TPHCM: Long trọng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc

MINH QUÂN |

Ngày 9.6, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11.6.1948 – 11.6.2018) và biểu dương gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2018.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng - nguyên Thủ tướng Chính phủ; Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực; Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Thanh Hải - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch Nước…

Phát biểu ôn lại truyền thống, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ, trong Lời kêu gọi Thi đua ái quốc trước quốc dân, đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ mục đích của thi đua ái quốc là “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”; cách làm là dựa vào “lực lượng của dân, tinh thần của dân, để gây hạnh phúc cho dân”.

Tại Sài Gòn – Gia Định, các phong trào yêu nước mãi là trang sử vàng, là sức mạnh to lớn, cùng với cả dân tộc làm nên những chiến thắng lịch sử vẻ vang, giành trọn vẹn độc lập và thống nhất Tổ quốc. Và TPHCM trong thời kỳ đổi mới đã dấy lên các phong trào thi đua tiêu biểu như: Xóa đói giảm nghèo; xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương; lao động giỏi, lao động sáng tạo; xây dựng nông thôn mới; Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc… Nhiều phong trào thi đua của TP là hình mẫu để nhân rộng ra nhiều địa phương trong cả nước.

Từ thực tiễn cho thấy, thi đua yêu nước theo Chủ tịch Hồ Chí Minh là động lực để khơi dậy và phát huy các sáng kiến, sức sáng tạo vô tận của con người, biến những điều tưởng như con người không thể làm được thành những điều có thể trong thực tế, tạo ra sức mạnh tập hợp, đoàn kết quần chúng nhân dân.

Trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, tổ chức phát huy vai trò trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành thực hiện phong trào thi đua yêu nước.

Dịp này, 12 tập thể điển hình của TPHCM vinh dự được nhận Cờ Thi đua Chính phủ; 143 tập thể và 135 cá nhân điển hình được nhận Bằng khen của UBND TPHCM.

Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đồng chí lãnh đạo TPHCM cùng các đại biểu dâng hoa lên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.Các đồng chí lãnh đạo TPHCM cùng các đại biểu dâng hoa lên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các đồng chí lãnh đạo TPHCM cùng các đại biểu dâng hoa lên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
 

Các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao, đức hi sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Khen thưởng dành cho công nhân, người lao động trực tiếp còn ít

QUANG ĐẠI |

Sáng 9.6, tại TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 – 11.6.2018).

Món quà đặc biệt tại lễ trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao qúy”

VƯƠNG TRẦN |

Điểm trường của cô giáo Nhung được nhận sự hỗ trợ 100 triệu đồng, con gái 8 tuổi của chị sẽ được phẫu thuật tim miễn phí. Đó là món quà đặc biệt của 2 vị bác sĩ đã dành tặng cô giáo trong chương trình này.

Đẩy mạnh thi đua yêu nước trong tình hình mới: Bám sát thực tiễn, gắn với thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân, đơn vị

HUYÊN NGUYỄN |

Đất nước ta cần tích cực thi đua hơn nữa, phát huy lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thi đua ái quốc để tiếp tục xây dựng, bảo vệ và làm giàu cho tổ quốc. Đây là nội dung được các đại biểu nêu ra tại Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức ngày 8.6.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Khen thưởng dành cho công nhân, người lao động trực tiếp còn ít

QUANG ĐẠI |

Sáng 9.6, tại TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 – 11.6.2018).

Món quà đặc biệt tại lễ trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao qúy”

VƯƠNG TRẦN |

Điểm trường của cô giáo Nhung được nhận sự hỗ trợ 100 triệu đồng, con gái 8 tuổi của chị sẽ được phẫu thuật tim miễn phí. Đó là món quà đặc biệt của 2 vị bác sĩ đã dành tặng cô giáo trong chương trình này.

Đẩy mạnh thi đua yêu nước trong tình hình mới: Bám sát thực tiễn, gắn với thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân, đơn vị

HUYÊN NGUYỄN |

Đất nước ta cần tích cực thi đua hơn nữa, phát huy lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thi đua ái quốc để tiếp tục xây dựng, bảo vệ và làm giàu cho tổ quốc. Đây là nội dung được các đại biểu nêu ra tại Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức ngày 8.6.