Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6

Theo chinhphu.vn |

Diễn ra sau Hội nghị trực tuyến toàn quốc với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội, phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 tập trung vào công tác xây dựng thể chế pháp luật.

Phiên họp diễn ra hôm nay 3.7, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Phát biểu mở đầu phiên họp, Thủ tướng cho biết, tại hội nghị hôm qua, các địa phương có nhiều góp ý, kiến nghị với Chính phủ về thể chế, cơ chế chính sách. Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhanh chóng hoàn thiện tổng hợp kiến nghị của các địa phương để trình Thường trực Chính phủ xem xét tại cuộc họp ngày mai, để “vấn đề nào Thủ tướng, Phó Thủ tướng quyết được ngay để trả lời cho các địa phương, vấn đề nào cần giao các bộ nghiên cứu trả lời cho địa phương trong thời hạn cụ thể”. Bởi tại hội nghị hôm qua, thời gian có hạn, các bộ chưa trả lời hết các kiến nghị của địa phương.

Như vậy, kiến nghị của các địa phương mới có ý nghĩa thiết thực, bởi “nếu địa phương kiến nghị lên mà mình không hồi âm rõ ràng, phải trái đúng sai, thì làm sao họ tiếp tục trình bày kiến nghị nữa”, Thủ tướng chia sẻ. Các địa phương rất mong kiến nghị của mình sớm được giải quyết.

Thủ tướng cho rằng, Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương có ý nghĩa quan trọng để lấy ý kiến các địa phương về tình hình 6 tháng và công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6, các đại biểu nghe, thảo luận về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ và tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh quý II/2018; dự án Luật Kiến trúc; thảo luận về đề nghị xây dựng Nghị định quy định quản lý cát, sỏi lòng sông, về phương án phân bổ sử dụng nguồn kinh phí còn lại và xử lý một số vướng mắc trong việc chuyển nguồn kinh phí thường xuyên của ngân sách Trung ương năm 2017…

Theo chinhphu.vn
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không để bức xúc xã hội kéo dài

TX |

Phát biểu mở đầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc về kinh tế - xã hội hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của hội nghị trong việc đánh giá tình hình sau 1/2 chặng đường năm 2018, nhất là “nhìn nhận yếu kém, tồn tại, nguy cơ đặt ra đối với sự điều hành, quản lý kinh tế-xã hội của đất nước”.

Thủ tướng nêu câu hỏi lớn về gang thép, chè Thái Nguyên

BTS |

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên (ngày 1.7), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: “Chè Thái” là thương hiệu nổi tiếng từ bao đời, như câu ca dao “Thái Nguyên đệ nhất danh trà/ Nước xanh như cốm đậm đà tình quê” đã đề cập. Tuy nhiên, “đệ nhất danh trà” hiện vẫn chưa xác lập được thương hiệu, hình ảnh, chỉ dẫn địa lý và vị thế tương xứng trên thị trường quốc tế…

Thủ tướng dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên

BTS |

Sáng 1.7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018, tại đây tỉnh sẽ trao quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư... với tổng số vốn lớn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không để bức xúc xã hội kéo dài

TX |

Phát biểu mở đầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc về kinh tế - xã hội hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của hội nghị trong việc đánh giá tình hình sau 1/2 chặng đường năm 2018, nhất là “nhìn nhận yếu kém, tồn tại, nguy cơ đặt ra đối với sự điều hành, quản lý kinh tế-xã hội của đất nước”.

Thủ tướng nêu câu hỏi lớn về gang thép, chè Thái Nguyên

BTS |

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên (ngày 1.7), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: “Chè Thái” là thương hiệu nổi tiếng từ bao đời, như câu ca dao “Thái Nguyên đệ nhất danh trà/ Nước xanh như cốm đậm đà tình quê” đã đề cập. Tuy nhiên, “đệ nhất danh trà” hiện vẫn chưa xác lập được thương hiệu, hình ảnh, chỉ dẫn địa lý và vị thế tương xứng trên thị trường quốc tế…

Thủ tướng dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên

BTS |

Sáng 1.7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018, tại đây tỉnh sẽ trao quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư... với tổng số vốn lớn.