Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Tỉnh ủy Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh cần phải nỗ lực, quyết tâm hơn nữa, phấn đấu trở thành tỉnh kiểu mẫu như lời căn dặn của Bác Hồ khi về thăm Thanh Hóa.

Chiều 11.11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đến nay và nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Ảnh: M.H
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Ảnh: M.H

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - cho biết, trong thời gian từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX đến nay, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, hành động quyết liệt và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Cụ thể như, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân hằng năm giai đoạn 2021 - 2023 ước đạt 9,69%, (đứng thứ 5 cả nước và đứng thứ 3 trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước). GRDP năm 2023 ước đạt hơn 279.000 tỉ đồng, gấp 1,5 lần so với năm 2020 và đứng thứ 8 cả nước. GRDP bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 3.144 USD, gấp 1,42 lần năm 2020.

Phát huy kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh Thanh Hóa thống nhất đưa ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, nhằm tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới; phấn đấu đến năm 2025 đưa Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc; và đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Ông
Ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - báo cáo tại buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác của Trung ương. Ảnh: M.H

Trên tinh thần đó, tỉnh Thanh Hóa đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan Trung ương quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ, giới thiệu các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài đầu tư vào Thanh Hóa. Đặc biệt là giới thiệu các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số, điện tử, công nghiệp bán dẫn, năng lượng tái tạo…

Cùng với đó, tỉnh Thanh Hóa đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm có văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục giao mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cho nhà thầu thi công các dự án hạ tầng giao thông quan trọng trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông - Vận tải, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước sớm có phương án và lộ trình đầu tư đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không Thọ Xuân theo quy hoạch.

Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho chủ trương đầu tư xây dựng đường giao thông nối đường Hồ Chí Minh tại xã Quang Trung (huyện Ngọc Lặc) với Quốc lộ 6 tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình; tuyến Quốc lộ 217 đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường Hồ Chí Minh với tổng chiều dài khoảng 59,42 km, sử dụng vốn vay WB...

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các bộ ngành đã giải đáp các kiến nghị của tỉnh, đồng thời góp ý việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đến nay, từ đó, khơi thông tạo điều kiện thuận lợi để Thanh Hóa phát triển nhanh, bền vững.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những nỗ lực và kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thanh Hóa đã đạt được. Sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tỉnh Thanh Hóa đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước.

Thủ tướng
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: M.H

Thủ tướng cũng cho biết, bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn nhiều vấn đề tỉnh Thanh Hóa cần phải nỗ lực, quyết tâm hơn nữa, xác định trọng tâm, trọng điểm quyết liệt hơn nữa, góp phần đạt mục tiêu Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Trước tình hình thế giới, trong nước và trong tỉnh còn nhiều khó khăn, tỉnh cần phải đoàn kết, phát huy tối đa truyền thống lịch sử hào hùng, tiềm năng thế mạnh; huy động sức mạnh toàn dân cho sự phát triển, giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh… nhằm đạt được mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, bao trùm, toàn diện và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Cần tập trung làm tốt 3 đột phá chiến lược, trong đó tạo đột phá về thể chế, đột phá về hạ tầng, đột phá về con người là trung tâm, tạo động lực cho phát triển. Tăng cường phân cấp, phân quyền rõ ràng, rành mạch, dễ giám sát, kiểm tra, giám sát, khen thưởng kỷ luật nghiêm minh; tăng cường cải cách thủ tục hành chính triệt để.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng lưu ý, Thanh Hóa cần tập trung vào các động lực tăng trưởng. Cụ thể như: tiêu dùng; xuất khẩu, đầu tư; tạo sinh kế cho người dân; nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư công; xây dựng vùng nguyên liệu, hỗ trợ về khoa học công nghệ, hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp, cải cách hành chính giúp doanh nghiệp tiếp cận đất đai; mở rộng, đa dạng hóa thị trường. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, tập trung phát triển y tế, giáo dục đào tạo; khắc phục triệt để tình trạng thiếu thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế, thiếu giáo viên, cơ cấu lại đội ngũ giáo viên, trường học cho phù hợp; phát triển du lịch; đẩy mạnh thương mại điện tử; tập trung phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, chuyển đổi xanh.

Tại buổi làm việc, trên cơ sở các kiến nghị của tỉnh, Thủ tướng cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành nhằm phối hợp, giải quyết theo thẩm quyền các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Nghi Sơn, thăm và tặng quà cho công nhân lao động tại Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, Cảng biển Nghi Sơn; Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn. Thăm và làm việc với Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực Thanh Hóa.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu làm rõ thông tin thi công cao tốc hỏng đường dân sinh

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong buổi làm việc với Tỉnh ủy Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh làm rõ thông tin đại biểu Quốc hội chất vấn về việc thi công đường cao tốc Bắc - Nam làm gần 100km đường dân sinh hư hỏng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự Ngày hội Đại đoàn kết ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Ngày 11.11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác Trung ương đã về dự, chung vui dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Hạ Triều, xã Khánh Vĩnh Yên (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong chuyến thăm và làm việc sáng 11.11 tại tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giờ thứ 9: Chị là mẹ của tôi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Trên cuộc đời, có lẽ không gì có thể sánh được tình mẫu tử của người mẹ. Chỉ có người mẹ mới chịu được sự hy sinh lớn lao, đánh đổi tất cả để con cái được sống hạnh phúc.

Cặp chị em môi giới mang thai hộ giá 1,5 tỉ đồng

Việt Dũng |

Trần Thị Bích Thuận và Trần Thị Bích Vân đứng ra tổ chức cho cặp vợ chồng muốn có người mang thai hộ, giá từ 800 triệu đồng đến 1,5 tỉ đồng tuỳ nhu cầu khách hàng.

Tuýt còi cuộc đấu giá 1.160 tỉ đồng của Tập đoàn Hoàn Cầu ở Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương tạm dừng các thủ tục liên quan đến hình thức "đất ở không hình thành đơn vị ở" nhưng Ngân hàng Nam Á và Công ty đấu giá hợp danh Cao Nguyên vẫn thông báo tổ chức đấu giá 75 thửa đất với số tiền hơn 1.160 tỉ đồng.

Nước máy ở các khu nhà trọ công nhân tại Đồng Nai đục như nước vo gạo

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 12.11, nhiều công nhân người lao động sinh sống tại các khu nhà trọ thuộc khu phố 6, phường Long Bình, TP Biên Hoà phản ánh tới báo Lao Động về việc nước máy bị đục như nước vo gạo, thậm chí bốc khói khi xả nước.

Nữ chủ tịch đút túi 600 tỉ đồng khi cho nhà đầu tư ăn "bánh vẽ" sâm Ngọc Linh

Khánh Linh |

Theo Công an TP Hà Nội, với chiêu trò huy động vốn của hàng nghìn nhà đầu tư, rồi lấy tiền của người góp vốn sau trả gốc và lãi cho người góp vốn trước, Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh đã đút túi hơn 600 tỉ đồng nhờ "bánh vẽ" sâm Ngọc Linh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu làm rõ thông tin thi công cao tốc hỏng đường dân sinh

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong buổi làm việc với Tỉnh ủy Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh làm rõ thông tin đại biểu Quốc hội chất vấn về việc thi công đường cao tốc Bắc - Nam làm gần 100km đường dân sinh hư hỏng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự Ngày hội Đại đoàn kết ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Ngày 11.11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác Trung ương đã về dự, chung vui dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Hạ Triều, xã Khánh Vĩnh Yên (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong chuyến thăm và làm việc sáng 11.11 tại tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.