Quy hoạch du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển xanh

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh quy hoạch du lịch cần đặt ra những mục tiêu cao hơn, mang tính thách thức để có những giải pháp, điểm nhấn đột phá.

Ngày 25.12, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp Hội đồng thẩm định quy hoạch mạng lưới cơ sở du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Theo Văn phòng Chính phủ, báo cáo về quá trình lập quy hoạch tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, quy hoạch dựa trên 6 quan điểm, đó là, phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu GDP.

Phát triển du lịch quốc tế đồng thời với tăng cường khai thác có hiệu quả du lịch nội địa; phát triển du lịch trên cơ sở phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế quốc gia, gắn phát triển du lịch với bảo tồn phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc.

Bên cạnh đó, phát triển du lịch gắn với chuyển đổi số, tận dụng thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; phát triển du lịch bền vững, sáng tạo, phát huy yếu tố con người, lấy giá trị văn hóa Việt Nam làm nền tảng, bảo vệ môi trường…

Mục tiêu tổng quát đến năm 2025, Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn, có năng lực phát triển cao trên toàn cầu. Năm 2030, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển xanh, trở thành điểm đến có năng lực phát triển hàng đầu.

Tầm nhìn đến năm 2045, khẳng định vai trò động lực kinh tế, điểm đến nổi bật toàn cầu, trong nhóm quốc gia phát triển du lịch hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương…

Cùng với định hướng phát triển thị trường (nội địa và quốc tế), Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, sẽ phát triển các dòng sản phẩm chính (du lịch biển; giá trị văn hóa vùng miền; du lịch sinh thái; sản phẩm du lịch gắn với trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị - xã hội…); các loại hình du lịch mới (du lịch kết hợp chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe; du lịch nông nghiệp, nông thôn; du lịch công nghiệp; du lịch thể thao…).

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Diệp Trương
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Diệp Trương

Tại phiên họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, quy hoạch hệ thống du lịch là bước quan trọng nhằm cụ thể hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng kinh tế - xã hội, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng; đồng thời thể hiện quan điểm, du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, tiên phong đi đầu và thúc đẩy các ngành khác chuyển đổi xanh.

“Vấn đề đặt ra đối với quy hoạch hệ thống du lịch là xác định rõ nội hàm, yếu tố cấu thành; cơ chế vận hành, liên kết với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng; kết nối du lịch và các ngành kinh tế khác”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cần xác lập, giải quyết mối quan hệ giữa du lịch với các ngành, lĩnh vực khác như giao thông, dịch vụ thương mại, thuế quan, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, nhận thức của cộng đồng, xã hội… theo tư duy liên ngành, liên vùng.

“Quy hoạch cần đặt ra những mục tiêu cao hơn, mang tính thách thức để có những giải pháp, điểm nhấn đột phá”, Phó Thủ tướng lưu ý.

Về định vị khu vực, trung tâm du lịch, Phó Thủ tướng cho rằng, cần mở rộng mô hình “một con đường, nhiều điểm đến” theo không gian địa lý bằng cách kết nối các chuỗi sản phẩm du lịch mang tính bổ trợ lẫn nhau, từ vùng núi đến miền biển, từ các di sản, di tích văn hóa, lịch sử đến cảnh sắc thiên nhiên; học hỏi kinh nghiệm của quốc tế.

Phó Thủ tướng cũng gợi mở hướng phát triển thị trường, sản phẩm du lịch, tiêu chí hình thành các trung tâm du lịch quốc gia, chỉ số đánh giá hiệu quả kinh tế tổng hợp của ngành du lịch, dự báo nhu cầu và phương án đào tạo nhân lực du lịch, thúc đẩy chuyển đổi số nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho du khách, đổi mới phương thức quản trị…

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Nghiên cứu, có chính sách thu hút cán bộ trong lĩnh vực bảo tàng, du lịch

Vương Trần |

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp tục nghiên cứu, có chính sách thu hút cán bộ trong các lĩnh vực đặc thù như bảo tàng, du lịch, di sản, nghệ thuật, thể thao…

Đẩy mạnh sản phẩm chuyên đề có thế mạnh như du lịch golf, du lịch cộng đồng

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc đẩy mạnh phát triển và khai thác phân khúc khách theo các sản phẩm chuyên đề mà Việt Nam có thế mạnh như du lịch golf, du lịch cộng đồng, du lịch ẩm thực, sức khỏe...

Nhận diện thời cơ và thách thức của du lịch Việt Nam, tìm lời giải để phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị trao đổi, thảo luận để tìm được lời giải cho các bài toán ngắn hạn, dài hạn; tìm ra những câu trả lời cho một số vấn đề trọng tâm để ngành du lịch Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.

Vì sao Giám đốc Khách sạn Cẩm Thành mất việc đột ngột sau 7 năm cống hiến?

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Hoàn thành rất tốt công việc, không mắc sai phạm, nhưng ông Nguyễn Hữu Thạnh (SN 1966) bất ngờ bị Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi thu hồi quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Khách sạn Cẩm Thành, cắt lương, cắt bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khiến ông điêu đứng, bức xúc vì bị đối xử bất công.

Hình ảnh bất ngờ tại Ngã Tư Sở giờ cao điểm sáng

Tô Thế |

Ngã Tư Sở vẫn có lưu lượng phương tiện rất lớn trong giờ cao điểm sáng, tuy nhiên không xảy ra ùn tắc kéo dài như trước.

Đông người dân đến xem phiên xét xử lưu động 2 tên cướp ngân hàng, đâm chết nhân viên bảo vệ

Nguyễn Linh - Văn Trực |

Sáng 28.12, TAND TP Đà Nẵng đã tổ chức phiên tòa lưu động xét xử 2 đối tượng Nguyễn Mạnh Cường (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) và Trần Công Trí (huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) trong vụ cướp ngân hàng tháng 11 vừa qua.

Xịt sơn mặt cỏ sân 19 tháng 8, lãnh đạo giải thích để có hình ảnh đẹp

Thanh Vũ |

Đại diện Sở Văn hoá - Thể thao tỉnh Khánh Hoà đã xác nhận việc xịt sơn mặt cỏ sân 19 tháng 8, lý do được đưa ra là để có hình ảnh đẹp khi lên truyền hình.

Trúng đấu giá đất nhưng không được giao tài sản, doanh nghiệp 8 năm đi đòi

Hữu Long |

Phú Yên - Địa phương tổ chức một cuộc đấu giá đất và tài sản gắn liền trên đất nhưng có nhiều lỗ hổng pháp luật. Hậu quả là người trúng đấu giá dù đã được cấp "sổ đỏ" nhưng đến nay vẫn chưa thể quản lý trọn vẹn khu đất này.

Nghiên cứu, có chính sách thu hút cán bộ trong lĩnh vực bảo tàng, du lịch

Vương Trần |

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp tục nghiên cứu, có chính sách thu hút cán bộ trong các lĩnh vực đặc thù như bảo tàng, du lịch, di sản, nghệ thuật, thể thao…

Đẩy mạnh sản phẩm chuyên đề có thế mạnh như du lịch golf, du lịch cộng đồng

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc đẩy mạnh phát triển và khai thác phân khúc khách theo các sản phẩm chuyên đề mà Việt Nam có thế mạnh như du lịch golf, du lịch cộng đồng, du lịch ẩm thực, sức khỏe...

Nhận diện thời cơ và thách thức của du lịch Việt Nam, tìm lời giải để phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị trao đổi, thảo luận để tìm được lời giải cho các bài toán ngắn hạn, dài hạn; tìm ra những câu trả lời cho một số vấn đề trọng tâm để ngành du lịch Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.