Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Sóc Trăng “không nên tư duy cục bộ" để phát triển

NHẬT HỒ |

Ngày 19.6, Sóc Trăng tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và phát động khởi nghiệp tỉnh Sóc Trăng năm 2018. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gợi mở nhiều vấn đề để Sóc Trăng phát triển.

Trên 650 đại biểu là các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế, chuyên gia kinh tế, đại diện các hiệp hội, ngành hàng, cơ quan ngoại giao, bộ, ngành và các địa phương ĐBSCL tham dự hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Sóc Trăng
Thủ tướng Chính phủ dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Sóc Trăng

Tại hội nghị đã diễn ra ký kết cam kết đầu tư, cấp phép đầu tư 47 dự án với tổng số tiền đăng ký lên đến trên 120.000 tỉ đồng.

Các lĩnh vực được các nhà đầu tư quan tâm đến Sóc Trăng là nông nghiệp sạch, dự án các khu dân cư, chế biến thủy sản, năng lượng điện gió, điện mặt trời.

Thủ tướng tham quan các mặt hàng chủ lực của Sóc Trăng bên lề hội nghị
Thủ tướng tham quan các mặt hàng chủ lực của Sóc Trăng bên lề hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Chuyện cam kết tạo mọi điều kiện để các nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội đầu tư, làm ăn tại Sóc Trăng. Lãnh đạo tỉnh sẵn sàng chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Chủ tịch Sóc Trăng cũng cho rằng Sóc Trăng dù đã phát triển so với cách đây 10 năm nhưng vẫn còn khó khăn, địa kinh tế cũng bất lợi, chính vì vậy tỉnh rất cần các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh nhà để cùng địa phương phát triển.

47 dự án cam kết, thỏa thuận đầu tư với tổng số vốn đăng kts trên 120.000 tỉ đồng
47 dự án cam kết, thỏa thuận đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 120.000 tỉ đồng

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng chứng kiến quy mô lớn lên đến 6 tỉ USD của các dự án được ký cam kết đầu tư, trao giấy chứng nhận tại Hội nghị cùng sự góp mặt của nhiều tập đoàn uy tín trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài, sự tham gia, hỗ trợ của các ngân hàng thương mại đồng hành với Sóc Trăng trong tiến trình phát triển. 

Quang cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Thủ tướng đánh giá Sóc Trăng còn khó khăn, đặc biệt người lao động còn bỏ xứ ra đi tìm việc làm tại Bình Dương và các tỉnh miền Đông nam Bộ. Thủ tướng đề nghị Sóc Trăng cần thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư nhiều hơn nữa, nhất là các doanh nghiệp thu hút nhiều lao động để giữ được người lao động tại quê nhà.

Thủ tướng gợi mở Sóc Trăng cần tập trung phát triển ở 3 lĩnh vực: nông nghiệp công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu; thủy sản sạch liên kết với ngành công nghiệp chế biến được định vị ở phân khúc cấp cao và du lịch sinh thái gắn với phát triển các mô hình nông nghiệp sạch, thông minh. 

Thủ tướng cũng đề nghị chính quyền địa phương phải làm sao thu phục, thu hút người tài, đặc biệt là con em địa phương thành danh về giúp sức cho quê hương phục vụ.

Thủ tướng đề nghị “không nên tư duy cục bộ, đóng khung theo địa giới hành chính” mà cần có tư duy liên kết vùng để tận dụng những công trình hạ tầng lớn, nhất là dự án cao tốc Trung Lương - Cần Thơ sắp tới hoàn thành sẽ tạo ra một lực bẩy kinh tế quan trọng cho cả vùng, trong đó có Sóc Trăng.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.