Tân Chủ tịch tỉnh Gia Lai: Sẽ giải quyết các bức xúc của cử tri

THANH TUẤN |

Gia Lai - Sau kết quả bỏ phiếu kín, ông Trương Hải Long chính thức giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Chiều 19.9, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) về việc bầu Chủ tịch UBND tỉnh. Tại kỳ họp, ông Hồ Văn Niên - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đọc tờ trình giới thiệu nhân sự.

Chủ tịch HĐND tỉnh đã giới thiệu ông Trương Hải Long- Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, để đại biểu HĐND bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khoá XII, nhiệm kỷ 2021-2026.

Kết quả, ông Trương Hải Long được đại biểu HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai với tỉ lệ 94,36%. 

Ông Trương Hải Long sinh năm 1976, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh có trình độ chuyên môn: Thạc sỹ luật; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Ông Trương Hải Long từng giữ các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức (Bộ Nội vụ) và Thứ trưởng Bộ Nội vụ (từ tháng 6.2021). 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - cho biết: “Trong thời gian tới, tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo của UBND tỉnh sẽ tiếp tục lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để giải quyết những vẫn đề bức xúc, cấp bách mà nhân dân và cử tri quan tâm.

Đồng thời, phát huy hiệu quả những lợi thế cạnh tranh của tỉnh, tranh thủ mọi nguồn lực cũng như sự hỗ trợ từ bên ngoài để phát triển toàn diện, bền vững theo hướng tăng trưởng xanh; phát huy mạnh mẽ những giá trị văn hóa thiết thực, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ kỷ luật cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ông Võ Ngọc Thành do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, điều hành. 

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Cách chức, xóa tư cách Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai với ông Võ Ngọc Thành

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng kỷ luật cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 - 2026 và xóa tư cách Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Võ Ngọc Thành. Đồng thời quyết định thi hành kỷ luật đối với 4 lãnh đạo, và nguyên lãnh đạo tỉnh Gia Lai.

Thứ trưởng Bộ TTTT được giới thiệu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

Hoài Luân |

Bình Định - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn được Ban Bí thư điều động giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định (nhiệm kỳ 2020 - 2025), giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Gia Lai: Thứ trưởng Bộ Nội vụ được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ

THANH TUẤN |

Gia Lai - Chiều 12.9, ông Hoàng Đăng Quang - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Trương Hải Long (Thứ trưởng Bộ Nội vụ) giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cách chức, xóa tư cách Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai với ông Võ Ngọc Thành

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng kỷ luật cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 - 2026 và xóa tư cách Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Võ Ngọc Thành. Đồng thời quyết định thi hành kỷ luật đối với 4 lãnh đạo, và nguyên lãnh đạo tỉnh Gia Lai.

Thứ trưởng Bộ TTTT được giới thiệu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

Hoài Luân |

Bình Định - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn được Ban Bí thư điều động giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định (nhiệm kỳ 2020 - 2025), giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Gia Lai: Thứ trưởng Bộ Nội vụ được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ

THANH TUẤN |

Gia Lai - Chiều 12.9, ông Hoàng Đăng Quang - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Trương Hải Long (Thứ trưởng Bộ Nội vụ) giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025.