Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi đến cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Huổi Luông, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lai Châu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều thành tích, chiến công mới.
Đồng thời, Thủ tướng cũng chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ BĐBP về những khó khăn, gian khổ, thực hiện nhiệm vụ nặng nề trong điều kiện còn thiếu thốn nhưng BĐBP luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Quân đội là “Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”.
"Chúng ta phải xác định mỗi người dân là một cột mốc chủ quyền, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân" - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.
Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng một lần nữa khẳng định, công tác quản lý, bảo vệ biên giới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng và an ninh của đất nước.
Thủ tướng cũng lưu ý, lực lượng Biên phòng tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; tích cực tham gia cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng hệ thống chính trị; xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh…
Theo Thủ tướng, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo khi gặp khó khăn thì cần có lực lượng Công an, Bộ đội, trong đó có BĐBP. Cán bộ, chiến sĩ BĐBP là những người trực tiếp gắn bó với nhân dân, trực tiếp bảo vệ biên cương; biên giới có ổn định thì mới có điều kiện phát triển kinh tế-xã hội.
Cũng trong chiều 18.11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đến dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng, Lai Châu.
Trước đó, sáng 18.11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đến dự Ngày hội đại đoàn kết với đồng bào các dân tộc xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.