"Thao túng, lợi ích nhóm ở ngân hàng rất đáng ngại"

Nhóm PV |

Thảo luận tại hội trường về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội - cho biết, tình trạng sở hữu chéo, thao túng, lợi ích nhóm trong lĩnh vực ngân hàng là vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt là việc huy động vốn để cho vay đối với các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái, tập đoàn kinh tế tư nhân.

Tồn tại các cổ đông lớn, đứng danh hoặc không đứng danh hội đồng quản trị

Theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung, dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng điều chỉnh giảm tỉ lệ sở hữu của các cá nhân, tổ chức, tăng tính đại chúng của các tổ chức tín dụng, mở rộng thêm các diện đối tượng liên quan là cần thiết.

Điều này giúp cơ cấu cổ đông của ngân hàng có độ phân tán hơn, lành mạnh hơn, tránh quyền lực, quyền tự quyết quá lớn tập trung vào một người nào đó. Từ đó hạn chế hành vi điều hành hoạt động của tổ chức theo hướng phục vụ cho các công ty sân sau, lợi ích của các cổ đông lớn; ngược lại làm tổn hại đến lợi ích của ngân hàng nói chung và các cổ đông còn lại nói riêng.

Tuy nhiên, ông cho rằng, trên thực tế vẫn tồn tại các cổ đông lớn, đứng danh hoặc không đứng danh hội đồng quản trị và ban điều hành, nắm cổ phần chi phối và điều hành hoạt động của ngân hàng.

Đại biểu Nguyễn Hải Trung - Đoàn ĐBQH Tp.Hà Nội:
Đại biểu Nguyễn Hải Trung - Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội. Ảnh: Quốc hội

Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho hay, các giải pháp nêu trong dự thảo chỉ là giải pháp kỹ thuật, hạn chế các cổ đông lớn, nhưng để giải quyết triệt để cần nghiên cứu bổ sung hai vấn đề.

Thứ nhất, bổ sung thêm các quy định, tăng cường vai trò của Ngân hàng Nhà nước, hạn chế hành vi lạm quyền của các cổ đông lớn, quyền quản trị, điều hành để thao túng hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Thứ hai, cần nghiên cứu, bổ sung các giải pháp để quản lý, kiểm soát việc lách luật, sử dụng nhiều cá nhân, pháp nhân khác đứng tên cổ phần tại nhóm cổ đông lớn điều hành hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, rửa tiền rất phức tạp

Trung tướng Nguyễn Hải Trung cũng nêu thực trạng việc cung cấp thông tin cho các cơ quan chuyên trách phòng chống tội phạm. Ông cho rằng, dự thảo luật quy định cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng ở nước ngoài cung cấp thông tin khách hàng. Song việc cung cấp thông tin, tài liệu chưa đáp ứng yêu cầu về mặt thời gian, nhất là trong công tác phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng.

"Hiện nay, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng để lừa đảo tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, rửa tiền rất phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng. Khi xảy ra, lực lượng công an phải nhanh chóng triển khai, truy xét dòng tiền và phong toả tài sản.

Tuy nhiên, với các quy định của pháp luật hiện hành không đáp ứng được yêu cầu ngăn chặn kịp thời việc chuyển tiền của các đối tượng. Sau khi lừa được tiền, các đối tượng chuyển rất nhanh, nên số tiền thu hồi được rất ít so với số tiền của người dân bị lừa" - ông Trung nói.

Để nâng cao công tác phòng chống tội phạm, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội cho rằng, cần thiết phải ban hành quy định rút ngắn về thời gian cung cấp thông tin, tài khoản khách hàng để phục vụ công tác đấu tranh, phòng chống, xử lý tội phạm; có thể giao Chính phủ nghiên cứu quy định chi tiết về nội dung này sau khi luật được ban hành.

Đồng thời, cần phải rà soát, luật hóa các quy định tính chính danh của tài khoản tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; hoàn thiện đồng bộ các văn bản hướng dẫn, đảm bảo hiệu lực thi hành tại các văn bản quy phạm pháp luật phải liên thông với nhau, hỗ trợ việc xác định tính chính danh.

Đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai) cũng cho hay, từ sự kiện của các ngân hàng ở Việt Nam hay trên thế giới vừa qua, cần thiết kế thêm các quy định đề phòng rủi ro mang tính chất hệ thống, để khi xảy ra sự cố thì hệ thống có thể chống đỡ hiệu quả.

Bên cạnh đó, cũng quan tâm đến việc xử lý sở hữu chéo liên quan đến các tổ chức tín dụng. Đại biểu cho rằng, vấn đề đặt ra không phải là hạn chế, mà cần chấm dứt tình trạng sở hữu chéo trong hệ thống tín dụng. Đây là vấn đề rất khó khăn, những quy định trong Điều 55, Điều 127 trong dự thảo chưa đủ mạnh để chấm dứt tình trạng sở hữu chéo.

Nhấn mạnh việc chấm dứt sở hữu chéo liên quan đến việc công khai, minh bạch, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm, đại biểu cho rằng, cần xem xét, thiết kế lại mô hình cơ quan giám sát, kiểm tra tài chính liên quan đến ngân hàng, để giải quyết hiệu quả hơn nữa vấn đề này.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Tìm đích đến của hàng triệu tỉ đồng tiền gửi ngân hàng sắp đáo hạn

Đức Mạnh |

Lãi suất tiền gửi kém hấp dẫn sẽ khiến lượng tiền gửi ngân hàng sắp đáo hạn dịch chuyển sang các kênh đầu tư có thể sinh lời tốt hơn.

Nam A Bank - Ngân hàng tiên phong phát triển tính năng quản lý điểm bán

Thiên An |

Ngày 09.06, Nam A Bank tiếp tục phát triển tính năng quản lý điểm bán trên Open Banking dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức với nhiều tiện ích vượt trội. Bước đi tiên phong này của Nam A Bank sẽ góp phần hỗ trợ hoạt động kinh doanh, tối ưu hóa chi phí, tiết kiệm thời gian, nhân sự cho khách hàng.

Ứng dụng ngân hàng số của LPBank khoác “tấm áo” mới

Nhung Nguyễn |

Ngày 7.6.2023, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPBank) ra mắt ứng dụng Lienviet24h phiên bản mới với giao diện mới hiện đại cùng nhiều tiện ích thông minh, đem tới trải nghiệm tối ưu cho khách hàng.

Đề thi, đáp án môn Toán vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2023 chính xác nhất

Nhóm PV |

Đề thi, đáp án môn Toán vào lớp 10 ở Hà Nội được Báo Lao Động cập nhật nhanh, đầy đủ và chính xác nhất để học sinh, phụ huynh tham khảo.

Xuất khẩu thủy sản kỳ vọng phục hồi những tháng cuối năm

Xuyên Đông |

Tình hình lạm phát trên thế giới tăng cao, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, xuất khẩu thủy sản có thể phục hồi vào cuối năm.

Du khách không còn “nín thở” vì cắt điện triền miên khi đến Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh  - Những ngày cuối tuần, các điểm du lịch trọng điểm tại Hạ Long, Vân Đồn… không bị cắt điện, những ngày thường cũng được ưu tiên nên cả chủ khách sạn, nhà hàng…không còn phải chịu áp lực nặng nề với du khách như những tuần trước.

Cho cựu nhân viên ngân hàng vay tiền tỉ, nhiều người ở Thái Bình điêu đứng

TRUNG DU |

Lợi dụng nhiệm vụ khi còn làm nhân viên tín dụng của chi nhánh ngân hàng Quân đội (MB Bank) Thái Bình, N.M.V đã vay mượn hàng chục tỉ đồng của nhiều người với lý do cần tiền đáo hạn nợ vay cho khách. Sau đó, V nói rằng làm ăn thua lỗ, không còn khả năng trả nợ khiến các bị hại rơi vào cảnh vỡ nợ, nguy cơ phải bán hết nhà cửa.

Đăng kiểm ôtô từ tháng 6.2023 cần lưu ý những gì?

Nhóm PV |

Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 08/2023 với nhiều quy định mới về đăng kiểm ôtô từ ngày 3.6.2023.

Tìm đích đến của hàng triệu tỉ đồng tiền gửi ngân hàng sắp đáo hạn

Đức Mạnh |

Lãi suất tiền gửi kém hấp dẫn sẽ khiến lượng tiền gửi ngân hàng sắp đáo hạn dịch chuyển sang các kênh đầu tư có thể sinh lời tốt hơn.

Nam A Bank - Ngân hàng tiên phong phát triển tính năng quản lý điểm bán

Thiên An |

Ngày 09.06, Nam A Bank tiếp tục phát triển tính năng quản lý điểm bán trên Open Banking dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức với nhiều tiện ích vượt trội. Bước đi tiên phong này của Nam A Bank sẽ góp phần hỗ trợ hoạt động kinh doanh, tối ưu hóa chi phí, tiết kiệm thời gian, nhân sự cho khách hàng.

Ứng dụng ngân hàng số của LPBank khoác “tấm áo” mới

Nhung Nguyễn |

Ngày 7.6.2023, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPBank) ra mắt ứng dụng Lienviet24h phiên bản mới với giao diện mới hiện đại cùng nhiều tiện ích thông minh, đem tới trải nghiệm tối ưu cho khách hàng.