Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung 274 tỉ đồng mua bù gạo dự trữ

Vương Trần |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết về việc bổ sung kinh phí 274 tỉ đồng mua bù gạo dự trữ quốc gia.

Sáng 15.9, tại phiên họp thứ 48, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài Chính Đinh Tiến Dũng đã trình bày tờ trình của Chính phủ cho biết: Từ ngày 1.6.2019 đến hết ngày 31.5.2020, thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) đã xuất cấp tổng số 23.000 tấn gạo (gồm 5.950,5 tấn gạo xuất cấp từ ngày 1.6.2019 đến ngày 31.12.2019 và 17.049,5 tấn gạo xuất cấp từ ngày 1.1.2020 đến ngày 31.5.2020) để cứu trợ cho nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, hỗ trợ Tết Nguyên đán, cứu đói thời kỳ giáp hạt và viện trợ cho nhân dân Cu Ba.

Đến nay, Bộ Tài chính đã thực hiện xong việc xuất cấp số gạo nêu trên, kịp thời giúp nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo thẩm tra về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia. Ảnh Quochoi.vn
Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo thẩm tra về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia. Ảnh Quochoi.vn

"Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung 274 tỉ đồng (hai trăm bảy mươi tư tỉ đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 cho Bộ Tài chính để mua bù tổng số 23.000 tấn gạo đã xuất cấp cứu trợ, viện trợ từ ngày 1 tháng 6 năm 2019 đến ngày 31 tháng 5 năm 2020" - Tờ trình của Chính phủ cho biết.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, số kinh phí được bổ sung sử dụng để mua lương thực theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ giao theo đúng quy định.

Thẩm tra nội dung này, ông Nguyễn Đức Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách (TCNS) cho hay: Uỷ ban TCNS nhận thấy, việc xuất cấp 23.000 tấn gạo để cứu trợ cho nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, hỗ trợ Tết Nguyên đán, cứu đói thời kỳ giáp hạt và viện trợ cho nhân dân Cu Ba là cần thiết. Vì vậy, việc đề nghị bổ sung kinh phí như Tờ trình của Chính phủ là phù hợp với quy định của Luật Dự trữ quốc gia.

Ủy ban TCNS cho rằng, việc bổ sung 274 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 cho Bộ Tài chính để mua bù tổng số 23.000 tấn gạo đã xuất cấp nêu trên là đúng quy định.

Với 100% các thành viên tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Đấu thầu lại gạo dự trữ: Làm gì để doanh nghiệp trúng thầu nhưng không "xù"

CAO NGUYÊN |

Ông Lê Văn Thời – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho rằng, trong hồ sơ mời thầu, Tổng cục đã chỉ đạo các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực nâng cao biện pháp ràng buộc hơn với các nhà thầu khi tham gia thầu, mức bảo lãnh dự thầu đã được nâng lên từ 1,5% đến 3% trên giá gói thầu bằng mức tối đa pháp luật đã qui định.

Bộ Công Thương: Đã bổ sung thêm 300 nghìn tấn gạo cho dự trữ quốc gia

Khánh Vũ |

Mặc dù khối lượng để lại trong nước đã tính cả lượng dành cho dự trữ quốc gia, Bộ Công Thương vẫn đề xuất để lại thêm 300 nghìn tấn từ số lượng xuất khẩu để thực hiện kế hoạch mua dự trữ lương thực năm 2020 của Bộ Tài chính.

Đề xuất tiếp tục xuất khẩu gạo: Lượng gạo dự trữ trong nước dồi dào

Phạm Dung - Cường Ngô |

Liên quan đến đề xuất của Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan về việc tiếp tục xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp khẳng định, nguồn cung gạo trong nước dồi dào, không chỉ đủ dự trữ trong nước mà còn dư để xuất khẩu.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Đấu thầu lại gạo dự trữ: Làm gì để doanh nghiệp trúng thầu nhưng không "xù"

CAO NGUYÊN |

Ông Lê Văn Thời – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho rằng, trong hồ sơ mời thầu, Tổng cục đã chỉ đạo các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực nâng cao biện pháp ràng buộc hơn với các nhà thầu khi tham gia thầu, mức bảo lãnh dự thầu đã được nâng lên từ 1,5% đến 3% trên giá gói thầu bằng mức tối đa pháp luật đã qui định.

Bộ Công Thương: Đã bổ sung thêm 300 nghìn tấn gạo cho dự trữ quốc gia

Khánh Vũ |

Mặc dù khối lượng để lại trong nước đã tính cả lượng dành cho dự trữ quốc gia, Bộ Công Thương vẫn đề xuất để lại thêm 300 nghìn tấn từ số lượng xuất khẩu để thực hiện kế hoạch mua dự trữ lương thực năm 2020 của Bộ Tài chính.

Đề xuất tiếp tục xuất khẩu gạo: Lượng gạo dự trữ trong nước dồi dào

Phạm Dung - Cường Ngô |

Liên quan đến đề xuất của Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan về việc tiếp tục xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp khẳng định, nguồn cung gạo trong nước dồi dào, không chỉ đủ dự trữ trong nước mà còn dư để xuất khẩu.