Thủ tướng mong có ngày Việt Nam và Brazil vào chung kết bóng đá thế giới

Khánh Minh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Brazil, bày tỏ mong muốn đến một ngày, người hâm mộ hai nước và thế giới có thể chứng kiến một trận chung kết vô địch thế giới giữa Việt Nam và Brazil.

TTXVN đưa tin, trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Brazil, sáng 24.9 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm câu lạc bộ bóng đá Corinthians Paulista ở thành phố Sao Paulo, Brazil.

Câu lạc bộ bóng đá Corinthians Paulista được thành lập năm 1910, là một trong những câu lạc bộ bóng đá hàng đầu, đạt nhiều thành công và được yêu thích nhất ở Brazil cũng như châu Mỹ Latinh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm câu lạc bộ bóng đá Corinthians Paulista. Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm câu lạc bộ bóng đá Corinthians Paulista. Ảnh: VGP

Câu lạc bộ đã giành nhiều danh hiệu quan trọng, bao gồm nhiều Giải Vô địch Quốc gia Brazil, cúp quốc gia Brazil, Cúp Vô địch các Câu lạc bộ Nam Mỹ (Copa Libertadores) và Cúp Vô địch các Câu lạc bộ Thế giới (FIFA Club World Cup).

Thăm cơ sở vật chất đào tạo, bảo tàng và làm việc với lãnh đạo câu lạc bộ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, quan hệ Việt Nam và Brazil đang phát triển rất tốt đẹp về mặt chính trị, ngoại giao. Vì vậy, quan hệ hợp tác trong lĩnh vực thể thao, văn hóa, du lịch giữa hai nước là không có giới hạn.

Ban lãnh đạo câu lạc bộ Corinthians Paulista tặng Thủ tướng quà lưu niệm. Ảnh: VGP
Ban lãnh đạo câu lạc bộ Corinthians Paulista tặng Thủ tướng quà lưu niệm. Ảnh: VGP

Đây cũng là một trong những nội hàm mà trong hội đàm tới đây giữa Thủ tướng với Tổng thống Brazil, hai bên sẽ đề cập.

Theo Thủ tướng, người dân Việt Nam rất ngưỡng mộ nền bóng đá Brazil, với lối chơi dựa trên triết lý tấn công; đã 5 lần vô địch thế giới; nơi sản sinh nhiều cầu thủ nổi tiếng thế giới.

“Vũ điệu Samba trên sân cỏ là những mỹ từ mà người dân Việt Nam mến tặng các cầu thủ Brazil với tất cả lòng ngưỡng mộ” - Thủ tướng cho biết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng vì câu lạc bộ Corinthians Paulista là một trong những câu lạc bộ bóng đá có thành tích tốt nhất Brazil; là cái nôi, cung cấp nhiều cầu thủ nổi tiếng cho Brazil và thế giới.

Hiện nay đang có nhiều cầu thủ Brazil tới thi đấu cho các câu lạc bộ của Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị với tình yêu và hướng phát triển bóng đá của Việt Nam là thiên về lối đá kỹ thuật, hoa mỹ, tấn công, mong muốn Brazil nói chung và câu lạc bộ Corinthians Paulista nói riêng hợp tác, hỗ trợ phát triển nền bóng đá Việt Nam.

Thủ tướng nêu rõ, cùng với hỗ trợ nâng cao thể lực và kỹ năng cho các cầu thủ, cần đào tạo, hướng dẫn kiến thức về tổ chức thi đấu, thu hút nguồn lực… cho phát triển bóng đá Việt Nam.

Ban lãnh đạo câu lạc bộ Corinthians Paulista tặng Thủ tướng quà lưu niệm. Ảnh: VGP
Ban lãnh đạo câu lạc bộ Corinthians Paulista tặng Thủ tướng quà lưu niệm. Ảnh: VGP

Đặc biệt, Thủ tướng mong câu lạc bộ Corinthians Paulista hợp tác, hỗ trợ cụ thể cho một câu lạc bộ bóng đá của Việt Nam phát triển; đồng thời đề nghị Brazil hỗ trợ để đội tuyển bóng đá Việt Nam có mặt tại vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới sắp tới; cao hơn nữa nghĩ tới một trận chung kết bóng đá thế giới giữa Brazil và Việt Nam…

Nhất trí cao với ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đại diện chính quyền thành phố Sao Paulo và câu lạc bộ cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tới thăm, động viên câu lạc bộ, có đánh giá cao và tình yêu với bóng đá Brazil; cho biết luôn chào đón và sẵn sàng hợp tác các nội dung cụ thể với Việt Nam hoặc một câu lạc bộ bóng đá cụ thể của Việt Nam để phát triển bóng đá các câu lạc bộ và giữa nền bóng đá hai nước; chúc tình yêu bóng đá, những nỗ lực phát triển nền bóng đá đẹp của Việt Nam ngày càng nhiều thành tích, sớm đạt được điều mong đợi.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp Brazil đầu tư thành công

Song Minh |

Sáng 24.9, theo giờ địa phương, tại Sao Paulo (Brazil) - trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất Nam Mỹ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp Brazil.

Thủ tướng mong người Việt là cầu nối quan trọng giữa Việt Nam - Brazil

Ngọc Vân |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong cộng đồng người Việt tại Brazil và Nam Mỹ thực sự là cầu nối quan trọng cho quan hệ giữa Việt Nam với các nước.

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Hàng không Brazil mở rộng hoạt động ở Việt Nam

Khánh Minh |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Embraer ở thành phố São José dos Campos, bang São Paulo, Brazil.

Giai đoạn bệnh sốt xuất huyết nguy hiểm nhất ở trẻ cha mẹ nên lưu tâm

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Theo các chuyên gia y tế, sốt xuất huyết thường bắt đầu đột ngột sau thời gian ủ bệnh từ 5 đến 7 ngày và diễn biến theo 3 giai đoạn: sốt, nguy kịch và hồi phục. Đối với giai đoạn nguy kịch, cha mẹ cần lưu ý theo sát trẻ, khi có dấu hiệu bất thường phải đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để điều trị.

Có cần đăng kiểm lại khi mua ôtô cũ, đã sang tên và có biển số mới?

Thế Kỷ |

Giấy tờ đăng kiểm còn hạn sử dụng nhưng không đúng với biển số xe hiện tại thì có bị xử phạt?

Diễn biến trái chiều giữa tiền vào và tiền ra của các ngân hàng

Minh Ánh |

Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho thấy, tiền gửi tiết kiệm của người dân vẫn có xu hướng tăng, trong khi tín dụng lại tăng chậm hơn so với kế hoạch. Vậy tiền gửi ngân hàng đang chảy đi đâu?

Nạn liên kết dạy thêm hoành hành trong trường học, phụ huynh khốn đốn vì phí chồng phí

Nhóm PV |

Việc các cơ sở giáo dục liên kết với doanh nghiệp dạy thêm cho học sinh, rồi ăn chia hoa hồng được ví như chiếc "vòi bạch tuộc", bám sâu vào trường học. Việc này gây bức xúc xã hội, tạo phiền hà và tốn kém cho phụ huynh, học sinh.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu

QUANG ĐẠI |

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm cán bộ cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn. Trường hợp cấp dưới vi phạm, cấp trên phải chịu trách nhiệm liên đới.

Việt Nam tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp Brazil đầu tư thành công

Song Minh |

Sáng 24.9, theo giờ địa phương, tại Sao Paulo (Brazil) - trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất Nam Mỹ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp Brazil.

Thủ tướng mong người Việt là cầu nối quan trọng giữa Việt Nam - Brazil

Ngọc Vân |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong cộng đồng người Việt tại Brazil và Nam Mỹ thực sự là cầu nối quan trọng cho quan hệ giữa Việt Nam với các nước.

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Hàng không Brazil mở rộng hoạt động ở Việt Nam

Khánh Minh |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Embraer ở thành phố São José dos Campos, bang São Paulo, Brazil.