Sóc Trăng: Tổ chức liên hoan ẩm thực 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa

HỒ THẢO |

Liên hoan ẩm thực với chủ đề "Hương vị Sóc Trăng", đây là hoạt động chào mừng ngày lễ lớn  30.4 - 1.5, và kỉ niệm 30 năm thành lập tỉnh, đồng thời quảng bá ẩm thực đặc trưng của địa phương.

Ngày 27.4, tại Công viên 30.4 (TP. Sóc Trăng), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Sóc Trăng tổ chức khai mạc Liên hoan ẩm thực đường phố, với chủ đề “Hương vị Sóc Trăng” lần II, năm 2022.

 
Lễ khai mạc liên hoan ẩm thực "Hương vị Sóc Trăng".

Liên hoan ẩm thực đường phố “Hương vị Sóc Trăng” được tổ chức lần thứ 2, với quy mô 32 gian hàng, trong đó có 30 gian hàng ẩm thực trưng bày và bán các món ăn đặc sản, các loại bánh dân gian đặc trưng của địa phương, thức ăn nhanh, thức uống các loại; 2 gian hàng xúc tiến, quảng bá du lịch trưng bày các ấn phẩm giới thiệu về điểm đến du lịch, văn hóa lễ hội, đặc sản ẩm thực của tỉnh, các sản phẩm, quà tặng lưu niệm du lịch.

Tại liên hoan diễn ra nhiều hoạt động như chấm thi “Gian hàng đẹp”, chương trình biểu diễn nghệ thuật, bày bán các món ăn, thức uống sản phẩm truyền thống đặc trưng của các nhà hàng, quán ăn trong và ngoài tỉnh. Liên hoan sẽ bế mạc vào ngày 3.5.2022.

Hoạt động này nhằm thiết thực chào mừng Lễ kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2022), kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng (1992 - 2022), Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022, mừng TP. Sóc Trăng trở thành đô thị loại II. Giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống đặc sắc qua các món ẩm thực đặc trưng, độc đáo của các địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến với du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm tại Sóc Trăng. Tuyên truyền, khuyến khích các nghệ nhân, các doanh nghiệp ẩm thực giữ gìn và phát huy các yếu tố truyền thống trong văn hóa ẩm thực mang đậm nét văn hóa 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa của từng địa phương trong tỉnh. Làm cơ sở để ngành du lịch của tỉnh phát triển các sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn để phục vụ du khách.

HỒ THẢO
TIN LIÊN QUAN

Sóc Trăng dấu ấn 30 năm

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng – Tối 27.4, tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ kỷ niệm 30 ngày tái lập tỉnh. Qua 30 năm trưởng thành, từ một tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer, kinh tế còn khó khăn đã vươn lên tỉnh phát triển khá trong khu vực ĐBSCL.

TP.Sóc Trăng chính thức thành đô thị loại II

HỒ THẢO |

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký quyết định số 496/QĐ-TTg công nhận TP Sóc Trăng là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Sóc Trăng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Sóc Trăng dấu ấn 30 năm

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng – Tối 27.4, tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ kỷ niệm 30 ngày tái lập tỉnh. Qua 30 năm trưởng thành, từ một tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer, kinh tế còn khó khăn đã vươn lên tỉnh phát triển khá trong khu vực ĐBSCL.

TP.Sóc Trăng chính thức thành đô thị loại II

HỒ THẢO |

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký quyết định số 496/QĐ-TTg công nhận TP Sóc Trăng là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Sóc Trăng.