Tìm kiếm động lực tăng trưởng kinh tế mới, nhân rộng gương người uy tín

PHẠM ĐÔNG |

Để phấn đấu "sống trên đá, thoát nghèo trên đá và tiến tới làm giàu trên đá", Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Hà Giang tiếp tục tìm kiếm mô hình và động lực tăng trưởng kinh tế mới trên cơ sở phát huy các tiềm năng, lợi thế riêng có.

Ngày 2.11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt 39 đại biểu người có uy tín tiêu biểu đại diện cho gần 2.000 người có uy tín của tỉnh Hà Giang năm 2022.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng được biết 1.983 người có uy tín trên địa bàn tỉnh Hà Giang là những tấm gương tiêu biểu, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước. Đây là những người có nhiều công lao đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi gặp mặt đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu tỉnh Hà Giang. Ảnh: VPCTN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi gặp mặt đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu tỉnh Hà Giang. Ảnh: VPCTN

Để phát huy hơn nữa thành tích, vai trò của người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành, địa phương, trong đó có tỉnh Hà Giang bổ sung, hoàn thiện chính sách trong lĩnh vực này. Tiếp tục triển khai tốt các chính sách đã ban hành; đặc biệt là phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nhằm góp phần thực hiện hiệu quả công tác dân tộc.

Chủ tịch nước lưu ý cần chú trọng việc cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình địa phương, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng tuyên truyền... để người có uy tín tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp xây dựng địa phương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng chân dung Bác Hồ cho các đại biểu người có uy tín tiêu biểu tỉnh Hà Giang. Ảnh: VPCTN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng chân dung Bác Hồ cho các đại biểu người có uy tín tiêu biểu tỉnh Hà Giang. Ảnh: VPCTN

Cùng với đó, tiếp tục bảo tồn, phát huy văn hóa, nghệ thuật truyền thống dân tộc; giáo dục các thế hệ trẻ, qua đó tạo sự gắn kết, hiểu biết và yêu thương trong cộng đồng, góp phần vun đắp sức mạnh Việt Nam, giá trị Việt Nam cho hôm nay và mai sau.

Để phấn đấu "sống trên đá, thoát nghèo trên đá và tiến tới làm giàu trên đá", Chủ tịch nước đề nghị Hà Giang tiếp tục tìm kiếm mô hình và động lực tăng trưởng kinh tế mới trên cơ sở phát huy các tiềm năng, lợi thế riêng có. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính.

Huy động các nguồn lực đầu tư, ưu tiên hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng lõi; chú trọng chuyển đổi số, hướng dẫn bà con ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất, kinh doanh.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: VPCTN
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: VPCTN

Tỉnh cũng cần quan tâm bảo đảm tốt an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là các hộ nghèo, đời sống khó khăn, không để bà con đói cơm, lạt muối. Thiết kế những chính sách đặc thù vừa hỗ trợ vừa phát huy tinh thần tự lực vươn lên của người dân góp phần xóa đói giảm nghèo; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người có uy tín và gia đình họ.

Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh vận động quần chúng tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đặc biệt chú trọng lan tỏa, nhân rộng những tấm gương người uy tín tiêu biểu trong cộng đồng.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước gặp mặt tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tỉnh Vĩnh Long

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 24.10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Long. 

Phó Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu phụ nữ khuyết tật tiêu biểu

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 18.10, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu phụ nữ khuyết tật tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.

Chủ tịch nước: Cần phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc

Phạm Đông |

Chủ tịch nước lưu ý các cấp lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang phải thật sự gần dân, hiểu dân, hết lòng phụng sự nhân dân, chú trọng tạo mọi điều kiện để bà con vươn lên làm giàu chính đáng. Quan tâm đào cán bộ là người có uy tín, song hành với đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội.

Cận cảnh Ga Kép Bắc Giang trong ngày đầu xuất hàng quốc tế đi Trung Quốc

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Chuyến hàng quốc tế đầu tiên xuất phát từ ga Kép (Lạng Giang, Bắc Giang), kéo theo 15 toa container hàng hóa với khối lượng 850 tấn, chủ yếu là mặt hàng điện tử xuất sang Trung Quốc.

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng: Trấn Thành bán vé bằng thương hiệu ngôi sao

Nhóm Pv |

Trong cuộc trò chuyện với Lao Động ở Cà phê chiều thứ 7, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cho rằng, phim "Nhà bà Nữ" đạt được doanh thu khủng là do hợp với thị hiếu số đông, và cộng thêm thương hiệu ngôi sao của Trấn Thành.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Chủ tịch nước gặp mặt tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tỉnh Vĩnh Long

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 24.10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Long. 

Phó Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu phụ nữ khuyết tật tiêu biểu

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 18.10, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu phụ nữ khuyết tật tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.

Chủ tịch nước: Cần phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc

Phạm Đông |

Chủ tịch nước lưu ý các cấp lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang phải thật sự gần dân, hiểu dân, hết lòng phụng sự nhân dân, chú trọng tạo mọi điều kiện để bà con vươn lên làm giàu chính đáng. Quan tâm đào cán bộ là người có uy tín, song hành với đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội.