Thủ tướng Chính phủ kiểm tra đường cao tốc tại Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 9.12, nhân dịp về dự hội nghị Công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra thực tế dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông qua Cà Mau, sân bay Cà Mau, khu Khí - Điện - Đạm Cà Mau.

Dự án thành phần đoạn Hậu Giang – Cà Mau thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, có tổng chiều dài tuyến cao tốc thành phần Hậu Giang - Cà Mau là 73,22km tuyến chính và 16,6Km tuyến nối.

Trong đó, chiều dài qua địa bàn tỉnh Hậu Giang hơn 26km; tỉnh Bạc Liêu khoảng 7,7km; tỉnh Kiên Giang hơn 17km và qua Cà Mau gần 22km tuyến chính, 16,59km tuyến nối. Tổng mức đầu tư dự án trên 17.152 tỉ đồng.

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư) đến ngày 16.11, tổng giá trị sản lượng thi công đoạn Hậu Giang - Cà Mau đạt 1.390/11.958 tỉ đồng (11,7%).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra dự án Cảng hàng không Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra dự án Cảng hàng không Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ

Hiện tại, các nhà thầu đã tổ chức triển khai thi công đồng loạt trên tuyến với 140 mũi thi công, huy động 440 đầu máy thiết bị với 1.000 nhân sự (kỹ sư, công nhân, lái máy) để triển khai thi công phát quang, đào hữu cơ, đắp cát nền đường, cắm bấc thấm, thi công móng cọc cầu, đổ bê tông mố trụ, đúc dầm…

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận kiến nghị Bộ GTVT có ý kiến các địa phương Đồng Tháp, An Giang và Vĩnh Long tăng thêm công suất khai thác và sớm hoàn thành thủ tục để có thể tổ chức khai thác các mỏ cát ngay trong tháng 12.2023. Nhà thầu được đề nghị huy động trang thiết bị, máy móc và nhân lực sẵn sàng thi công khi thời tiết thuận lợi.

Thủ tướng nêu rõ trong nhiệm kỳ này phải thông tuyến đường bộ cao tốc từ Bắc vào Nam tới Cà Mau và sẽ tiếp tục triển khai xây dựng cao tốc tới tận mũi Cà Mau, thay vì TP. Cà Mau như quy hoạch hiện nay (dự kiến khoảng 70 km nếu đi theo tuyến ngắn nhất, thẳng nhất).

Sân bay Cà Mau có từ thời Pháp, quy mô cấp 3C, đường cất hạ cánh dài 1.500m, rộng 30m, đáp ứng khai thác loại tàu bay như ATR72, E190 và tương đương trở xuống.

Nhiều năm qua, Cảng chỉ khai thác duy nhất một đường bay Cà Mau - TP.HCM và ngược lại với tần suất 5 chuyến mỗi tuần.

Từ ngày 29.4, đường bay thẳng Cà Mau - Hà Nội được đưa vào khai thác với tần suất 3 chuyến mỗi tuần. Các chuyến bay luôn đông khách, nhưng do đường cất hạ cánh sân bay hạn chế, các tàu bay phải giảm tải và tần suất. Sau khi kiểm tra, Thủ tướng chỉ đạo chậm nhất trong quý I/2024, Bộ Giao thông vận tải hoàn thành các công việc liên quan điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; địa phương hoàn thành giải phóng mặt bằng; ACV chủ trì thu xếp nguồn vốn cho dự án.

Nhấn mạnh cần nâng cấp đường băng để tiếp nhận được máy bay lớn như Airbus A321, Boeing 737, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị cần cố gắng đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc nâng cấp, xây dựng đường băng này trong 18 tháng; nếu cần có thể nghiên cứu hình thức chỉ định thầu trên tinh thần bảo đảm đúng các quy định. Phần cải tạo nhà ga hành khách sẽ triển khai xây dựng khi lượng hành khách đông hơn.

Cụm dự án Khí-Điện-Đạm Cà Mau là công trình có quy mô lớn và mang ý nghĩa chiến lược đối với việc bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực cho đất nước.

Thăm và tặng quà cán bộ, nhân viên tại cụm dự án Khí-điện-đạm Cà Mau, Thủ tướng biểu dương những kết quả đạt được trong những năm qua và đề nghị tiếp tục mở rộng đầu tư, hoạt động của cụm dự án trên cả 3 lĩnh vực, gồm khí, điện, đạm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thăm và tặng quà cán bộ, nhân viên tại cụm dự án Khí-điện-đạm Cà Mau, Thủ tướng biểu dương những kết quả đạt được trong những năm qua và đề nghị tiếp tục mở rộng đầu tư, hoạt động của cụm dự án trên cả 3 lĩnh vực, gồm khí, điện, đạm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cụm dự án có diện tích hơn 200ha (đặt tại ấp 6, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau), với tổng vốn đầu tư xây dựng trên 2 tỉ USD, bao gồm các dự án: Đường ống dẫn khí PM3-Cà Mau; Nhà máy Điện Cà Mau 1 và Cà Mau 2; Nhà máy Đạm Cà Mau cùng các công trình công nghiệp quan trọng khác như: cơ sở hạ tầng phụ trợ, khu dân sinh phục vụ tái định cư, khu đô thị mới cho cán bộ nhân viên trong khu công nghiệp.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Sẽ tiếp tục triển khai cao tốc Bắc - Nam tới tận mũi Cà Mau

Đạt Phan |

Trong nhiệm kỳ này phải thông tuyến đường bộ cao tốc từ Bắc vào Nam tới Cà Mau và sẽ tiếp tục triển khai xây dựng cao tốc tới tận mũi Cà Mau, thay vì TP. Cà Mau như quy hoạch hiện nay.

Thủ tướng lưu ý 3 vấn đề khó khăn của vùng ĐBSCL và tỉnh Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 9.12, tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vào tỉnh Cà Mau. Hội nghị có sự tham dự và chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá X, sáng 6.12, Ban kiểm phiếu công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Cà Mau tăng trưởng kinh tế đứng thứ 3 Đồng bằng sông Cửu Long

NHẬT HỒ |

Tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Cà Mau khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc ngày 5.12, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đứng thứ 3 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Kỳ họp lần này cũng tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Để Cà Mau trở thành trung tâm kinh tế biển của cả nước

Nhật Hồ |

Là tỉnh cực Nam của Tổ quốc, có 3 mặt giáp biển, với quyết định số 1386/QĐ-TTg, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký ngày 17.11, Cà Mau có nhiều cơ hội để phát triển và giàu mạnh nhờ biển.

Cà Mau kiến nghị hỗ trợ 2.070 tỉ đồng khắc phục sạt lở bờ biển

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Mặc dù đã được Chính phủ hỗ trợ 500 tỉ đồng, nhưng UBND tỉnh Cà Mau cho rằng vẫn chưa đủ để khắc phục tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng tại các bờ biển trong tỉnh.

Lòng tốt bị sập bẫy trong vụ dàn dựng cảnh bé sơ sinh bị bỏ rơi ở Nam Định

Quế Chi |

Vụ việc dàn dựng bé sơ sinh bị bỏ rơi tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đang gây bức xúc trong dư luận. Lòng tốt của các nhà hảo tâm rất dễ bị lợi dụng, “sập bẫy” những kẻ lừa đảo, vô lương tâm, nhất là khi mạng xã hội phát triển như hiện nay.

Tuổi nghỉ hưu, lương hưu năm 2024 của người lao động

Nhóm PV |

Với lộ trình tăng dần theo từng năm để tiến tới mốc 60 tuổi đối với nữ và 62 tuổi đối với nam thì tuổi nghỉ hưu năm 2024 của người lao động chính xác là bao nhiêu? Và năm 2024 cũng là năm thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 vậy lương hưu có ảnh hưởng thế nào? Để giải đáp những thông tin này, chúng tôi có cuộc trò chuyện với Luật sư Nguyễn Đoàn - Hệ thống dịch vụ pháp lý Luật sư X (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội).

Sẽ tiếp tục triển khai cao tốc Bắc - Nam tới tận mũi Cà Mau

Đạt Phan |

Trong nhiệm kỳ này phải thông tuyến đường bộ cao tốc từ Bắc vào Nam tới Cà Mau và sẽ tiếp tục triển khai xây dựng cao tốc tới tận mũi Cà Mau, thay vì TP. Cà Mau như quy hoạch hiện nay.

Thủ tướng lưu ý 3 vấn đề khó khăn của vùng ĐBSCL và tỉnh Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 9.12, tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vào tỉnh Cà Mau. Hội nghị có sự tham dự và chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá X, sáng 6.12, Ban kiểm phiếu công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Cà Mau tăng trưởng kinh tế đứng thứ 3 Đồng bằng sông Cửu Long

NHẬT HỒ |

Tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Cà Mau khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc ngày 5.12, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đứng thứ 3 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Kỳ họp lần này cũng tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Để Cà Mau trở thành trung tâm kinh tế biển của cả nước

Nhật Hồ |

Là tỉnh cực Nam của Tổ quốc, có 3 mặt giáp biển, với quyết định số 1386/QĐ-TTg, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký ngày 17.11, Cà Mau có nhiều cơ hội để phát triển và giàu mạnh nhờ biển.

Cà Mau kiến nghị hỗ trợ 2.070 tỉ đồng khắc phục sạt lở bờ biển

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Mặc dù đã được Chính phủ hỗ trợ 500 tỉ đồng, nhưng UBND tỉnh Cà Mau cho rằng vẫn chưa đủ để khắc phục tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng tại các bờ biển trong tỉnh.