Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Hàng không Brazil mở rộng hoạt động ở Việt Nam

Khánh Minh |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Embraer ở thành phố São José dos Campos, bang São Paulo, Brazil.

Trưa 23.9 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế São Paulo, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Brazil theo lời mời của Tổng thống Brazil Lula da Silva.

Quan chức hai nước đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tại sân bay. Ảnh: VGP
Quan chức hai nước đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tại sân bay. Ảnh: VGP

TTXVN đưa tin, ngay sau khi tới São Paulo, chiều 23.9 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Embraer ở thành phố São José dos Campos, bang São Paulo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, làm việc với Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Embraer. Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, làm việc với Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Embraer. Ảnh: VGP

Giới thiệu với Thủ tướng và đoàn công tác về tập đoàn, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Embraer Francisco Gomes Neto cho biết, Embraer hiện là nhà sản xuất máy bay thương mại lớn thứ ba toàn cầu, chỉ sau hãng Boeing và Airbus, có thế mạnh trong sản xuất máy bay dưới 130 chỗ ngồi.

Embraer có hơn 18.000 nhân viên, hoạt động ở 80 quốc gia trên thế giới, doanh thu năm 2022 đạt 4,6 tỉ USD, lợi nhuận đạt 540 triệu USD.

Embraer được thành lập năm 1969 tại thành phố São José dos Campos, hiện là nhà sản xuất máy bay thương mại lớn thứ 3 toàn cầu, chỉ sau hãng Boeing và Airbus. Ảnh: VGP
Embraer được thành lập năm 1969 tại thành phố São José dos Campos, hiện là nhà sản xuất máy bay thương mại lớn thứ 3 toàn cầu, chỉ sau hãng Boeing và Airbus. Ảnh: VGP

Chủ tịch Francisco Gomes Neto nồng nhiệt chúc mừng chuyến thăm chính thức Brazil của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian thăm tập đoàn, đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam, phù hợp với các dòng máy bay sẵn có của tập đoàn, đặc biệt phù hợp với các chặng bay ngắn và số lượng hành khách không quá lớn.

Chủ tịch tập đoàn bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam trong quá trình tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường tại Việt Nam; sẵn sàng triển khai các dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay tại Việt Nam, cũng như cung cấp các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực hàng không.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Embraer Francisco Gomes Neto tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao thăm khu trưng bày các dòng máy bay và cơ sở hạ tầng sản xuất hiện đại của Embraer. Ảnh: VGP
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Embraer Francisco Gomes Neto tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao thăm khu trưng bày các dòng máy bay và cơ sở hạ tầng sản xuất hiện đại của Embraer. Ảnh: VGP

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, vận tải hàng không có nhiều lợi thế để phát triển, trở thành xu thế của thời đại như thuận tiện, nhanh chóng với giá cả ngày càng hợp lý; việc đầu tư hạ tầng hàng không cũng rẻ hơn so với các loại hình vận tải khác như đường bộ, đường sắt.

Thủ tướng cho biết, ngành hàng không Việt Nam phát triển rất nhanh trong thời gian qua cùng với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, sự gia tăng nhu cầu du lịch và các hoạt động thương mại, đầu tư, Việt Nam hiện đã có nhiều hãng hàng không hoạt động và có tiềm năng phát triển lớn hơn.

Thủ tướng đánh giá cao các sản phẩm tàu bay thương mại của Embraer về mức độ an toàn khai thác, thân thiện với môi trường; cho rằng các loại tàu bay thương mại thế hệ mới của tập đoàn có thể là giải pháp giúp các hãng hàng không Việt Nam vừa phát triển đội tàu bay vừa đảm bảo hiệu quả khai thác và an toàn bay.

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Embraer mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Ảnh: VGP
Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Embraer mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Ảnh: VGP

Bày tỏ tin tưởng vào tương lai rộng mở hơn nữa của thương mại hàng không giữa Việt Nam và Brazil, Thủ tướng đề nghị, Embraer mở rộng hợp tác, đầu tư để phát triển hệ sinh thái kinh doanh của tập đoàn tại Việt Nam.

Trong đó, ngoài việc tiếp tục tiếp xúc, trao đổi với các hãng hàng không của Việt Nam để tìm kiếm cơ hội hợp tác, kinh doanh và nghiên cứu tham gia cung cấp các dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay, Thủ tướng đề nghị, tập đoàn tham gia đào tạo nguồn nhân lực ngành hàng không, cung cấp các khóa đào tạo chuyên môn ngắn và dài hạn cho cán bộ trong ngành hàng không Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam các giải pháp công nghệ để giúp nâng cao năng lực quản trị trong lĩnh vực hàng không, tăng cường tự động hóa, hỗ trợ dự báo và ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động quản lý bay.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng đề xuất 5 giải pháp toàn cầu trong phát biểu tại Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

Chiều 22.9 theo giờ địa phương, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York (Mỹ), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78, theo TTXVN.

Thủ tướng đề nghị chia sẻ kinh nghiệm thu hút nguồn lực phát triển trung tâm tài chính ở Việt Nam

Thanh Hà |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các tập đoàn, quỹ đầu tư toàn cầu chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn chính sách, các thứ tự ưu tiên trong huy động các nguồn tài chính, tham gia vào quá trình xây dựng, cùng đầu tư và phát triển trung tâm tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng rung chuông mở cửa ở sàn chứng khoán vốn hóa 40.000 tỉ USD

Thanh Hà |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vinh dự lần thứ hai được mời đến thăm và rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại Sàn Chứng khoán New York, sàn giao dịch có vốn hoá lên đến 40.000 tỉ USD.

Cận cảnh chiếc bánh Trung thu dát vàng giá tiền triệu ở TPHCM

Như Quỳnh |

Bánh trung thu dát vàng sử dụng nguyên liệu cao cấp từ bào ngư, thịt heo thảo dưỡng... đặc biệt vàng lá nhập khẩu từ Đức, khoảng 4 triệu đồng/xấp 10 lá.

Triệu tập nhân viên bếp ăn trong vụ nghi bỏ độc vào bữa ăn học sinh ở Sơn La

Minh Nguyễn |

Theo chính quyền địa phương, đối tượng bị cơ quan Công an triệu tập liên quan đến vụ nghi đầu độc vào thức ăn học sinh là người nấu ăn cho nhà trường.

Bắt giữ 2 thanh niên Hải Dương chuyên cướp dây chuyền của người đi đường

Hoàng Khôi |

Sáng 25.9, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Thanh Miện bắt giữ hai đối tượng cướp giật tài sản.

Trái cây “ngoại” giá rẻ xuất hiện tại chợ truyền thống, người hào hứng, người e ngại

MỸ LY |

Mấy tháng gần đây, các loại trái cây như lựu đỏ, lê, nho mẫu đơn,… xuất hiện nhiều ở các chợ truyền thống và cửa hàng tại Cần Thơ với mức giá rẻ. Theo đó, một số người dân tranh thủ giá rẻ mua về cho gia đình, còn một số khác lại e ngại về nguồn gốc, chất lượng.

Dự báo đường đi và vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới

AN AN |

Cơ quan khí tượng của Việt Nam nhận định áp thấp nhiệt đới sắp tiến vào vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Ngoài tác động mạnh trên biển, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ sẽ có gió mạnh kèm mưa lớn trong những ngày tới.

Thủ tướng đề xuất 5 giải pháp toàn cầu trong phát biểu tại Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

Chiều 22.9 theo giờ địa phương, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York (Mỹ), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78, theo TTXVN.

Thủ tướng đề nghị chia sẻ kinh nghiệm thu hút nguồn lực phát triển trung tâm tài chính ở Việt Nam

Thanh Hà |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các tập đoàn, quỹ đầu tư toàn cầu chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn chính sách, các thứ tự ưu tiên trong huy động các nguồn tài chính, tham gia vào quá trình xây dựng, cùng đầu tư và phát triển trung tâm tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng rung chuông mở cửa ở sàn chứng khoán vốn hóa 40.000 tỉ USD

Thanh Hà |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vinh dự lần thứ hai được mời đến thăm và rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại Sàn Chứng khoán New York, sàn giao dịch có vốn hoá lên đến 40.000 tỉ USD.