi. Năm nào cũng chỉ đổ đá, sao không làm lại một tuyến đường cho khang trang sạch đẹp hơn”.
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Hữu Có - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn lý giải, tuyến đường này xuống cấp nhanh là do nhiều xe tải vận chuyển cát đá xây dựng kết hợp với triều cường ảnh hưởng.
Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Xuân cũng thông tin thêm: Cuối năm 2022, do nội lực không có nguồn vốn để sửa chữa, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã đã thống nhất trình cấp trên điều chỉnh quy hoạch tuyến đường ấp Vĩnh Khánh 2 quy mô từ đường liên ấp xuống thành đường liên xóm để xã đủ đạt chuẩn nông thôn mới.
“Mặc dù quy hoạch thành đường liên xóm nhưng sẽ thực hiện việc sửa chữa khi có kinh phí. Không để người dân phải đi lại trong khó khăn như hiện nay”, ông Có khẳng định.