Tổ chức hội nghị toàn quốc lần thứ 2 triển khai luật, nghị quyết Quốc hội

PHẠM ĐÔNG |

Hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội nhằm quán triệt những điểm mới, nội dung quan trọng, các nhiệm vụ Quốc hội giao, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, xác định rõ tiến độ và yêu cầu trong tổ chức thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5.

Ngày 19.2, Văn phòng Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Kế hoạch số 736/KH-UBTVQH15 về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Theo kế hoạch, hội nghị dự kiến sẽ diễn ra trong 1 buổi sáng 7.3.2024 theo hình thức trực tiếp tại Phòng Thăng Long (Nhà Quốc hội), kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu địa phương.

Hội nghị nhằm quán triệt những điểm mới, nội dung quan trọng, các nhiệm vụ Quốc hội giao, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, xác định rõ tiến độ và yêu cầu trong tổ chức thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Từ đó để Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức hữu quan triển khai thực hiện, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân tiến hành giám sát, theo dõi, đánh giá.

Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp, tạo sự đồng bộ, thống nhất giữa các cơ quan trong việc tổ chức triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội; bảo đảm đưa các luật, nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Theo kế hoạch, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị sẽ tập trung vào các nội dung chính: Quán triệt các điểm mới, nội dung quan trọng, các yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm trong việc triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV, đặc biệt là trong việc ban hành các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết luật, nghị quyết.

Trước đó, ngày 6.9.2023, lần đầu tiên Hội nghị toàn quốc triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội được tổ chức. Đây là hoạt động chưa có tiền lệ, có ý nghĩa rất quan trọng nhằm tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật, thực hiện chức năng giám sát của Quốc hội.

Việc tổ chức hội nghị về công tác triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội là một điểm mới trong hoạt động của Quốc hội khóa XV, góp phần tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả theo Nghị quyết của Đảng.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội: Ủng hộ việc tăng vốn cho Co-opBank vì sự nghiệp tam nông và kinh tế tập thể

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 15.2, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm, gặp mặt cán bộ, người lao động Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - ngân hàng trực tiếp phục vụ tam nông với đối tượng chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ gia đình và nông dân.

Mọi quyết sách của Quốc hội đều lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh phải tiếp tục phấn đấu để hướng tới một Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, phát huy dân chủ, tăng tính pháp quyền, nhưng đồng thời cũng phải luôn bám sát hơi thở cuộc sống để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ, tặng quà công nhân lao động Thủ đô

Phạm Đông |

Với tinh thần chia sẻ, chăm lo công nhân lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp gỡ, tặng quà công nhân lao động Thủ đô vào chiều 28 tháng Chạp năm Quý Mão.

840 người được huy động để khống chế vụ cháy nghiêm trọng tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Do điểm cháy tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên tiếp tục lan rộng nên thị xã Sa Pa đã huy động lực lượng lên đến 840 người.

Sau loạt vụ tai nạn, xe máy vẫn nườm nượp đi vào cao tốc

Tô Thế |

Cao tốc Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) cho phép ôtô được đi với tốc độ tối đa lên tới 100km/h. Dù vậy, nhiều người hàng ngày vẫn bất chấp điều khiển xe máy đi vào cao tốc này.

Bộ VHTTDL xem xét đề xuất chiếu phim 20 tỉ "Đào, phở và piano" trên toàn quốc

AN NGUYÊN |

Hiện tại, lãnh đạo Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đang xem xét đề xuất của Cục Điện ảnh về việc tăng suất chiếu phim "Đào, phở và piano" trên toàn quốc.

Đối tượng sát hại cô gái 21 tuổi ở Hà Nội bị khởi tố 2 tội danh

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Thanh niên 20 tuổi, quê Bắc Giang - nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi bị khởi tố về tội Giết người và Cướp tài sản.

Hà Nội yêu cầu bố trí đủ cán bộ, công chức có năng lực để tiếp công dân

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu kiểm tra, rà soát kiện toàn Ban Tiếp công dân, bộ phận tiếp công dân bảo đảm bố trí đủ cán bộ, công chức có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức thực hiện công tác này theo quy định.

Chủ tịch Quốc hội: Ủng hộ việc tăng vốn cho Co-opBank vì sự nghiệp tam nông và kinh tế tập thể

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 15.2, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm, gặp mặt cán bộ, người lao động Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - ngân hàng trực tiếp phục vụ tam nông với đối tượng chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ gia đình và nông dân.

Mọi quyết sách của Quốc hội đều lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh phải tiếp tục phấn đấu để hướng tới một Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, phát huy dân chủ, tăng tính pháp quyền, nhưng đồng thời cũng phải luôn bám sát hơi thở cuộc sống để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ, tặng quà công nhân lao động Thủ đô

Phạm Đông |

Với tinh thần chia sẻ, chăm lo công nhân lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp gỡ, tặng quà công nhân lao động Thủ đô vào chiều 28 tháng Chạp năm Quý Mão.