Thủ tướng: Chấm dứt việc đùn đẩy trách nhiệm, cần thiết thì xử lý cán bộ

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chấm dứt tình trạng sợ trách nhiệm, không dám làm, không dám tham mưu, đề xuất của một bộ phận cán bộ, công chức, tình trạng đùn đẩy trách nhiệm. Nếu cần thiết thì có các biện pháp xử lý cán bộ phù hợp.

Một số cán bộ, công chức sách nhiễu, tham nhũng vặt

Ngày 19.4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, chủ trì phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo.

Theo Cổng thông tin Chính phủ, phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, tiến độ xử lý văn bản quy phạm pháp luật để tháo gỡ các rào cản về thể chế, cơ chế, chính sách tại một số nơi còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.

Thủ tục hành chính (TTHC) trên một số lĩnh vực còn chồng chéo, nhiều rào cản, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh còn chậm, thậm chí một số bộ chưa trình phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh; chưa huy động được sự tham gia tích cực của hiệp hội, doanh nghiệp, người dân trong quá trình cải cách.

Một số cơ quan, đơn vị chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhất là vai trò của người đứng đầu. Việc công bố, công khai TTHC, hướng dẫn của các bộ, ngành chưa kịp thời. Việc thực hiện quy định không yêu cầu công dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận thông tin về cư trú chưa nghiêm.

Trách nhiệm trong thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao, chưa có ý thức thay đổi thói quen sử dụng văn bản điện tử thay cho văn bản giấy.

Một số cán bộ, công chức sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân, doanh nghiệp, thậm chí tham nhũng vặt.

Về quan điểm chỉ đạo, điều hành, Thủ tướng yêu cầu tăng cường đoàn kết, kỉ luật, kỉ cương hành chính, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; chú trọng công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong triển khai nhiệm vụ, bảo đảm đồng bộ, nhất quán, hiệu quả, đạt được mục tiêu đề ra.

Đặc biệt, Thủ tướng nêu rõ, chấm dứt tình trạng sợ trách nhiệm, không dám làm, không dám tham mưu, đề xuất của một bộ phận cán bộ, công chức, tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan, các bộ, các ngành, giữa Trung ương với địa phương.

Dứt khoát không xử lý những nhiệm vụ không thuộc thẩm quyền và không đùn đẩy trách nhiệm của mình lên cấp trên và cho các cơ quan khác; phản ứng chính sách, xử lý các thủ tục, nhất là với người dân và doanh nghiệp nhanh chóng, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả hơn nữa.

"Nếu cần thiết thì có các biện pháp xử lý cán bộ phù hợp. Đồng thời động viên, bảo vệ, khuyến khích những người dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì công việc chung; vừa khắc phục, xử lý các mặt yếu kém, vừa thúc đẩy mặt tích cực", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Ảnh: VGP

Khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về bảo vệ cán bộ

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các thành viên của Ban Chỉ đạo, chủ tịch UBND các cấp tiếp tục tham mưu, chỉ đạo triển khai một cách mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ công tác CCHC tại bộ, ngành, địa phương mình theo kế hoạch năm 2023 của Ban Chỉ đạo, coi đây là một tiêu chí để đánh giá cán bộ.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương căn cứ vào kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022, Chỉ số CCHC năm 2022 xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân; có giải pháp khắc phục hiệu quả.

"Các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng cần phải đi đầu về chuyển đổi số trong cải cách TTHC", Thủ tướng nói và lưu ý giải quyết tốt thủ tục cho người dân, doanh nghiệp tức là góp phần huy động mọi nguồn lực xã  hội cho sự phát triển.

Bộ Nội vụ khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả Đề án 06 và Chỉ thị số 05/CT-TTg. Kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đẩy mạnh đơn giản hóa quy định kinh doanh, cải cách TTHC, tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là thúc đẩy việc hấp thụ vốn trong điều kiện hiện nay.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Có tình trạng người dân phải chi tiền ngoài cho công chức

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều người dân cho rằng, vẫn còn tình trạng tiêu cực của công chức trong giải quyết công việc cho người dân, mặc dù với các mức tiêu cực khác nhau. Đặc biệt là có tình trạng người dân phải chi tiền ngoài cho công chức khi giải quyết công việc.

Thủ tục hành chính về đất đai, phòng cháy chữa cháy, lý lịch tư pháp còn nhiều rào cản

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong nội bộ cơ quan hành chính nhà nước về đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư công, phòng cháy chữa cháy, cấp phép xây dựng, lý lịch tư pháp, tài chính ngân sách…  còn nhiều rào cản.

Thủ tướng: Còn bộ, ngành phản ứng chính sách chậm, cán bộ sợ trách nhiệm

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, một số bộ, ngành phản ứng chính sách còn chậm, một bộ phận cán bộ, công chức xử lý văn bản, công việc chậm, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, ảnh hưởng đến việc giải quyết hồ sơ, công việc của người dân và doanh nghiệp, việc huy động các nguồn lực phát triển.

Câu chuyện phía sau bức ảnh "Nữ du kích Gia Hoà"

Phương Anh |

Bức ảnh “Nữ du kích Gia Hòa” ở xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng là tác phẩm của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam Lê Minh Trường chụp từ năm 1972. Nhân vật trong ảnh là nữ du kích Lâm Hồng Đẹp với áo bà ba, khăn rằn quấn quanh trán, súng chắc trong tay... Bức ảnh đã được trưng bày triển lãm ở nhiều nơi. Trong những ngày Tháng 4 lịch sử, PV Lao Động đã về vùng đất thép Gia Hòa để hiểu thêm câu chuyện về đất và người nơi đây.

Hướng tới mục tiêu 5.000 km đường cao tốc

Hiếu Anh |

Cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 và Phan Thiết - Dầu Giây đi vào hoạt động nâng tổng số cao tốc của Việt Nam lên con số hơn 1.500 km.

Người cựu binh gần 20 năm vào Nam ra Bắc sưu tầm kỷ vật chiến tranh

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Với mong muốn lưu giữ lại những ký ức và giáo dục thế hệ trẻ, gần 20 năm qua, cựu binh Dương Văn Đôn và các cộng sự đã lặn lội đi khắp mọi miền tổ quốc tìm kiếm, sưu tầm những kỷ vật chiến tranh để dựng thành một bảo tàng tư nhân với hàng nghìn kỷ vật tại xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, Ninh Bình.

Gần 1 thế kỷ “giữ hồn” cho lá cờ Tổ quốc

Thái Mạnh |

Nổi tiếng với nghề may cờ Tổ quốc, làng Từ Vân (xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) trong những dịp lễ trọng đại luôn mang trong mình một không khí hối hả, tất bật hơn bao giờ hết.

Triệt phá băng nhóm ép nộp tiền bảo kê tại chợ đầu mối Bình Điền

Anh Tú |

Ngày 30.4, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn và Châu Phát Hùng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Đây là băng nhóm chuyên hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản tài khu vực chợ đầu mối Bình Điền.

Có tình trạng người dân phải chi tiền ngoài cho công chức

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều người dân cho rằng, vẫn còn tình trạng tiêu cực của công chức trong giải quyết công việc cho người dân, mặc dù với các mức tiêu cực khác nhau. Đặc biệt là có tình trạng người dân phải chi tiền ngoài cho công chức khi giải quyết công việc.

Thủ tục hành chính về đất đai, phòng cháy chữa cháy, lý lịch tư pháp còn nhiều rào cản

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong nội bộ cơ quan hành chính nhà nước về đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư công, phòng cháy chữa cháy, cấp phép xây dựng, lý lịch tư pháp, tài chính ngân sách…  còn nhiều rào cản.

Thủ tướng: Còn bộ, ngành phản ứng chính sách chậm, cán bộ sợ trách nhiệm

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, một số bộ, ngành phản ứng chính sách còn chậm, một bộ phận cán bộ, công chức xử lý văn bản, công việc chậm, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, ảnh hưởng đến việc giải quyết hồ sơ, công việc của người dân và doanh nghiệp, việc huy động các nguồn lực phát triển.