Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nói về việc Thiếu tướng Hoàng Công Hàm bị kỷ luật

Xuân Hải - Đức Thành |

Bên lề kỳ họp Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã trao đổi với báo chí xung quanh việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật cảnh cáo với Thiếu tướng Hoàng Công Hàm, Phó Tư lệnh Quân khu 1.

Theo Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, các vi phạm của Thiếu tướng Hoàng Công Hàm bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật là từ thời kỳ còn công tác, giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn.

Sau đó, tướng Hàm về công tác tại Quân khu 1 với chức vụ Phó Tư lệnh và theo quy định cấp bậc Thiếu tướng, Phó Tư lệnh là cán bộ thuộc thẩm quyền Ban Bí thư quản lý.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết thêm, sau khi xác định các vi phạm của tướng Hàm từ thời kỳ còn ở Lạng Sơn, Ủy ban Kiểm tra Quân khu 1 đã báo cáo lên Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Tiếp đó, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã đề nghị lên Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền.

Về quy trình xử lý tiếp theo, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho hay, đối với quân đội, thông thường, các cán bộ, sỹ quan bị thi hành kỷ luật cảnh cáo về Đảng thì cũng sẽ bị kỷ luật cảnh cáo về chính quyền.

Sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật về Đảng với tướng Hàm và có thông báo, tới đây, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục xem xét, xử lý phù hợp.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra T.Ư họp kỳ 19 để xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó đã xem xét thi hành kỷ luật Thiếu tướng Hoàng Công Hàm, Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Quốc phòng.

UBKT Trung ương kết luận: Trong thời gian giữ cương vị Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, ông Hoàng Công Hàm đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước và Quân đội trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Vi phạm của ông Hoàng Công Hàm đã làm ảnh hưởng đến uy tín và kỷ luật Quân đội, của tổ chức đảng và cá nhân ông Hoàng Công Hàm.

Căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Hoàng Công Hàm.

Xuân Hải - Đức Thành
TIN LIÊN QUAN

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.