Sóc Trăng “hút” trên 200.000 tỉ đồng từ nhà đầu tư

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng -  Tỉnh Sóc Trăng đã trao nhiều quyết định chủ trương, ký kết biên bản ghi nhớ nghiên cứu, khảo sát đầu tư, với tổng vốn đầu tư các dự án là 212.000 tỉ đồng.

Ngày 28.4, tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư vào năm 2022 với phương châm “Đồng hành - Hợp tác - Phát triển”. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chia sẻ tại Hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trò chuyện với các nhà đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trò chuyện với các nhà đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu cho biết, năm 2018, tỉnh Sóc Trăng tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư và phát động khởi nghiệp. Tại Hội nghị, tỉnh Sóc Trăng đã trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư và ký biên bản ghi nhớ 25 dự án với tổng vốn 40.315 tỉ đồng.

Từ sau Hội nghị, tỉnh Sóc Trăng tiếp tục đón tiếp, làm việc với hơn 500 lượt nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, nghiên cứu đầu tư; qua đó tỉnh đã thu hút được 101 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 67.500 tỉ đồng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham quan các gian hàng trưng bày tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Sóc Trăng.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham quan các gian hàng trưng bày tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Sóc Trăng.

Tại hội nghị ngày 28.4, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Sóc Trăng, UBND tỉnh Sóc Trăng trao nhiều quyết định chủ trương đầu tư; ký kết biên bản ghi nhớ nghiên cứu, khảo sát đầu tư, với tổng vốn đầu tư các dự án 212.000 tỉ đồng, trên các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, năng lượng, giao thông, xây dựng, đô thị, logistics, chuyển đổi số,… Đồng thời, tỉnh Sóc Trăng cũng đón nhận sự đóng góp của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cho hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn, với tổng số tiền trên 50 tỉ đồng.

Ngày càng có nhiều nhà đầu tư đến tỉnh Sóc Trăng tìm kiếm cơ hội đầu tư.
Ngày càng có nhiều nhà đầu tư đến tỉnh Sóc Trăng tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Sóc Trăng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương sự cố gắng của tỉnh Sóc Trăng trong thu hút đầu tư; các doanh nghiệp đã tin tưởng tìm cơ hội đầu tư tại tỉnh này. Thủ tướng Chính phủ chia sẻ với Sóc Trăng về hệ sinh thái môi trường đầu tư: Công khai, minh bạch, an toàn, bền vững. Muốn vậy, phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng; cải cách thủ tục hành chính, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao…

Thủ tướng cũng lưu ý không đánh đổi thu hút đầu tư bằng mọi giá; sử dụng hợp lý tài nguyên trong thu hút đầu tư; không đánh đổi môi trường trong thu hút đầu tư…Thủ tướng lưu ý cần tự lực, tự cường vươn lên từ bàn tay khối óc, cửa biển, chân trời của địa phương mình.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị các nhà đầu tư đầu tư thật bằng cái tâm, cái tình trên tinh thần đồng hành chia sẻ lợi ích…

Thủ tướng Chính phủ cũng hy vọng với kỳ vọng của tỉnh Sóc Trăng thời gian không xa tỉnh Sóc Trăng sẽ là bức phá vươn lên.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Sóc Trăng: Tổ chức liên hoan ẩm thực 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa

HỒ THẢO |

Liên hoan ẩm thực với chủ đề "Hương vị Sóc Trăng", đây là hoạt động chào mừng ngày lễ lớn  30.4 - 1.5, và kỉ niệm 30 năm thành lập tỉnh, đồng thời quảng bá ẩm thực đặc trưng của địa phương.

Thủ tướng Chính phủ dự kỷ niệm 30 tái lập tỉnh Sóc Trăng

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng – Tối ngày 27.4, tỉnh Sóc Trăng tổ chức kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh; đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh; nhận Quyết định công nhận thành phố Sóc Trăng là đô thị loại 2. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khảo sát cảng Trần Đề

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Chiều ngày 27.4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đến khảo sát khu bến cảng Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Sóc Trăng dấu ấn 30 năm

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng – Tối 27.4, tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ kỷ niệm 30 ngày tái lập tỉnh. Qua 30 năm trưởng thành, từ một tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer, kinh tế còn khó khăn đã vươn lên tỉnh phát triển khá trong khu vực ĐBSCL.

Sóc Trăng: Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông tại huyện Cù Lao Dung

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Ngày 27.4, ông Phạm Tấn Đạo, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Sóc Trăng cho biết, UBND tỉnh Sóc Trăng đã quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông nguy hiểm trên địa bàn huyện Cù Lao Dung.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Sóc Trăng: Tổ chức liên hoan ẩm thực 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa

HỒ THẢO |

Liên hoan ẩm thực với chủ đề "Hương vị Sóc Trăng", đây là hoạt động chào mừng ngày lễ lớn  30.4 - 1.5, và kỉ niệm 30 năm thành lập tỉnh, đồng thời quảng bá ẩm thực đặc trưng của địa phương.

Thủ tướng Chính phủ dự kỷ niệm 30 tái lập tỉnh Sóc Trăng

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng – Tối ngày 27.4, tỉnh Sóc Trăng tổ chức kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh; đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh; nhận Quyết định công nhận thành phố Sóc Trăng là đô thị loại 2. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khảo sát cảng Trần Đề

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Chiều ngày 27.4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đến khảo sát khu bến cảng Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Sóc Trăng dấu ấn 30 năm

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng – Tối 27.4, tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ kỷ niệm 30 ngày tái lập tỉnh. Qua 30 năm trưởng thành, từ một tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer, kinh tế còn khó khăn đã vươn lên tỉnh phát triển khá trong khu vực ĐBSCL.

Sóc Trăng: Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông tại huyện Cù Lao Dung

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Ngày 27.4, ông Phạm Tấn Đạo, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Sóc Trăng cho biết, UBND tỉnh Sóc Trăng đã quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông nguy hiểm trên địa bàn huyện Cù Lao Dung.