Thủ tướng Australia tới Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Thanh Hà |

Thủ tướng Australia Anthony Albanese tới sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) trưa 3.6, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam.

Nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, ngày 3.6.2023, Thủ tướng Australia Anthony Albanese tới sân bay quốc tế Nội Bài, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Australia Anthony Albanese diễn ra từ ngày 3 đến 4.6.

Ảnh: Hải Nguyễn
Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: Hải Nguyễn

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đón Thủ tướng Australia Anthony Albanese tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Chuyến thăm của Thủ tướng Anthony Albanese diễn ra trong bối cảnh Việt Nam - Australia đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 - 2023).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đón Thủ tướng Australia Anthony Albanese tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Hải Nguyễn
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đón Thủ tướng Australia Anthony Albanese tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Hải Nguyễn

Việt Nam và Australia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 26.2.1973 và tiến hành lập Đại sứ quán tại mỗi nước.

Hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện năm 2009, Đối tác Toàn diện tăng cường năm 2015 và nâng cấp lên Đối tác Chiến lược tháng 3.2018.

Ảnh: Hải Nguyễn
Thủ tướng Australia Anthony Albanese thăm Việt Nam từ ngày 3 đến 4.6. Ảnh: Hải Nguyễn

Trong những năm qua, quan hệ song phương phát triển tốt đẹp. Hai bên trao đổi nhiều đoàn cấp cao. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, hai bên duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao theo hình thức trực tuyến, gần đây nhất là cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese (18.10.2022)...

Việt Nam - Australia có trên 20 cơ chế hợp tác song phương được duy trì linh hoạt, trong đó có các cơ chế quan trọng như họp thường niên hai Thủ tướng, hai Bộ trưởng Ngoại giao, hai Bộ trưởng Quốc phòng và Hội nghị Đối tác kinh tế và các hợp tác giữa các địa phương.

Hai bên hợp tác tốt trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng thông qua trao đổi đoàn, ký thỏa thuận hợp tác, hợp tác phòng chống tội phạm, quản lý xuất nhập cảnh, chống di cư bất hợp pháp, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, đào tạo tiếng Anh...

Kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng tốt: Kim ngạch quý I/2023 đạt 3,41 tỉ USD, trong đó xuất khẩu đạt 1,28 tỉ USD và nhập khẩu đạt 2,13 tỉ USD. Hiện Australia là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác lớn thứ 10 của Australia.

Phía Australia đã mở cửa cho quả vải, xoài, thanh long, nhãn, tôm đông lạnh; Việt Nam đang thúc đẩy Australia cho phép nhập khẩu chanh leo, chôm chôm, vú sữa, dừa tươi, sầu riêng, tôm tươi nguyên con. Australia thúc đẩy Việt Nam mở cửa nhập khẩu thịt hươu, thịt kangaroo, mật ong, quả đào và xuân đào.

Tính đến hết tháng 4.2023, Australia có 596 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư 1,99 tỉ USD, đứng thứ 20/143 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, tập trung ở các lĩnh vực chế biến, chế tạo, dịch vụ lưu trú, y tế, trợ giúp xã hội và nông, lâm, thủy sản.

Australia là một trong những đối tác song phương cung cấp ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam. Trong vòng 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Australia đã hỗ trợ ODA Việt Nam tổng cộng 3 tỉ AUD (khoảng 47 nghìn tỉ VNĐ).

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam - Australia hướng tới tầm nhìn chung cho 50 năm tới

Khánh Minh |

Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (26.2.1973 - 26.2.2023) và 5 năm quan hệ đối tác chiến lược (15.3.2018 - 15.3.2023), chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Australia Anthony Albanese từ ngày 3-4.6 sẽ tạo xung lực mới, đưa quan hệ Việt Nam - Australia lên tầm cao mới, hướng tới tầm nhìn chung cho 50 năm tiếp theo.

Việt Nam muốn có vị trí xứng đáng trong chiến lược kinh tế của Australia

Thanh Hà |

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị Chính phủ Australia dành cho Việt Nam một vị trí xứng đáng trong Chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 để quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.

Việt Nam - Australia đối thoại chiến lược ngoại giao, quốc phòng

Thanh Hà |

Việt Nam - Australia đã rà soát, thống nhất về các phương hướng lớn nhằm phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược theo hướng thực chất, hiệu quả và toàn diện trong thời gian tới, nhất là trong các lĩnh vực trụ cột và các lĩnh vực mới nổi, tiềm năng hai bên cùng quan tâm.

Giờ thứ 9: Sống chung với mẹ chồng - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Tôi gặp anh trong bệnh viện tâm thần. Tôi là bệnh nhân còn anh tới thăm người bạn của anh. Bạn anh ở cùng phòng với tôi. Khi anh bước vào phòng, tôi hoàn toàn không chú ý đến anh. Mặc dù tôi ở bệnh biện tâm thần nhưng tôi không bị điên. Những ngày tháng đó là những ngày tôi không thể kiểm soát được tâm trạng của mình...

Hình ảnh Hai Bà Trưng xuất hiện trên đồng hồ Thụy Sĩ

Chí Long |

Hình ảnh Hai Bà Trưng cưỡi voi xuất hiện trong bộ sưu tập mới nhất có tên Legend của hãng đồng hồ Thụy Sĩ Christophe Claret.

Nghệ thuật diều Đông Nam Á tụ hội ở Huế

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Nằm trong khuôn khổ Lễ hội mùa Hạ của Festival Huế 2023, Lễ hội Diều Quốc tế năm 2023 đã chính thức khai mạc với sự tham gia của nhiều câu lạc bộ đến từ các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Chốt danh sách đội tuyển nữ Việt Nam tập huấn tại Đức và Ba Lan

HOÀNG HUÊ |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung vừa công bố danh sách 28 cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam tham gia chuyến tập huấn tại Đức và Ba Lan, chuẩn bị cho World Cup nữ 2023.

Sẽ bắn pháo hoa kỷ niệm 50 năm ra mắt trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời

HƯNG THƠ |

Tại lễ kỷ niệm 50 năm ra mắt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tới đây, tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức bắn pháo hoa.

Việt Nam - Australia hướng tới tầm nhìn chung cho 50 năm tới

Khánh Minh |

Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (26.2.1973 - 26.2.2023) và 5 năm quan hệ đối tác chiến lược (15.3.2018 - 15.3.2023), chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Australia Anthony Albanese từ ngày 3-4.6 sẽ tạo xung lực mới, đưa quan hệ Việt Nam - Australia lên tầm cao mới, hướng tới tầm nhìn chung cho 50 năm tiếp theo.

Việt Nam muốn có vị trí xứng đáng trong chiến lược kinh tế của Australia

Thanh Hà |

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị Chính phủ Australia dành cho Việt Nam một vị trí xứng đáng trong Chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 để quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.

Việt Nam - Australia đối thoại chiến lược ngoại giao, quốc phòng

Thanh Hà |

Việt Nam - Australia đã rà soát, thống nhất về các phương hướng lớn nhằm phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược theo hướng thực chất, hiệu quả và toàn diện trong thời gian tới, nhất là trong các lĩnh vực trụ cột và các lĩnh vực mới nổi, tiềm năng hai bên cùng quan tâm.