Thủ tướng gặp mặt đoàn công tác tham gia cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ

PHẠM ĐÔNG |

Lần đầu tiên Việt Nam cử một lực lượng lớn gồm 100 nhân sự, trong đó có 76 người của Bộ Quốc phòng và 24 người của Bộ Công an tham gia hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Chiều 17.3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc gặp mặt và tuyên dương các tập thể, cá nhân trong đoàn công tác của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã tham gia cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Cổng thông tin Chính phủ, cùng dự cuộc gặp mặt có: Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; và 100 cán bộ chiến sĩ tham gia đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc gặp mặt và tuyên dương. Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc gặp mặt và tuyên dương. Ảnh: VGP

Ngày 6.2.2023, đã xảy ra trận động đất với cường độ lên tới 7,8 độ richter, lớn nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1939, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, hàng trăm nghìn người bị thương, hàng chục nghìn công trình bị phá hủy và Thổ Nhĩ Kỳ đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại 10 tỉnh, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế.

Với tình cảm chân thành, Chính phủ và nhân dân Việt Nam rất chia sẻ với Chính phủ và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ về những mất mát, thiệt hại to lớn về người và tài sản trong thảm họa động đất này.

Với sự đề xuất kịp thời của lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, Việt Nam đã nhanh chóng quyết định cử Đoàn công tác của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng gồm các thành viên được tuyển chọn kỹ lưỡng có sức khỏe tốt, được đào tạo bài bản, có năng lực, kinh nghiệm, kỷ luật tốt cùng các trang thiết bị hiện đại sang giúp đỡ Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn.

Việc đưa lực lượng của quân đội, công an tham gia cứu trợ thảm họa và hỗ trợ nhân đạo nạn nhân động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Việc đưa lực lượng của quân đội, công an tham gia cứu trợ thảm họa và hỗ trợ nhân đạo nạn nhân động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Việc đưa lực lượng của quân đội, công an tham gia cứu trợ thảm họa và hỗ trợ nhân đạo nạn nhân động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đây là lần đầu tiên Việt Nam cử một lực lượng lớn (gồm 100 cán bộ chiến sĩ, trong đó có 76 người của Bộ Quốc phòng và 24 người của Bộ Công an) tham gia hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ ở một nơi xa bên ngoài lãnh thổ.

Do vậy, các cán bộ chiến sĩ đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức. Suốt quá trình tham gia cứu trợ, hỗ trợ nhân đạo thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, tập thể lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã quan tâm sâu sát, thường xuyên cập nhật thông tin và có chỉ đạo kịp thời trong tổ chức triển khai, hiệp đồng tác chiến.

Việc đưa lực lượng của quân đội, công an tham gia cứu trợ thảm họa và hỗ trợ nhân đạo nạn nhân động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, thể hiện tầm vóc, vị thế của đất nước ta, tinh thần Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Cứu nạn cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ là nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy tự hào

HỮU CHÁNH |

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng Công an Việt Nam không chỉ thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ mà còn làm tốt công tác dân vận. Với Đại tá Nguyễn Minh Khương, đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn nhưng đầy vinh dự và tự hào.

Tuyên dương lực lượng cứu hộ Quân đội nhân dân Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

PHẠM ĐÔNG |

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng cứu hộ Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực, cùng hiệp đồng để đưa 28 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Đoàn cũng phối hợp tìm kiếm, xác định 3 vị trí có 10 nạn nhân thiệt mạng bàn giao cho đơn vị cứu hộ địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ cứu hộ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ hoàn thành nhiệm vụ về nước

PHẠM ĐÔNG |

Sau khi kết thúc hoạt động hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam gồm 76 cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã về đến Việt Nam. Máy bay chở đoàn từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hạ cánh an toàn tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Hướng tới mục tiêu 5.000 km đường cao tốc

Hiếu Anh |

Cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 và Phan Thiết - Dầu Giây đi vào hoạt động nâng tổng số cao tốc của Việt Nam lên con số hơn 1.500 km.

Người cựu binh gần 20 năm vào Nam ra Bắc sưu tầm kỷ vật chiến tranh

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Với mong muốn lưu giữ lại những ký ức và giáo dục thế hệ trẻ, gần 20 năm qua, cựu binh Dương Văn Đôn và các cộng sự đã lặn lội đi khắp mọi miền tổ quốc tìm kiếm, sưu tầm những kỷ vật chiến tranh để dựng thành một bảo tàng tư nhân với hàng nghìn kỷ vật tại xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, Ninh Bình.

Gần 1 thế kỷ “giữ hồn” cho lá cờ Tổ quốc

Thái Mạnh |

Nổi tiếng với nghề may cờ Tổ quốc, làng Từ Vân (xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) trong những dịp lễ trọng đại luôn mang trong mình một không khí hối hả, tất bật hơn bao giờ hết.

Hoa hậu Thanh Thủy: Luôn sẵn sàng nếu có cơ hội thi quốc tế

Linh Chi - Hoàng Minh |

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, Huỳnh Thị Thanh Thuỷ ngày càng nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Từng vấp phải vô số ý kiến bị chê nhạt nhòa so với những hoa hậu tiền nhiệm nhưng Thanh Thủy đã chứng minh sự nỗ lực từng ngày để được ghi nhận. Trong số Podcast này, Hoa hậu Thanh Thủy đã có những chia sẻ về hành trình sau đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022.

Bầu cử tổng thống Mỹ 2024: Màn tái đấu tiềm năng ông Biden-Trump

Song Minh |

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 đang được định hình là màn "tái đấu" giữa ông Joe Biden và ông Donald Trump.

Cứu nạn cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ là nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy tự hào

HỮU CHÁNH |

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng Công an Việt Nam không chỉ thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ mà còn làm tốt công tác dân vận. Với Đại tá Nguyễn Minh Khương, đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn nhưng đầy vinh dự và tự hào.

Tuyên dương lực lượng cứu hộ Quân đội nhân dân Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

PHẠM ĐÔNG |

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng cứu hộ Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực, cùng hiệp đồng để đưa 28 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Đoàn cũng phối hợp tìm kiếm, xác định 3 vị trí có 10 nạn nhân thiệt mạng bàn giao cho đơn vị cứu hộ địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ cứu hộ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ hoàn thành nhiệm vụ về nước

PHẠM ĐÔNG |

Sau khi kết thúc hoạt động hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam gồm 76 cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã về đến Việt Nam. Máy bay chở đoàn từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hạ cánh an toàn tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).