Thanh tra cải cách thủ tục hành chính, thay thế trường hợp sợ trách nhiệm

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai công tác thanh tra, kiểm tra nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao đạo đức công vụ, kịp thời xử lý, thay thế các trường hợp né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm và vi phạm pháp luật.

Chính phủ vừa có báo báo số 176/BC-CP kết quả rà soát, xử lý các vướng mắc, bất cập về thủ tục hành chính.

Tại báo cáo, Chính phủ đã nêu một loạt giải pháp yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện trong thời gian tới về thủ tục hành chính.

Trong đó, thực hiện nghiêm việc cải cách thủ tục hành chính ngay trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, nhất là tập trung thực hiện tốt việc đánh giá tác động thủ tục hành chính, tham vấn, thẩm định, thẩm tra dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Đặc biệt, bảo đảm các thủ tục hành chính được quy định đúng thẩm quyền, cần thiết, hợp lý, thực hiện trên môi trường điện tử và với chi phí tuân thủ thấp nhất.

Định kỳ, hàng tháng thống kê đầy đủ những thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để kiểm soát chặt chẽ việc ban hành và thực hiện thủ tục hành chính.

Ngoài ra, sẽ chấn chỉnh và rà soát, sửa đổi các quy định để tránh gây bất cập, mâu thuẫn trong việc nghị định vẫn giao địa phương ban hành văn bản quy định bộ phận tạo thành của thủ tục hành chính trong khi theo Luật Ban hành VBQPPL năm 2015, Nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND không được quy định thủ tục hành chính (trừ trường hợp được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc trường hợp cần thiết phải quy định thủ tục hành chính).

Chú trọng tham vấn các quy định về thủ tục hành chính và các vướng mắc, khó khăn trong thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, những sáng kiến, đề xuất của người dân, doanh nghiệp (đối tượng tuân thủ thủ tục hành chính) trên môi trường điện tử.

Xây dựng, ban hành chương trình cắt giảm giấy phép và đổi mới hoạt động cấp phép tại các bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2025-2030 để tiếp tục cắt giảm thực chất, hiệu quả thủ tục hành chính tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi, minh bạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chính phủ cũng yêu cầu thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến phiếu lý lịch tư pháp nhằm cắt giảm yêu cầu nộp phiếu lý lịch tư pháp không hợp lý trong thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Tổ chức triển khai thí điểm mô hình mẫu bộ phận một cửa cung cấp dịch vụ công theo hướng kết hợp bộ phận một cửa của các đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn tại 4 địa phương (Hà Nội, TPHCM, Bình Dương, Quảng Ninh) trong năm 2024 trước khi tổng kết, nhân rộng với mục tiêu tạo thuận tiện cho người dân. Từ đó để người dân tiếp cận theo hướng thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính.

Tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính; tăng cường đối thoại, trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước.

Xử lý dứt điểm những vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; không để tình trạng kéo dài, đùn đẩy trách nhiệm gây tốn kém chi phí, thời gian đi lại của người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời xử lý, thay thế các trường hợp né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm và vi phạm pháp luật.

Định kỳ hàng tháng công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, Cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan, địa phương để tổ chức, cá nhân theo dõi, giám sát.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

5 địa phương chưa thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công

PHẠM ĐÔNG |

Theo báo cáo của Chính phủ, 5 địa phương gồm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Điện Biên chưa thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công, vẫn duy trì mô hình bộ phận một cửa tại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.

Đặt mục tiêu sử dụng một tài khoản VNeID thực hiện thủ tục hành chính từ ngày 1.7

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quyết tâm thực hiện mục tiêu thống nhất sử dụng một tài khoản là VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính từ ngày 1.7.2024 để tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và nhà nước.

Xây dựng luật phải giảm các thủ tục hành chính, tránh tham nhũng, xin - cho

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các luật, nghị quyết phải khai thác tối đa nguồn lực của đất nước; tránh lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, tránh "xin - cho".

Trực tiếp bóng chuyền VTV Bình Điền Long An - U20 Việt Nam

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữa VTV Bình Điền Long An và U20 Việt Nam tại giải bóng chuyền nữ quốc tế cúp VTV9 - Bình Điền 2024 diễn ra lúc 20h10 ngày 12.5.

Vinh Quang Việt Nam 2024: Vị thuyền trưởng chèo lái con thuyền đưa Bệnh viện Nhi Trung ương ra biển lớn

Lệ Hà |

Bệnh viện Nhi Trung ương là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, tuyến cuối trực thuộc Bộ Y tế. Hàng năm, số lượng người bệnh đến khám không ngừng tăng. Mô hình điều trị người bệnh nội trú cũng có nhiều thay đổi, cùng với đó là trình độ khoa học trên thế giới phát triển cao, bệnh viện luôn phải huy động tốt mọi nguồn lực, tích cực cập nhật kiến thức và xây dựng quy trình, phác đồ khám chữa bệnh hiện đại để cứu chữa được nhiều nhóm bệnh khó, phức tạp, bệnh mới nổi. Từng ấy công việc cần giải quyết khiến một ngày của người thuyền trưởng bộn bề hơn.

Tin 20h: Choáng váng giá nhà trong ngõ Hà Nội vượt mức 200 triệu đồng/m2

NHÓM PV |

Bản tin thời sự 20h: Bí mật trong chiếc lán dựng trên cây ở vùng biên giới Việt - Lào; Dự báo thời điểm mưa to và diễn biến thời tiết trong tuần tới; Choáng váng giá nhà trong ngõ Hà Nội vượt mức 200 triệu đồng/m2...

Giờ thứ 9: Người mẹ thứ 2 - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Đứa trẻ trong câu chuyện vừa chào đời thì mẹ phải chuyển viện trong tình trạng nguy kịch. Vì không có người thân ở bên nên ông bố phải gửi lại đứa con nhỏ để đưa vợ đi cấp cứu. Nhân lúc đó, một người phụ nữ lạ mặt đã bế đứa bé đi mất. Số phận của đứa bé này sẽ ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp câu chuyện.

3 năm ròng rã đi đòi BHXH, công nhân rơi nước mắt khi được trả nợ

Hoàng Lộc - Khánh Linh |

Vĩnh Phúc - Đúng 16h chiều ngày 6.5 vừa qua, Công ty TNHH SY VINA (xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương) đã hoàn tất việc thanh toán 12 tỉ đồng tiền nợ BHXH cho công nhân. Đây là thành quà ròng rã gần 3 năm trời đi mòn mỏi đi đòi nợ của hàng trăm công nhân, lao động.

5 địa phương chưa thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công

PHẠM ĐÔNG |

Theo báo cáo của Chính phủ, 5 địa phương gồm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Điện Biên chưa thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công, vẫn duy trì mô hình bộ phận một cửa tại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.

Đặt mục tiêu sử dụng một tài khoản VNeID thực hiện thủ tục hành chính từ ngày 1.7

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quyết tâm thực hiện mục tiêu thống nhất sử dụng một tài khoản là VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính từ ngày 1.7.2024 để tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và nhà nước.

Xây dựng luật phải giảm các thủ tục hành chính, tránh tham nhũng, xin - cho

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các luật, nghị quyết phải khai thác tối đa nguồn lực của đất nước; tránh lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, tránh "xin - cho".