Tấm gương đạo đức cách mạng của đồng chí Lê Hồng Phong sáng mãi

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - Chiều 5.9, tại thành phố Vinh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học: “Đồng chí Lê Hồng Phong - Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam”.

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - cùng chủ trì hội thảo.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai mạc Hội thảo. Ảnh: PQ
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - khai mạc hội thảo. Ảnh: PQ

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - khẳng định, Hội thảo khoa học kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong là hoạt động thiết thực để tưởng nhớ, tri ân cuộc đời, sự nghiệp cách mạng cao đẹp và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, góp phần thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương hiện nay, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, góp phần tăng cường, bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu tham luận nội dung đồng chí Lê Hồng Phong với giai cấp công nhân Việt Nam. Ảnh: PQ
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu tham luận nội dung đồng chí Lê Hồng Phong với giai cấp công nhân Việt Nam. Ảnh: PQ

Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được gần 50 tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, đại diện các cơ quan và các nhà khoa học ở các ban, ngành Trung ương: Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tỉnh Nghệ An - quê hương của đồng chí Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, những địa phương đồng chí Lê Hồng Phong từng hoạt động cách mạng,…

Hội thảo đã làm phong phú, sâu sắc thêm về cuộc đời, tôn vinh công lao, đóng góp của đồng chí Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Đồng thời, đánh giá và khẳng định, đồng chí Lê Hồng Phong - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam; Người chiến sĩ cộng sản quốc tế kiên trung; Người học trò xuất sắc của lãnh tụ Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực; Người con ưu tú của quê hương Nghệ An.

Cùng với hội thảo, các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tăng thêm động lực tinh thần, động viên các cấp, các ngành, các đơn vị, cổ vũ cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ hăng hái thi đua lao động sáng tạo, học tập và công tác thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu bế mạc hội thảo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy khẳng định, tấm gương đạo đức tiêu biểu của đồng chí Lê Hồng Phong mãi là niềm tự hào, là nguồn động viên to lớn cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam học tập và noi theo.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp Quốc khánh

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sáng 2.9, nhân dịp Quốc khánh, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong

QUANG ĐẠI |

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Hướng dẫn về tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (6.9.1902 – 6.9.2022).

TP.Vũng Tàu bố trí nhiều vị trí đậu xe trên đường Lê Hồng Phong

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 20.4, Phòng Quản lý đô thị TP.Vũng Tàu cho biết, địa phương đã và đang triển khai bố trí nhiều vị trí đậu xe trên tuyến đường Lê Hồng Phong, thuộc dự án cải tạo vỉa hè của một trong hai tuyến đường "tiêu điểm" trong đô thị của TP.Vũng Tàu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nghệ An: Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp Quốc khánh

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sáng 2.9, nhân dịp Quốc khánh, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong

QUANG ĐẠI |

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Hướng dẫn về tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (6.9.1902 – 6.9.2022).

TP.Vũng Tàu bố trí nhiều vị trí đậu xe trên đường Lê Hồng Phong

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 20.4, Phòng Quản lý đô thị TP.Vũng Tàu cho biết, địa phương đã và đang triển khai bố trí nhiều vị trí đậu xe trên tuyến đường Lê Hồng Phong, thuộc dự án cải tạo vỉa hè của một trong hai tuyến đường "tiêu điểm" trong đô thị của TP.Vũng Tàu.