Tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát vào ngày 15.2

Thành Nhân |

Lễ kỷ niệm sẽ do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và Tỉnh ủy Bến Tre phối hợp tổ chức.

Chiều 10.2, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức họp mặt báo chí đầu Xuân Quý Mão 2023. Tại buổi họp mặt, ông Lê Đức Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2022. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 7,33% (cao nhất kể từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XI và đứng thứ 9/13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL). Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 5.569 tỉ đồng, đạt 105,17% dự toán Trung ương giao và 99% dự toán địa phương phấn đấu.  

ông Lê Đức Thọ, Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre . Ảnh: Thành Nhân
Ông Lê Đức Thọ, Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre - phát biểu tại buổi họp mặt thông tin kinh tế - xã hội năm 2022. Ảnh: Thành Nhân

Thông tin tại buổi họp mặt, ông Cao Văn Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre đã thông tin về lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15.2.1913 – 15.2.2023), nguyên Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Theo đó, lễ kỷ niệm sẽ do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và Tỉnh ủy Bến Tre phối hợp tổ chức. Dịp này, Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Đồng chí Huỳnh Tấn Phát với cách mạng Việt Nam và quê hương Bến Tre” cũng sẽ diễn ra vào ngày 15.2.2023 tại tỉnh Bến Tre.

Quang cảnh tại buổi họp mặt. Ảnh: Thành Nhân.
Quang cảnh tại buổi họp mặt. Ảnh: Thành Nhân

Hội thảo sẽ tập trung phân tích, đánh giá những hoạt động, cống hiến nổi bật của đồng chí Huỳnh Tấn Phát trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; những đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua hội thảo nhằm tri ân cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của đồng chí Huỳnh Tấn Phát đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và quê hương Bến Tre.

Trước khi diễn ra hội thảo, các đại biểu Trung ương và địa phương sẽ tổ chức dâng hương tại Đền thờ Huỳnh Tấn Phát tại ấp Tân Hưng, xã Châu Hưng huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Kỷ niệm 115 năm ngày sinh lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh (2.2.1908- 2.2.2023): Tinh thần, khí phách luôn sống mãi với non sông

Minh Quang |

Hôm nay, ngày 2.2, kỷ niệm 115 năm ngày sinh của lãnh tụ của phong trào công nhân, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là người tận trung với nước, tận hiếu với dân, nêu cao tấm gương chói ngời phẩm chất, khí tiết và đạo đức người chiến sĩ cộng sản của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam.

Nghệ An kỷ niệm 155 năm ngày sinh chí sĩ Phan Bội Châu

Quỳnh Trang |

Sáng 26.12, tại di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Phan Bội Châu (Thị trấn Nam Đàn, Nghệ An), Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Quản lý Di tích Nghệ An tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm nhân kỷ niệm 155 năm ngày sinh nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu (26.12.1867 - 26.12.2022).

Long trọng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại Vĩnh Long

PHONG LINH - VĂN SĨ |

Ngày 23.11, tại Vĩnh Long đã long trọng diễn ra lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23.11.1922 - 23.11.2022). Về dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các tỉnh, thành phố và người thân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Các nước trên thế giới sử dụng sách giáo khoa như thế nào?

Khánh An |

Sách giáo khoa hiện đang được phát miễn phí tại Hàn Quốc và được coi như tài liệu tham khảo tại Mỹ.

Bắt khẩn cấp đối tượng khiến nữ sinh lớp 7 mang bầu, tự sinh con ở Bắc Giang

Vân Trường |

Ngày 16.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thi hành Lệnh giữ người và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Minh (SN 2006) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Sử dụng song hành hộ chiếu có và không gắn chip điện tử

Việt Dũng |

Kể từ ngày 1.3.2023, Bộ Công an và Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam.

Thanh Hóa: Người dân chặn xe tải chở đất trong nhiều ngày

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhiều ngày qua, người dân ở thôn Vạn Thành (xã Thăng Long, huyện Nông Cống) đã tập trung ra đường chặn xe tải chở đất, do tuyến đường đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Đi xe máy xuyên Việt lọt top trải nghiệm hàng đầu thế giới cho du khách

Chí Long |

Chuyên trang du lịch nổi tiếng thế giới Travel Off Path gợi ý, đi xe máy xuyên Việt là tour trải nghiệm tuyệt vời cho mọi du khách.

Kỷ niệm 115 năm ngày sinh lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh (2.2.1908- 2.2.2023): Tinh thần, khí phách luôn sống mãi với non sông

Minh Quang |

Hôm nay, ngày 2.2, kỷ niệm 115 năm ngày sinh của lãnh tụ của phong trào công nhân, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là người tận trung với nước, tận hiếu với dân, nêu cao tấm gương chói ngời phẩm chất, khí tiết và đạo đức người chiến sĩ cộng sản của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam.

Nghệ An kỷ niệm 155 năm ngày sinh chí sĩ Phan Bội Châu

Quỳnh Trang |

Sáng 26.12, tại di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Phan Bội Châu (Thị trấn Nam Đàn, Nghệ An), Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Quản lý Di tích Nghệ An tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm nhân kỷ niệm 155 năm ngày sinh nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu (26.12.1867 - 26.12.2022).

Long trọng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại Vĩnh Long

PHONG LINH - VĂN SĨ |

Ngày 23.11, tại Vĩnh Long đã long trọng diễn ra lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23.11.1922 - 23.11.2022). Về dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các tỉnh, thành phố và người thân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.