Thảo luận về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 10.7, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật họp phiên toàn thể lần thứ 16 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, để chuẩn bị cho phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Pháp luật tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 16 để thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Trên cơ sở kết luận của Đảng đoàn Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết và có Tờ trình số 324/TTr-CP ngày 6.7.2023 về dự thảo Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Trong giai đoạn 2019-2021, trên cơ sở các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Chính phủ và hướng dẫn của các cơ quan trung ương, các địa phương đã triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 48 nghị quyết để sắp xếp 21 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.056 đơn vị hành chính cấp xã tại 45 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, qua đó cả nước đã giảm 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 561 đơn vị hành chính cấp xã.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (giảm 3.437 cơ quan ở cấp xã và 429 cơ quan ở cấp huyện), tinh giản biên chế (tính đến 31.12.2022 đã giảm 648/706 (91,8%) cán bộ, công chức cấp huyện; 7.741/9.705 (79,8%) cán bộ, công chức cấp xã), giảm chi ngân sách nhà nước 2.008,63 tỉ đồng, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng, trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Việc sắp xếp cũng góp phần mở rộng không gian phát triển, tập trung nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế của các địa phương để phát triển bền vững.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở những địa phương (cấp huyện, cấp xã) thực hiện sắp xếp đều được kiện toàn và bảo đảm thực hiện đầy đủ, có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, không phát sinh khiếu nại, tố cáo do việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng/QH
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng/QH

Để tiếp tục thực hiện vấn đề này, Chính phủ xây dựng, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023–2030.

Theo Chính phủ, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính, phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước, bảo đảm bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Từ đó góp phần phát huy các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Phấn đấu đến năm 2030, các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được sắp xếp cơ bản phù hợp chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; đáp ứng yêu cầu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023–2030; nghe ý kiến nghiên cứu bước đầu của Thường trực Ủy ban Pháp luật.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về tính đầy đủ, phù hợp, chặt chẽ của các quy định về các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2023–2030; các trường hợp không bắt buộc sắp xếp đơn vị hành chính; nguyên tắc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Đồng thời cho ý kiến về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sau sắp xếp; về trình tự thủ tục hồ sơ, đề án sắp xếp đơn vị hành chính; kiện toàn tổ chức bộ máy và áp dụng các chế độ, chính sách đặc thù của đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp; kinh phí thực hiện sắp xếp; trách nhiệm của các cơ quan, chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Nghiên cứu chính sách tạo động lực cho địa phương sắp xếp đơn vị hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 3.7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp của Đảng đoàn Quốc hội để cho ý kiến về một số nội dung lớn của dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Thủ tướng chỉ đạo rà soát quy định về sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 557/CĐ-TTg ngày 18.6.2023 về việc rà soát, hoàn thiện các quy định về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Xem xét dự thảo nghị quyết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

PHẠM ĐÔNG |

Tiếp tục phiên họp thứ 23, chiều 10.5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2023-2030.

Tiền đâu để em trai Phó Chủ tịch huyện mua đấu giá 23 lô đất?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã lên tiếng về việc em trai mua đấu giá một lần 23 lô đất ở với tổng số tiền lên tới 30 tỉ đồng.

Dự án cao tốc Bắc - Nam qua Bình Định bị rừng cản bước

Xuân Nhàn |

Gói thầu 11, Dự án thành phần Hoài Nhơn – Quy Nhơn, đoạn Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn đảm nhận là “phân khúc” sôi động nhất công trường cao tốc Bắc – Nam qua Bình Định. Hiện nhà thầu đang vò đầu bứt tai vì thiếu mặt bằng, nguyên liệu...

Gian nan mật phục bắt các tàu cát tặc lộng hành trên hồ Biển Lạc

DUY TUẤN |

Hồ Biển Lạc ở tỉnh Bình Thuận rộng khoảng 1.200 ha. Một số cá nhân đưa tàu xuống hồ khai thác cát trái phép và những trường hợp hết hạn giấy phép khai thác vẫn để tàu dưới lòng hồ khai thác khoáng sản lén lút. Lực lượng chức năng huyện Tánh Linh đã nhiều đêm mật phục, vạch lục bình trôi trên mặt nước để áp sát, bắt quả tang các tàu này và xử lý nghiêm để lập lại trật tự trong lĩnh vực này.

Độ xa xỉ của chuyên cơ chở Blackpink giá 500 triệu đồng mỗi giờ bay

Chí Long |

Chuyên cơ của Korean Air chở Blackpink lưu diễn vòng quanh thế giới cho concert Born Pink có giá lên đến hơn 500 triệu đồng một giờ bay.

Đóng cửa quán cơm bình dân bị tố chặt chém, bán suất cơm 160 nghìn đồng

Ngọc Thùy |

Hà Nội - Ngày 11.7, lãnh đạo UBND phường Phương Mai (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết đã yêu cầu đóng cửa quán cơm bình dân bị khách tố chặt chém 160 nghìn đồng gây xôn xao dư luận những ngày qua, vì thiếu giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP).

Nghiên cứu chính sách tạo động lực cho địa phương sắp xếp đơn vị hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 3.7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp của Đảng đoàn Quốc hội để cho ý kiến về một số nội dung lớn của dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Thủ tướng chỉ đạo rà soát quy định về sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 557/CĐ-TTg ngày 18.6.2023 về việc rà soát, hoàn thiện các quy định về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Xem xét dự thảo nghị quyết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

PHẠM ĐÔNG |

Tiếp tục phiên họp thứ 23, chiều 10.5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2023-2030.