Bí thư tỉnh uỷ đắk lắk bùi văn cường:

Thí điểm tuyển chọn Bí thư Huyện ủy Lắk và Huyện ủy Buôn Đôn

Hữu Long |

Theo Bí thư tỉnh uỷ Đắk Lắk Bùi Văn Cường, tỉnh Đắk Lắk sẽ thí điểm tuyển chọn Bí thư Huyện ủy Lắk và Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn. Đây là vấn đề mới, chưa có tiền lệ, thu hút sự quan tâm của dư luận. Qua sàng lọc, những ứng viên không chỉ cần hồ sơ “đẹp” mà phải trình bày chương trình hành động nếu được chọn làm bí thư. Theo Tỉnh ủy Đắk Lắk, đề án này sẽ góp phần hạn chế tình trạng chạy chức chạy quyền.

Chống chạy chức, chạy quyền

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường thông tin, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch thí điểm tuyển chọn Bí thư Huyện ủy Lắk và Buôn Đôn. Đề án trên dựa trên cơ sở Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về công tác cán bộ và ý kiến đồng ý bằng văn bản của Ban Tổ chức Trung ương.

Tỉnh ủy Đắk Lắk cam kết, việc tuyển chọn vào chức danh Bí thư Huyện ủy ở 2 huyện Lắk, Buôn Đôn được thực hiện theo cơ chế cạnh tranh, bình đẳng, dân chủ, công khai, minh bạch và khách quan. Quá trình thực hiện, Đắk Lắk sẽ thực hiện đúng quy định của Đảng về công tác cán bộ, chỉ đổi mới một khâu quan trọng là khâu tuyển chọn, với nhân sự không phải là người địa phương.

“Trước đây chúng ta đánh giá cán bộ qua hồ sơ và quá trình công tác. Giờ đây, chúng ta vẫn sẽ dựa trên những điều đó nhưng thêm một bước quan trọng là cho ứng viên trình bày chương trình hành động. Cụ thể, ứng viên sẽ đưa ra chương trình hành động của mình để lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh của huyện, nếu được lựa chọn làm Bí thư. Thông qua hồ sơ và quá trình công tác, chúng ta chọn 3 - 5 ứng viên đủ điều kiện tiêu chuẩn (về đức và tài) cho xây dựng chương trình hành động, báo cáo trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ đặt thêm câu hỏi, tình huống để ứng viên trả lời, trên cơ sở đó đánh giá năng lực, trình độ các ứng viên và chọn người có năng lực nổi trội nhất. Việc tuyển chọn người tài như trên sẽ tạo cơ hội cho nhiều người và hạn chế việc chọn người nhà không chọn người tài, đồng thời chắt lọc các giải pháp hay để xây dựng phát triển huyện, nâng cao trình độ cán bộ do các ứng viên phải đọc phải nghiên cứu, cũng như giúp ứng viên được chọn sẽ bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ ngay mà không cần phải mất thời gian nghiên cứu, nắm tình hình địa bàn như trước đây. Tôi tin rằng việc tuyển chọn bí thư huyện công khai như vậy sẽ chống chạy chức chạy quyền. Xa hơn nữa góp phần thúc đẩy xây dựng phát triển tỉnh nhà vững mạnh” - Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường chia sẻ.

 Cần tiếp tục triển khai áp dụng

Ông Trần Tuấn Anh, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk thông tin, Ban thường vụ Tỉnh ủy hiện đã chốt danh sách 9 ứng viên tham gia thí điểm tuyển chọn bí thư huyện ủy, dự kiến tổ chức vào 14 tháng 3.2020. Trong số 9 ứng viên trên có 5 ứng viên dự tuyển Bí thư Huyện ủy Lắk, 4 ứng viên dự tuyển Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn.

“Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lựa chọn trong danh sách các ứng cử viên về các tiêu chuẩn; quá trình công tác, lai lịch chính trị. Những ứng cử viên này sẽ viết các chương trình hành động gắn với các chiến lược phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn; cách giải quyết các vấn đề tồn tại của các địa phương, từ đó tìm ra giải pháp thúc đẩy phát triển” - ông Trần Tuấn Anh nói và cho biết thêm, thời gian tới, Đắk Lắk sẽ tổ chức thi tuyển các chức danh Giám đốc Sở TNMT, Giám đốc Sở Công Thương và Phó Giám đốc Sở NNPTNT.

Một ứng viên thi tuyển chức Bí thư Huyện Lắk chia sẻ rằng, việc tuyển chọn cán bộ thông qua hình thức thi tuyển chắc chắn sẽ chọn lọc những cán bộ có năng lực và thực chất.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Kỳ vọng chọn người đủ đức, đủ tài phục vụ nhân dân

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Thi tuyển cán bộ lãnh đạo là chủ trương lớn của Đảng đang được thí điểm ở nhiều bộ, ngành, địa phương. Việc thi tuyển này kỳ vọng sẽ chọn được những người đủ đức, đủ tài, đủ năng lực trí tuệ để điều hành công việc phục vụ nhân dân. Đồng thời, việc này cũng nhằm khắc phục tình trạng chạy chức chạy, chạy quyền, ý kiến chủ quan trong công tác cán bộ.

Đắk Lắk tổ chức tuyển chọn chức danh Bí thư huyện

Hữu Long |

Ngày 16.2, Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết đã ban hành kế hoạch tuyển chọn 2 chức danh Bí thư Huyện ủy Lắk và Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Kỳ vọng chọn người đủ đức, đủ tài phục vụ nhân dân

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Thi tuyển cán bộ lãnh đạo là chủ trương lớn của Đảng đang được thí điểm ở nhiều bộ, ngành, địa phương. Việc thi tuyển này kỳ vọng sẽ chọn được những người đủ đức, đủ tài, đủ năng lực trí tuệ để điều hành công việc phục vụ nhân dân. Đồng thời, việc này cũng nhằm khắc phục tình trạng chạy chức chạy, chạy quyền, ý kiến chủ quan trong công tác cán bộ.

Đắk Lắk tổ chức tuyển chọn chức danh Bí thư huyện

Hữu Long |

Ngày 16.2, Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết đã ban hành kế hoạch tuyển chọn 2 chức danh Bí thư Huyện ủy Lắk và Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn.