Tinh giản biên chế hơn 84.000 người trong 8 năm qua

Vương Trần |

Theo Bộ Nội vụ, tổng số đối tượng tinh giản biên chế từ năm 2015 đến ngày 15.12.2023 là 84.140 người.

Tinh giản biên chế là một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của nhiều cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian qua. Để triển khai hiệu quả mục tiêu tinh giản biên chế, nhiều chế độ, chính sách dành cho các nhóm đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế đã được thiết kế.

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3.6.2023 quy định về tinh giản biên chế. Nghị định này quy định về đối tượng, nguyên tắc, chính sách tinh giản biên chế và trách nhiệm thực hiện tinh giản biên chế trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp xã.

Nhiều chính sách liên quan tới tinh giản biên chế như: Chính sách nghỉ hưu trước tuổi; Chính sách chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước; Chính sách thôi việc; Chính sách nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có tuổi thấp hơn tối đa đủ 10 tuổi và thấp hơn tối thiểu trên 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; Chính sách đối với đối tượng tinh giản biên chế dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nghỉ từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền đến trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp...

Ngày 6.2.2024, theo tìm hiểu của PV Lao Động, thông tin Bộ Nội vụ cho biết, tổng số đối tượng tinh giản biên chế từ năm 2015 đến ngày 15.12.2023 là 84.140 người. Trong đó: Trung ương là 5.740 người, địa phương là 78.400 người.

Tính từ ngày 1.1.2023 đến ngày 15.12.2023, tổng số đối tượng tinh giản biên chế là 7.151 người (trong đó: Trung ương 146 người; địa phương 7.005 người).

Bộ Nội vụ cũng thông tin, thực hiện sắp xếp, thu gọn đầu mối tổ chức, tinh giản biên chế, đẩy mạnh tự chủ về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập: dự kiến kết quả sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành đến hết năm 2024 còn 895 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 140 đơn vị so với năm 2021 (tương ứng giảm 13,53%); tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập đạt khoảng 63% (tăng 24% so với năm 2021).

Các địa phương đã tập trung triển khai việc rà soát, sắp xếp tổ chức hành chính bên trong, theo đó giảm 13 sở và tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; giảm 2.572 tổ chức phòng và tương đương thuộc cơ quan chuyên môn Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện trong cả nước.

Việc rà soát, sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục được triển khai và đạt được kết quả rõ nét, tính đến hết năm 2023 đã giảm 7.867 đơn vị sự nghiệp công lập, còn 46.385 đơn vị sự nghiệp công lập; riêng năm 2023 giảm 236 đơn vị (năm 2022 có 46.621 đơn vị).

Trong đó, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư là 345 đơn vị (tỷ lệ 0,74%), đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên là 2.538 đơn vị (tỷ lệ 5,47%), đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên là 8.559 đơn vị (tỷ lệ 18,45%), đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên là 34.943 đơn vị (tỷ lệ 75,34%).

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Sinh năm 1967 được nghỉ hưu trước tuổi theo tinh giản biên chế năm 2024 không?

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi sinh tháng 11.1967, là nam, đóng bảo hiểm xã hội 36 năm. Tôi muốn nghỉ hưu trước tuổi theo diện tinh giản biên chế theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP vào năm 2024 có được không?

Quy định về việc giáo viên chưa đạt chuẩn được nghỉ tinh giản biên chế

Minh Hương |

Bạn đọc Dương Kính hỏi: Tôi là giáo viên, do sức khoẻ không đảm nên không thể tham gia đào tạo nâng chuẩn theo Luật Giáo dục. Tôi có thể nghỉ tinh giản biên chế mà chưa đạt chuẩn không?

Thực hiện nghiêm mục tiêu tinh giản biên chế, hoàn thiện vị trí việc làm

Vương Trần |

Bộ Chính trị yêu cầu thực hiện nghiêm chủ trương, mục tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2021-2026; tiếp tục hoàn thiện vị trí việc làm gắn với biên chế của khu vực công, tiết kiệm ngân sách nhà nước chi cho bộ máy, con người.

Nữ công nhân ở Đồng Nai sau 10 năm mới được về quê đón Tết cùng gia đình

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tại ga Biên Hoà (TP Biên Hoà), trước giờ lên chuyến tàu SE10 về quê ở tỉnh Hải Dương, chị Phạm Thị Hoa - Công nhân Công ty TNHH Sản xuất Swarovski Việt Nam (Khu công nghiệp Amata) xúc động sau hơn 10 năm mưu sinh ở tỉnh Đồng Nai mới được cùng 2 người con về quê đón Tết trên chuyến tàu mang tên Hành trình Tết công đoàn - Xuân 2024 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức.

Lan Mộc Châu đổ bộ thị trường hoa Tết

Khánh Linh |

Sơn La - Gần 250.000 bầu hoa lan công nghệ cao trồng trên cao nguyên Mộc Châu đang khoe sắc rực rỡ, được tung ra thị trường phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán.

EVF lãi đầu tư chứng khoán tăng đột biến, nợ có khả năng mất vốn tăng 92%

Minh Ánh |

Năm 2023, Công ty Tài chính Điện lực (HoSE: EVF) - doanh nghiệp "họ" EVN có lãi đột biến tới 316 tỉ đồng từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư. Tuy lãi là vậy, nhưng lợi nhuận sau thuế của EVF vẫn bị sụt giảm. Nợ nhóm 5 tăng mạnh.

CTCP Trung Thuỷ - Đà Nẵng chậm trả gốc lãi lô trái phiếu 1.300 tỉ đồng

Anh Kiệt |

Công ty Cổ phần (CTCP) Trung Thuỷ - Đà Nẵng không đưa ra ngày cụ thể sẽ thanh toán số tiền gốc và lãi chậm trả của lô trái phiếu TDNCH2225001.

Gần nửa triệu đồng một cặp dưa lưới khắc chữ vẫn không đủ để bán

PHƯƠNG ANH |

Dịp Tết Nguyên đán 2024 này, anh Nguyễn Hoàng Duy ở ấp Kiết Bình, xã Lâm Kiết (huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) làm ra 600 cặp dưa lưới khắc chữ để bán. Mặc dù giá khá cao so với các giống dưa thường nhưng hiện vẫn không đủ số lượng để cung cấp ra thị trường.

Sinh năm 1967 được nghỉ hưu trước tuổi theo tinh giản biên chế năm 2024 không?

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi sinh tháng 11.1967, là nam, đóng bảo hiểm xã hội 36 năm. Tôi muốn nghỉ hưu trước tuổi theo diện tinh giản biên chế theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP vào năm 2024 có được không?

Quy định về việc giáo viên chưa đạt chuẩn được nghỉ tinh giản biên chế

Minh Hương |

Bạn đọc Dương Kính hỏi: Tôi là giáo viên, do sức khoẻ không đảm nên không thể tham gia đào tạo nâng chuẩn theo Luật Giáo dục. Tôi có thể nghỉ tinh giản biên chế mà chưa đạt chuẩn không?

Thực hiện nghiêm mục tiêu tinh giản biên chế, hoàn thiện vị trí việc làm

Vương Trần |

Bộ Chính trị yêu cầu thực hiện nghiêm chủ trương, mục tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2021-2026; tiếp tục hoàn thiện vị trí việc làm gắn với biên chế của khu vực công, tiết kiệm ngân sách nhà nước chi cho bộ máy, con người.